Ấn Độ, Bangladesh ký kết 7 biên bản ghi nhớ hợp tác

VOV.VN - Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, các cuộc đàm phán cấp phái đoàn Ấn Độ-Bangladesh do Thủ tướng Narendra Modi và người đồng cấp Sheikh Hasina dẫn đầu đã bắt đầu. 

Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các vấn đề thương mại và đầu tư, quản lý biên giới và an ninh, quan hệ đối tác phát triển và các vấn đề khu vực và đa phương.

Các biên bản ghi nhớ hợp tác được hai bên ký kết liên quan các lĩnh vực như tài nguyên nước, kết nối, đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ vũ trụ và phát thanh truyền hình.

Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina hôm qua (5/9) đã bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ kéo dài 4 ngày. Ngay sau khi đến New Delhi, Thủ tướng Bangladesh đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar và thảo luận về các vấn đề song phương cùng quan tâm.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của bà Sheikh Hasina từ khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ vào năm 2021. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng và sẽ góp phần củng cố hơn nữa mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Ấn Độ và Bangladesh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ và Bangladesh ký 5 thỏa thuận hợp tác song phương
Ấn Độ và Bangladesh ký 5 thỏa thuận hợp tác song phương

VOV.VN - Ấn Độ và Bangladesh hôm qua (27/03) đã ký kết 5 biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng, thương mại, công nghệ thông tin và thể thao.

Ấn Độ và Bangladesh ký 5 thỏa thuận hợp tác song phương

Ấn Độ và Bangladesh ký 5 thỏa thuận hợp tác song phương

VOV.VN - Ấn Độ và Bangladesh hôm qua (27/03) đã ký kết 5 biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng, thương mại, công nghệ thông tin và thể thao.