Đà Nẵng thúc đẩy blockchain, không chạy theo xu hướng

VOV.VN - Chiều 23/3, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng tổ chức hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện Đề án “Thúc đẩy ứng dụng và phát triển công nghệ chuỗi khối tại thành phố đến năm 2030”, khẳng định quan điểm tiếp cận blockchain không theo trào lưu mà xuất phát từ thực tiễn quản trị dữ liệu và phát triển kinh tế số.

Trong giai đoạn hiện nay, chuyển đổi số đang bước sang yêu cầu cao hơn, không chỉ dừng ở số hóa quy trình hay mở rộng dịch vụ công trực tuyến, mà hướng tới xây dựng hạ tầng dữ liệu có độ tin cậy cao, bảo đảm khả năng xác thực, kiểm chứng, truy vết và đối soát trong hoạt động quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công và phát triển kinh tế số.

Trong xu thế đó, công nghệ chuỗi khối là một trong những hướng công nghệ đang được nhiều quốc gia, tổ chức và địa phương quan tâm nghiên cứu, ứng dụng. Đối với thành phố Đà Nẵng, việc nghiên cứu, xây dựng Đề án thúc đẩy ứng dụng và phát triển công nghệ chuỗi khối không nhằm chạy theo xu hướng công nghệ mà xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của thành phố trong giai đoạn phát triển mới: nâng cao chất lượng quản trị dữ liệu, tăng cường hiệu quả liên thông và kiểm chứng thông tin, hỗ trợ hình thành các nền tảng số mới, đồng thời chuẩn bị điều kiện hạ tầng và nguồn lực phù hợp với định hướng phát triển của thành phố đến năm 2030.

Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ số tập trung thảo luận, góp ý về thực trạng, nhu cầu và định hướng triển khai công nghệ blockchain tại Đà Nẵng; đồng thời phân tích các mô hình ứng dụng, giải pháp hạ tầng, cơ chế phối hợp và lộ trình thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của thành phố… Một số ý kiến cũng nhấn mạnh việc xây dựng Đề án cần bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, phù hợp với quy định pháp luật, đồng thời gắn với nhu cầu phát triển chính quyền số, kinh tế số và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thành phố…

Ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng cho biết, việc xây dựng Đề án không chạy theo xu hướng công nghệ mà xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn phát triển mới của thành phố, đặc biệt là nâng cao chất lượng quản trị dữ liệu, tăng cường khả năng xác thực, liên thông và kiểm chứng thông tin. 

“Đây là diễn đàn để cơ quan quản lý nhà nước lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, các sở, ban, ngành, lực lượng chức năng và các cơ sở đào tạo; qua đó tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện Đề án theo hướng chặt chẽ hơn về căn cứ, rõ hơn về mục tiêu, cụ thể hơn về nội dung, khả thi hơn về lộ trình và hiệu quả hơn trong tổ chức thực hiện”, ông Phong nói.

từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn bền vững trong khu vực.JPG

Đà Nẵng định vị điểm đến của dòng vốn chất lượng cao

VOV.VN - Những tháng đầu năm 2026, thành phố Đà Nẵng có nhiều tín hiệu tốt trong thu hút đầu tư. Đà Nẵng định hướng lựa chọn các dự án chất lượng cao, thân thiện môi trường, từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn bền vững trong khu vực.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đà Nẵng đặt mục tiêu chấm dứt tình trạng “số hóa nửa vời”
Đà Nẵng đặt mục tiêu chấm dứt tình trạng “số hóa nửa vời”

VOV.VN - Đà Nẵng đang tăng tốc triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thành phố đặt mục tiêu vươn lên nhóm đô thị thông minh hàng đầu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số và nâng cao chất lượng quản trị.

Đà Nẵng đặt mục tiêu chấm dứt tình trạng “số hóa nửa vời”

Đà Nẵng đặt mục tiêu chấm dứt tình trạng “số hóa nửa vời”

VOV.VN - Đà Nẵng đang tăng tốc triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thành phố đặt mục tiêu vươn lên nhóm đô thị thông minh hàng đầu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số và nâng cao chất lượng quản trị.

Đà Nẵng nâng cao năng lực phòng thủ dân sự, chủ động ứng phó thiên tai
Đà Nẵng nâng cao năng lực phòng thủ dân sự, chủ động ứng phó thiên tai

VOV.VN - Tại Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 diễn ra sáng ngày 17/3, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao năng lực ứng phó, không để bị động trước các tình huống thiên tai, sự cố.

Đà Nẵng nâng cao năng lực phòng thủ dân sự, chủ động ứng phó thiên tai

Đà Nẵng nâng cao năng lực phòng thủ dân sự, chủ động ứng phó thiên tai

VOV.VN - Tại Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 diễn ra sáng ngày 17/3, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao năng lực ứng phó, không để bị động trước các tình huống thiên tai, sự cố.

Đà Nẵng tăng cường quản lý chất thải theo hướng kinh tế tuần hoàn
Đà Nẵng tăng cường quản lý chất thải theo hướng kinh tế tuần hoàn

VOV.VN - Sáng 6/3, tại Cung Hội nghị quốc tế Ariyana, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh miền Trung – Tây Nguyên và Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) tổ chức Hội thảo quốc tế “Quản lý chất thải tích hợp và bền vững”.

Đà Nẵng tăng cường quản lý chất thải theo hướng kinh tế tuần hoàn

Đà Nẵng tăng cường quản lý chất thải theo hướng kinh tế tuần hoàn

VOV.VN - Sáng 6/3, tại Cung Hội nghị quốc tế Ariyana, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh miền Trung – Tây Nguyên và Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) tổ chức Hội thảo quốc tế “Quản lý chất thải tích hợp và bền vững”.