"Singapore lựa chọn các nguyên tắc, không chọn bên trong vấn đề Nga-Ukraine"

VOV.VN - Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã khẳng định trước báo chí như vậy khi kết thúc chuyến thăm chính thức kéo dài một tuần tới Mỹ (26/3-2/4).

Singapore đã lựa chọn các nguyên tắc cốt lõi phù hợp với lợi ích lâu dài của nước này, không phải chọn bên trong vấn đề xung đột Nga - Ukraine.

Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết các nguyên tắc đó gồm: chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia, dù lớn hay nhỏ, phải được tôn trọng dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên Hợp Quốc. Singapore đã thực hiện nhất quán các nguyên tắc này trong nhiều năm qua bởi đây chính là cơ sở để nước này có thể tồn tại, được đảm bảo an ninh và an toàn.

Ông Lý Hiển Long nhấn mạnh Singapore không phải là kẻ thù của Nga, nhưng nước này không thể tán thành hoặc dung túng cho việc Nga xâm phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của một quốc gia khác.

Trong chuyến thăm Mỹ vừa qua của Thủ tướng Lý Hiển Long, hai bên đã ra Tuyên bố chung, trong đó có nội dung chỉ trích việc Nga tiến hành cuộc chiến ở Ukraine vi phạm luật pháp quốc tế; nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải duy trì trật tự thế giới và quan hệ giữa các quốc gia dựa trên luật pháp quốc tế; phản đối việc thay đổi đường biên giới bằng vũ lực.

Trước đó, Chính phủ Singapore đã ra các tuyên bố phản đối việc Nga “phát động chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine. Singapore cũng là quốc gia ASEAN duy nhất áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ viện trợ thêm 300 triệu USD khí tài quân sự cho Ukraine
Mỹ viện trợ thêm 300 triệu USD khí tài quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby ngày 1/4 cho biết, Mỹ sẽ gửi thêm lô viện trợ quân sự 300 triệu USD cho Ukraine.

Mỹ viện trợ thêm 300 triệu USD khí tài quân sự cho Ukraine

Mỹ viện trợ thêm 300 triệu USD khí tài quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby ngày 1/4 cho biết, Mỹ sẽ gửi thêm lô viện trợ quân sự 300 triệu USD cho Ukraine.

Mỹ xác nhận cung cấp thiết bị giúp Ukraine đối phó vũ khí hóa học
Mỹ xác nhận cung cấp thiết bị giúp Ukraine đối phó vũ khí hóa học

VOV.VN - Nhà Trắng cho biết Mỹ đang cung cấp cho Ukraine các thiết bị để sử dụng trong trường hợp tấn công hóa học hoặc sinh học.

Mỹ xác nhận cung cấp thiết bị giúp Ukraine đối phó vũ khí hóa học

Mỹ xác nhận cung cấp thiết bị giúp Ukraine đối phó vũ khí hóa học

VOV.VN - Nhà Trắng cho biết Mỹ đang cung cấp cho Ukraine các thiết bị để sử dụng trong trường hợp tấn công hóa học hoặc sinh học.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 1/4
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 1/4

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 1/4.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 1/4

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 1/4

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 1/4.