Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược, đánh giá cao Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ và đồng chủ trì Đối thoại Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn ngày 25/03 đã có cuộc gặp với Cố vấn An ninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan tại trụ sở Hội đồng An ninh quốc gia.

Tại cuộc gặp, Cố vấn Jake Sullivan chào mừng Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn lần đầu tiên thăm và làm việc với Hội đồng An ninh quốc gia Hoa Kỳ, đồng thời bày tỏ tin tưởng Đối thoại Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất sẽ thành công tốt đẹp. Cố vấn Jake Sullivan tái khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam, ủng hộ Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường, thịnh vường, đảm nhận vai trò ngày càng quan trọng tại khu vực và trên trường quốc tế. Cố vấn Jake Sullivan bày tỏ vui mừng trước việc hai bên tích cực, chủ động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện và các thỏa thuận cấp cao mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden đã nhất trí trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Biden tháng 9/2023. Nhân dịp này, Cố vấn Jake Sullivan chuyển lời thăm hỏi, cảm ơn của Tổng thống Biden tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ vui mừng trước những kết quả cụ thể, tích cực mà hai bên đã đạt được trong triển khai Đối tác chiến lược toàn diện thời gian qua, đặc biệt trong việc trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước. Khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, đa dạng hóa, đa phương hóa của Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược, đánh giá cao Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Tổng thống Joe Biden và mời Cố vấn Jake Sullivan sớm thăm Việt Nam.

Bộ trưởng đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các trụ cột của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó ưu tiên tập trung vào chuẩn bị tốt cho việc trao đổi đoàn và tiếp xúc giữa hai nước, đặc biệt là cấp cao, duy trì các cơ chế đối thoại đã có và nghiên cứu mở thêm các cơ chế mới, kể cả đối với những vấn đề còn khác biệt, tiếp tục mở rộng hợp tác kinh tế - thương mại, khoa học - công nghệ, nhất là về đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và Hoa Kỳ sớm công nhận quy chế Kinh tế thị trường của Việt Nam, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh...

Cố vấn Jake Sullivan khẳng định Hoa Kỳ sẽ tiếp tục triển khai các thỏa thuận mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được, ủng hộ Việt Nam phát triển các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả chiến tranh…, tiếp tục đưa quan hệ hai nước ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Nhân dịp này, hai bên cũng trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Cùng ngày, bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng có buổi làm việc với Tổng Giám đốc Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ Samantha Power.

Tại cuộc gặp, bà Samantha Power chào mừng Bộ trưởng tới thăm Hoa Kỳ và đồng chủ trì Đối thoại Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất. Vui mừng được đón tiếp Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tới làm việc tại trụ sở Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ, bà Samantha Power bày tỏ phấn khởi trước những thành quả mà hai bên đã đạt được trong triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ. Bà Samantha Power cho biết, Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ luôn ưu tiên cho quan hệ với Việt Nam và khẳng định Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ sẽ tiếp tục nỗ lực triển khai khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và các thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai nước.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ vui mừng gặp lại Tổng Giám đốc Samantha Power sau chuyến thăm Việt Nam của bà vào tháng 3/2023. Nhìn lại quan hệ của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ với Việt Nam trên các lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, hỗ trợ người khuyết tật, giáo dục - đào tạo, y tế..., Bộ trưởng đánh giá cao sự hỗ trợ của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ dành cho Việt Nam và tin tưởng Việt Nam tiếp tục là đối tác hiệu quả của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tiếp tục dành nguồn lực triển khai các dự án tẩy độc sân bay Biên Hòa, tìm kiếm bộ đội Việt Nam mất tích, nâng cao năng lực giám định ADN, hỗ trợ người khuyết tật và nạn nhân chiến tranh..., đồng thời nghiên cứu các hợp tác mới như đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, mở rộng Đại học Fulbright trở thành trung tâm đào tạo của khu vực...

Bà Samantha Power chia sẻ về hoạt động của các dự án của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam, cho biết cơ quan này sẽ tiếp tục tập trung hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh, bao gồm tẩy độc dioxin ở sân bay Biên Hòa, nâng cao năng lực giám định ADN cho các nhà khoa học Việt Nam để tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt bộ đội Việt Nam hy sinh trong chiến tranh, cải thiện các dịch vụ y tế và xã hội nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người khuyết tật, hỗ trợ Việt Nam giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, phát triển nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng y tế, ứng phó với dịch bệnh....

​Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc phê duyệt và triển khai hiệu quả các dự án của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu và thực chất trên tất cả các lĩnh vực.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn trả lời phỏng vấn về chuyến công tác của Thủ tướng
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn trả lời phỏng vấn về chuyến công tác của Thủ tướng

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời phỏng vấn về chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN-Australia và thăm chính thức Australia và New Zealand.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn trả lời phỏng vấn về chuyến công tác của Thủ tướng

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn trả lời phỏng vấn về chuyến công tác của Thủ tướng

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời phỏng vấn về chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN-Australia và thăm chính thức Australia và New Zealand.

Chất vấn Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn về bảo hộ công dân
Chất vấn Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn về bảo hộ công dân

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ trả lời chính về công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài; tình trạng vi phạm pháp luật của công dân Việt Nam ở nước ngoài và của người nước ngoài tại Việt Nam; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ngư dân Việt Nam.

Chất vấn Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn về bảo hộ công dân

Chất vấn Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn về bảo hộ công dân

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ trả lời chính về công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài; tình trạng vi phạm pháp luật của công dân Việt Nam ở nước ngoài và của người nước ngoài tại Việt Nam; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ngư dân Việt Nam.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga V. Titov
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga V. Titov

VOV.VN - Chiều ngày 3/3, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga V. Titov đang có chuyến thăm Việt Nam để tiến hành Đối thoại chiến lược ngoại giao - quốc phòng - an ninh Việt Nam - Nga lần thứ 13. 

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga V. Titov

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga V. Titov

VOV.VN - Chiều ngày 3/3, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga V. Titov đang có chuyến thăm Việt Nam để tiến hành Đối thoại chiến lược ngoại giao - quốc phòng - an ninh Việt Nam - Nga lần thứ 13. 

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội kiến Tổng thống Ireland
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội kiến Tổng thống Ireland

VOV.VN - Nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Ireland Micheal Martin, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đang có chuyến thăm chính thức tới Ireland. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn hôm qua đã tiếp kiến Tổng thống Ireland Michael D. Higgins.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội kiến Tổng thống Ireland

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội kiến Tổng thống Ireland

VOV.VN - Nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Ireland Micheal Martin, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đang có chuyến thăm chính thức tới Ireland. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn hôm qua đã tiếp kiến Tổng thống Ireland Michael D. Higgins.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp xúc song phương tại AMM Retreat
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp xúc song phương tại AMM Retreat

VOV.VN - Nhân dịp tham dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Luang Prabang, Lào (27-29/1/2024), ngày 29/1/2024, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan Parnpree Bahiddha-Nukara và Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp xúc song phương tại AMM Retreat

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp xúc song phương tại AMM Retreat

VOV.VN - Nhân dịp tham dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Luang Prabang, Lào (27-29/1/2024), ngày 29/1/2024, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan Parnpree Bahiddha-Nukara và Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan.