Việt Nam và UNICEF thúc đẩy hợp tác trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ trẻ em

VOV.VN - Nhân dịp tham dự Khóa họp 68 Uỷ ban Địa vị phụ nữ của Hội đồng Kinh tế, xã hội Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 12/3 đã tiếp bà Catherine Mary Russell, Giám đốc Điều hành Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF).

Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của UNICEF dành cho Việt Nam gần 50 năm qua trong xây dựng và triển khai các chủ trương, chính sách về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. 

Thông báo về các thành tựu của Việt Nam về phát triển kinh tế, xã hội, trong đó có bảo đảm các quyền của trẻ em thông qua hàng loạt chính sách, biện pháp đồng bộ, trong đó có Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng chỉ ra các thách thức thời gian tới trong việc phấn đấu đạt được các mục tiêu về phát triển đất nước, cũng như về phát triển toàn diện để trẻ em trở thành người chủ của đất nước và những công dân toàn cầu; đề nghị UNICEF tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, huy động nguồn lực giúp Việt Nam hoàn thiện hệ thống pháp luật, thực hiện hiệu quả Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030, Chương trình quốc gia Việt Nam - UNICEF giai đoạn 2022-2026, các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, các dự án về nước sạch và vệ sinh, y tế, chăm sóc sức khoẻ, giáo dục, nhất là giáo dục khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM), chống bạo hành trẻ em, xây dựng bộ chỉ số đánh giá công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế, quan tâm hỗ trợ 6,7% trẻ em dưới 16 tuổi đang phải sống trong hoàn cảnh khó khăn và cần được trợ cấp thường xuyên, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Giám đốc Điều hành UNICEF đánh giá cao và cảm ơn Việt Nam tích cực triển khai nhiều hoạt động hợp tác thời gian qua với nhiều kết quả tích cực dành cho trẻ em Việt Nam, trong đó có trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cũng như những cam kết quốc tế mạnh mẽ về quyền trẻ em của Việt Nam; khẳng định sẽ hết sức hợp tác, hỗ trợ Việt Nam tiếp tục tích cực triển khai Chương trình quốc gia Việt Nam - UNICEF giai đoạn 2022-2026 và bảo đảm ngày một tốt hơn các quyền trẻ em, nhất là về giáo dục, y tế, dinh dưỡng, tiếp cận nước sạch và vệ sinh. Bà Russell đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam đề xuất Liên Hợp Quốc lấy ngày 11/6 hàng năm làm “Ngày vui chơi”, cho rằng việc này sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện của trẻ em trên thế giới, thậm chí ngay cả ở các khu vực xung đột.

Hai bên nhất trí cùng tích cực thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác giữa Việt Nam và UNICEF để hỗ trợ Việt Nam đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ trẻ em, cũng như đóng góp vào các nỗ lực toàn cầu trong lĩnh vực này, phù hợp với vị thế ngày càng đi lên của Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp Tổng thống Thụy Sỹ Viola Amherd
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp Tổng thống Thụy Sỹ Viola Amherd

VOV.VN - Nhân dịp tham dự Khóa họp lần thứ 68 Ủy ban địa vị phụ nữ (CSW) của Hội đồng kinh tế, xã hội Liên Hợp Quốc (ECOSOC) tại New York, Hoa Kỳ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gặp song phương với Tổng thống Thụy Sỹ Viola Amherd.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp Tổng thống Thụy Sỹ Viola Amherd

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp Tổng thống Thụy Sỹ Viola Amherd

VOV.VN - Nhân dịp tham dự Khóa họp lần thứ 68 Ủy ban địa vị phụ nữ (CSW) của Hội đồng kinh tế, xã hội Liên Hợp Quốc (ECOSOC) tại New York, Hoa Kỳ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gặp song phương với Tổng thống Thụy Sỹ Viola Amherd.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp Thị trưởng New York
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp Thị trưởng New York

VOV.VN - Nhân dịp tham dự Khóa họp lần thứ 68 Ủy ban địa vị phụ nữ (CSW) của Hội đồng kinh tế, xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC) tại New York, Hoa Kỳ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 11/3 đã gặp ông Eric Adams, Thị trưởng thành phố New York.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp Thị trưởng New York

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp Thị trưởng New York

VOV.VN - Nhân dịp tham dự Khóa họp lần thứ 68 Ủy ban địa vị phụ nữ (CSW) của Hội đồng kinh tế, xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC) tại New York, Hoa Kỳ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 11/3 đã gặp ông Eric Adams, Thị trưởng thành phố New York.

Việt Nam sẵn sàng hợp tác chặt chẽ nhằm thúc đẩy bình đẳng giới
Việt Nam sẵn sàng hợp tác chặt chẽ nhằm thúc đẩy bình đẳng giới

VOV.VN - Việt Nam sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với các nước, các tổ chức quốc tế nhằm thúc đẩy sự nghiệp bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái

Việt Nam sẵn sàng hợp tác chặt chẽ nhằm thúc đẩy bình đẳng giới

Việt Nam sẵn sàng hợp tác chặt chẽ nhằm thúc đẩy bình đẳng giới

VOV.VN - Việt Nam sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với các nước, các tổ chức quốc tế nhằm thúc đẩy sự nghiệp bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái