Việt Nam dự Hội nghị Hiệp hội Tổng Thư ký Nghị viện thế giới

VOV.VN - Ngày 24/3, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường dẫn đầu Đoàn đại biểu Ban Thư ký Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị Hiệp hội Tổng Thư ký Nghị viện thế giới (ASGP) tại Thụy Sĩ.

 

Tại phiên khai mạc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Bùi Văn Cường đã có bài phát biểu chia sẻ kinh nghiệm của Quốc hội Việt Nam trong việc lưu trữ biên bản các phiên thảo luận tại Quốc hội và định hướng ứng dụng công nghệ vế vấn đề này. Trưởng đoàn đại biểu Ban Thư ký Quốc hội Việt Nam nhấn mạnh một số yêu cầu và thách thức trong việc bảo đảm nguồn nhân lực, bảo đảm an ninh, an toàn đối với cơ sở dữ liệu lưu trữ và hệ thống công cụ lưu trữ điện tử, lưu trữ số...; chia sẻ những nỗ lực của Quốc hội Việt Nam trong việc nghiên cứu, xây dựng hệ thống phần mềm, kho lưu trữ số.

Tại hội nghị này, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bày tỏ mong muốn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các giải pháp công nghệ trong quá trình số hóa, quản lý, lưu trữ tài liệu số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động lưu trữ biên bản các phiên họp của Quốc hội.

Đoàn đại biểu Ban thư ký Quốc hội Việt Nam do Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường dẫn đầu sẽ tham dự tất cả các hoạt động tại Hội nghị để trao đổi, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của Quốc hội Việt Nam về các chủ đề quan trọng, thiết thực trong chương trình Hội nghị, gắn với công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động nghị viện như: việc lưu trữ biên bản và định hướng ứng dụng công nghệ trong lưu trữ biên bản các phiên thảo luận tại nghị viện; công tác báo cáo và giải trình của bộ trưởng tại nghị viện; sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học vào hoạt động của nghị viện; khuôn khổ pháp lý và công cụ của nghị viện nhằm giám sát hiệu quả hoạt động chi tiêu của Chính phủ; vấn đề kiểm soát thời gian trong hoạt động của nghị viện; nghị viện và vấn đề thiên chức làm cha mẹ của nghị sĩ...

Bên lề Hội nghị, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã có cuộc gặp và làm việc với ông Najib El Khadi, Chủ tịch Hiệp hội, Tổng Thư ký Nghị viện thế giới (ASGP). Tại cuộc gặp, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đánh giá cao Hiệp hội Tổng Thư ký Nghị viện thế giới (ASGP) trong việc lựa chọn các nội dung nghị sự thiết thực, thời sự, đề cập tới những nội dung mang tính định hướng phù hợp với xu thế phát triển của hoạt động nghị viện; đồng thời đề nghị Hiệp hội mở rộng hình thức hoạt động theo hướng tổ chức các hội nghị chuyên đề tại các nước thành viên để các đại biểu có cơ hội trao đổi sâu rộng, thực chất về những vấn đề đặt ra trong thực tiễn hoạt động nghị viện theo khu vực địa chính trị hoặc phạm vi toàn cầu.

Về phần mình, Chủ tịch Hiệp hội Tổng Thư ký Nghị viện thế giới Najib El Khadi ghi nhận sự tham gia tích cực và hiệu quả của Quốc hội Việt Nam trong các hoạt động của IPU cũng như sự tham gia của Tổng Thư ký Quốc hội và Ban Thư ký Quốc hội Việt Nam trong các hoạt động của ASGP. Với cương vị là Chủ tịch ASGP và Tổng Thư ký Hạ viện Ma-rốc, ông Khadi bày tỏ tình cảm yêu mến với đất nước Việt Nam và mong rằng mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, hai Quốc hội Ma-rốc và Việt Nam sẽ ngày càng phát triển. 

Hai Tổng Thư ký thống nhất tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Ban Thư ký Quốc hội Việt Nam với Hiệp hội ASGP và Ban Thư ký Nghị viện Ma-rốc; nhất trí triển khai các hoạt động để Chủ tịch ASGP, Tổng Thư ký Hạ viện Ma-rốc thăm Quốc hội Việt Nam vào thời gian phù hợp. 

Cùng ngày, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã gặp gỡ các Tổng Thư ký, Phó Tổng thư ký, Trưởng đoàn ASGP Philippines, Indonesia, Thuỵ Sĩ, Bangladesh và Thái Lan. Qua đây mong muốn phát triển mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Tổng Thư ký, Ban Thư ký của Quốc hội Việt Nam với Tổng Thư ký, Ban Thư ký nghị viện các nước bạn, nhằm chia sẻ kinh nghiệp trong hoạt động của mỗi cơ quan và góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa các nghị viện.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Chủ tịch Quốc Hội Trần Quang Phương gặp Chủ tịch IPU bên lề IPU-148
Phó Chủ tịch Quốc Hội Trần Quang Phương gặp Chủ tịch IPU bên lề IPU-148

VOV.VN - Chiều 24/3 (theo giờ địa phương), bên lề Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 148 (IPU-148) đang diễn ra tại Genève, Thụy Sĩ, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã có buổi gặp và làm việc với Chủ tịch IPU, bà Tulia Ackson.

Phó Chủ tịch Quốc Hội Trần Quang Phương gặp Chủ tịch IPU bên lề IPU-148

Phó Chủ tịch Quốc Hội Trần Quang Phương gặp Chủ tịch IPU bên lề IPU-148

VOV.VN - Chiều 24/3 (theo giờ địa phương), bên lề Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 148 (IPU-148) đang diễn ra tại Genève, Thụy Sĩ, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã có buổi gặp và làm việc với Chủ tịch IPU, bà Tulia Ackson.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đến Thụy Sĩ tham dự IPU-148
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đến Thụy Sĩ tham dự IPU-148

VOV.VN - Đầu giờ chiều 24/3 (theo giờ địa phương), Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam, do Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu, đã đến Geneva, Thụy Sĩ, chuẩn bị tham dự lễ Khai mạc Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đến Thụy Sĩ tham dự IPU-148

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đến Thụy Sĩ tham dự IPU-148

VOV.VN - Đầu giờ chiều 24/3 (theo giờ địa phương), Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam, do Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu, đã đến Geneva, Thụy Sĩ, chuẩn bị tham dự lễ Khai mạc Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan.

"Chuẩn bị tốt nhân sự đại hội Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND"
"Chuẩn bị tốt nhân sự đại hội Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND"

VOV.VN - "Chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031".

"Chuẩn bị tốt nhân sự đại hội Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND"

"Chuẩn bị tốt nhân sự đại hội Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND"

VOV.VN - "Chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031".