Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là điểm tựa vững chắc cho khát vọng vươn mình của dân tộc

VOV.VN - Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới - kỉ nguyên vươn mình của dân tộc, việc kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là yêu cầu lý luận, mà còn là “chìa khoá” về phương pháp luận mở cánh cửa cho sự phát triển.

1. Đất nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo (AI). Điều này đã mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đó là kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. 

Bản chất và mục tiêu cuối cùng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta là giải phóng con người. Việc kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với yếu tố thời đại được Đảng ta cụ thể hóa trên một số phương diện:

Thứ nhất, với sự phát triển của khoa học công nghệ, lao động chất lượng cao, công cụ chủ yếu là hạ tầng số, nền tảng số và không gian mạng, việc tiếp cận với các nước có nền khoa học kỹ thuật, công nghệ số phát triển là tất yếu trên cơ sở giữ vững nguyên tắc. Chuyển đổi số là phương thức phát triển mới, Nghị quyết số 57 là đột phá quan trọng hàng đầu, là điều kiện tiên quyết để đưa đất nước phát triển giàu mạnh, hùng cường. Một trong những nội dung trọng tâm, cốt lõi là người dân và doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể và động lực chính; nhà khoa học là nhân tố then chốt; Nhà nước giữ vai trò dẫn dắt và tạo điều kiện. Đây chính là sự vận dụng đỉnh cao học thuyết Mác về việc giải phóng sức lao động của con người và phát triển lực lượng sản xuất tiến bộ nhất của thời đại.

Thứ hai, để thực hiện mục tiêu phát triển, cải cách hành chính, tháo gỡ các điểm nghẽn, rút ngắn và tiết kiệm thời gian và quy trình giải quyết các thủ tục hành chính là yêu cầu tất yếu để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Với tinh thần đó, Chính phủ đã triển khai thực hiện Đề án 06 để hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cổng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng VneID trong giải quyết các thủ tục hành chính.

Thứ ba, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số đang đối mặt với nguy cơ “khoảng cách số” nghĩa là người giàu, người thành thị có khả năng, điều kiện tiếp cận công nghệ số, trí tuệ nhân tạo tốt hơn người nghèo và người ở vùng sâu, vùng xa. Với quyết tâm chính trị của Đảng, “không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số”, Đảng đã phát động phong trào “xoá mù số”, đẩy mạnh việc “bình dân học vụ số” và đã mang lại kết quả tích cực. Tinh thần này cần tiếp tục quán triệt và triển khai đồng bộ, hiệu quả để đảm bảo hạ tầng, nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết cho việc chuyển đổi và vận hành “chính quyền số”, “xã hội số” đúng định hướng. Chúng ta phải kiên định “nhưng không bảo thủ; đổi mới nhưng không chệch hướng; phát triển nhanh nhưng phải bền vững; hội nhập sâu rộng nhưng phải giữ vững độc lập, tự chủ; xây dựng bộ máy tinh gọn nhưng phải bảo đảm phục vụ Nhân dân tốt hơn; phát triển kinh tế mạnh mẽ nhưng phải bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội và hạnh phúc của Nhân dân”.

2. Kiên định, vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với sức mạnh thời đại trong kỷ nguyên mới vì mục tiêu giải phóng con người.

Thứ nhất, với sự phát triển của khoa học công nghệ, lao động chất lượng cao công cụ chủ yếu là hạ tầng số, nền tảng số, không gian mạng. Việc tranh thủ tiếp cận với các nước có nền khoa học kỹ thuật, công nghệ số phát triển là tất yếu trên cơ sở giữ vững nguyên tắc, chủ động xem chuyển đổi số là phương thức phát triển mới. Nghị quyết số 57 là đột phá quan trọng, là điều kiện tiên quyết để đưa đất nước phát triển giàu mạnh, hùng cường. Một trong những nội dung trọng tâm, cốt lõi được Đảng ta xác định người dân và doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể và động lực chính; nhà khoa học là nhân tố then chốt; Nhà nước giữ vai trò dẫn dắt và tạo điều kiện. Đây chính là sự vận dụng đỉnh cao học thuyết Mác về việc giải phóng sức lao động của con người và phát triển lực lượng sản xuất tiến bộ nhất của thời đại.

Thứ hai, để thực hiện mục tiêu phát triển, cải cách hành chính, tháo gỡ các điểm nghẽn, rút ngắn và tiết kiệm thời gian và quy trình giải quyết các thủ tục hành chính đúng với tinh thần chính quyền phục vụ nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh “việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh” là yêu cầu cấp bách. Với tinh thần đó, Chính phủ cần tiếp tục triển khai quyết liệt hơn nữa Đề án 06 để hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cổng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng VneID trong giải quyết các thủ tục hành thay vì xếp hàng giải quyết trực tiếp, để chính quyền phục vụ nhân dân tốt nhất, hiệu quả, tiết kiệm và minh bạch hóa các hoạt động hành chính và đạt được mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, giúp người dân được hưởng nhiều tiện ích thiết thực trong cuộc sống hàng ngày.

Thứ ba, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số sẽ đối mặt với nguy cơ “khoảng cách số” nghĩa là người giàu, người thành thị có khả năng, điều kiện tiếp cận công nghệ số, trí tuệ nhân tạo tốt hơn người nghèo và người ở vùng sâu, vùng xa. Với quyết tâm chính trị của Đảng, “không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số”, Đảng đã phát động phong trào “xoá mù số” cho nhân dân, đẩy mạnh việc “bình dân học vụ số” và đã mang lại kết quả tích cực. Tinh thần này cần tiếp tục quán triệt và triển khai đồng bộ, hiệu quả để đảm bảo hạ tầng, nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết cho việc chuyển đổi và vận hành “chính quyền số”, “xã hội số”.  Chúng ta phải “kiên định nhưng không bảo thủ; đổi mới nhưng không chệch hướng; phát triển nhanh nhưng phải bền vững; hội nhập sâu rộng nhưng phải giữ vững độc lập, tự chủ; xây dựng bộ máy tinh gọn nhưng phải bảo đảm phục vụ Nhân dân tốt hơn; phát triển kinh tế mạnh mẽ nhưng phải bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội và hạnh phúc của Nhân dân”.

3. Trong kỷ nguyên số, không gian mạng là mặt trận âm thầm, không tiếng súng, nơi cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng diễn ra thường xuyên, liên tục và để cuộc đấu tranh đi đến toàn thắng, chúng ta cần:

Một là, trước những thông tin xấu, độc hại, tin giả, người đảng viên thể hiện rõ quan điểm, lập trường, thái độ chính trị phê phán, đấu tranh, vận dụng lý luận và thực tiễn với những thành quả của sự nghiệp đổi mới cũng như kết quả của quá trình tinh gọn bộ máy để chứng minh, làm rõ tính đúng đắn của đường lối dưới sự lãnh đạo của Đảng. Mỗi đảng viên phải là một chiến sĩ tư tưởng, biến trang cá nhân của mình thành một bức tường thành vững chắc trong công cuộc bảo vệ Đảng, Nhà nước và thành quả của bao thế hệ người Việt Nam đã hy sinh vì hạnh phúc, ấm no của Nhân dân.

Hai là, tích cực chia sẻ, lan tỏa những giá trị nhân văn, những câu chuyện “người tốt, việc tốt” theo phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Mỗi cá nhân cần thể hiện trách nhiệm của mình qua từng nút bấm trên bàn phím, từng dòng bình luận trên môi trường số, đây là vũ khí sắc bén nhất để làm trong sạch môi trường mạng, giữ vững niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Ba là, phát huy sức mạnh của toàn dân trong công cuộc đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong thời đại số, phương thức tấn công chủ yếu của các thế lực thù địch là không gian mạng. Vì vậy, với lực lượng đảng viên và quần chúng Nhân dân, mỗi người trở thành một chiến sĩ, một “hạt nhân” phát sóng thông tin chính thống, hình thành mạng lưới và phong trào sâu, rộng của mọi tầng lớp. Trong công cuộc đấu tranh này, quần chúng công nhân, nông dân là lực lượng giữ vững trận địa tư tưởng thông qua lao động, sản xuất, góp phần ổn định kinh tế, chính trị; tầng lớp thanh niên là lực lượng lớn tham gia tương tác trên không gian mạng, làm chủ công nghệ, trực tiếp nhận diện và “quét sạch” tin giả trên môi trường số; đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ là lực lượng nhạy cảm với đời sống xã hội sử dụng các tác phẩm, phát minh sáng chế và công trình khoa học để phản bác các luận điệu xuyên tạc một cách có cơ sở khoa học, thuyết phục góp phần gia tăng “sức mạnh mềm” cho đất nước. Việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân là yếu tố quan trọng, quyết định đến sự thắng lợi của công cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại ngày nay.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Bộ Công an phối hợp với TW Hội Nông dân tổ chức diễn đàn lắng nghe nông dân nói
Bộ Công an phối hợp với TW Hội Nông dân tổ chức diễn đàn lắng nghe nông dân nói

VOV.VN - Chiều 16/10, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức "Diễn đàn Bộ Công an - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Lắng nghe nông dân nói lần thứ I - năm 2026".

Bộ Công an phối hợp với TW Hội Nông dân tổ chức diễn đàn lắng nghe nông dân nói

Bộ Công an phối hợp với TW Hội Nông dân tổ chức diễn đàn lắng nghe nông dân nói

VOV.VN - Chiều 16/10, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức "Diễn đàn Bộ Công an - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Lắng nghe nông dân nói lần thứ I - năm 2026".

Chủ tịch Quốc hội: Không để các quy định lỗi thời tiếp tục cản trở sự phát triển
Chủ tịch Quốc hội: Không để các quy định lỗi thời tiếp tục cản trở sự phát triển

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, thước đo thành công của kỳ họp không nằm ở số lượng luật được thông qua, mà ở chỗ mỗi quyết định có tháo gỡ được điểm nghẽn, khơi thông được nguồn lực hay không.

Chủ tịch Quốc hội: Không để các quy định lỗi thời tiếp tục cản trở sự phát triển

Chủ tịch Quốc hội: Không để các quy định lỗi thời tiếp tục cản trở sự phát triển

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, thước đo thành công của kỳ họp không nằm ở số lượng luật được thông qua, mà ở chỗ mỗi quyết định có tháo gỡ được điểm nghẽn, khơi thông được nguồn lực hay không.

Trợ lực để hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa vươn lên
Trợ lực để hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa vươn lên

VOV.VN - Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, kỳ vọng tháo gỡ hàng loạt khó khăn, thách thức của cộng đồng doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn, mặt bằng sản xuất, công nghệ và thị trường.

Trợ lực để hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa vươn lên

Trợ lực để hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa vươn lên

VOV.VN - Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, kỳ vọng tháo gỡ hàng loạt khó khăn, thách thức của cộng đồng doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn, mặt bằng sản xuất, công nghệ và thị trường.