VUSTA phát huy vai trò bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
VOV.VN - Trong hai ngày 27 và 28/8/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX (nhiệm kỳ 2026 - 2031) với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”.
Chuyển đổi mô hình tổ chức và trẻ hóa bộ máy lãnh đạo
Tại buổi họp báo, PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho biết, Đại hội IX diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những động lực quan trọng của tăng trưởng. Đây cũng là kỳ Đại hội đánh dấu bước chuyển của VUSTA sang mô hình tổ chức hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương.
Theo PGS.TS Phạm Ngọc Linh, các văn kiện Đại hội tập trung vào việc tham gia tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế và đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới hoạt động của VUSTA. Trong đó có định hướng xây dựng hệ sinh thái số VUSTA Digital với nền tảng định danh VUSTA ID, Kho tri thức số Knowledge Hub ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), cùng mạng lưới VUSTA Global nhằm kết nối nguồn lực trí thức khoa học và công nghệ người Việt Nam ở nước ngoài. Công tác nhân sự thực hiện mạnh mẽ việc trẻ hóa, khuyến khích các trí thức trẻ tham gia vào bộ máy lãnh đạo.
“Với chủ đề "Đoàn kết - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển", Đại hội lần thứ IX của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam sẽ quyết nghị những nhiệm vụ mũi nhọn, để VUSTA trở thành một lực lượng nòng cốt dẫn dắt trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, ổn định cơ cấu cán bộ cho bộ máy tổ chức của các Liên hiệp hội địa phương sau sáp nhập, cũng như phát huy vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, PGS.TS Phạm Ngọc Linh khẳng định.
Nâng cao chất lượng phản biện và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Thông tin cụ thể về Đại hội, Tổng Thư ký VUSTA Nguyễn Quyết Chiến cho biết, sự kiện quy tụ 489 đại biểu chính thức, đại diện cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ và các tổ chức thành viên trong hệ thống VUSTA. Đại hội IX đánh dấu bước chuyển mô hình tổ chức quan trọng và khẳng định vị thế nòng cốt của đội ngũ trí thức trong kỷ nguyên mới. sẽ có 489 đại biểu chính thức.
Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, VUSTA xác định 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Trước hết là đẩy mạnh tham mưu, tư vấn, phản biện để thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đổi mới phương thức vận động trí thức, trẻ hóa đội ngũ và kiện toàn tổ chức.
VUSTA cũng định hướng đổi mới mạnh mẽ hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo hướng chủ động phát hiện vấn đề, ứng dụng dữ liệu lớn và mô hình thực chứng để cung cấp luận cứ khoa học.
Một nhiệm vụ được nhấn mạnh là chuyển đổi số toàn diện, xây dựng hệ sinh thái “VUSTA Digital” phục vụ nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ công nghệ và phát triển kinh tế - xã hội. Hệ sinh thái này dự kiến gồm VUSTA ID, Kho tri thức số Knowledge Hub ứng dụng AI, nền tảng tư vấn E-Consultancy và Văn phòng điện tử e-Office.
Cùng với đó, VUSTA sẽ đẩy mạnh phổ biến kiến thức và truyền thông kết quả hoạt động khoa học và công nghệ; thúc đẩy thương mại hóa các giải pháp công nghệ và đổi mới sáng tạo; tăng cường hợp tác quốc tế và thu hút trí thức toàn cầu thông qua mạng lưới VUSTA Global, hướng tới kết nối các nhóm nghiên cứu kiều bào tham gia giải quyết những bài toán công nghệ mũi nhọn như AI, bán dẫn.
Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò là tổ chức hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; chú trọng củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức; nâng cao năng lực tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam.
Đặc biệt, một nhiệm vụ được đặt ra trong nhiệm kỳ mới là phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, nâng cao chất lượng phản biện độc lập đối với các đề án lớn; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp để hướng dẫn, củng cố và ổn định mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động đối với 34 Liên hiệp hội địa phương sau sáp nhập.