Nguy cơ rác không gian va chạm với máy bay ngày càng tăng

VOV.VN - Một nghiên cứu mới từ Đại học British Columbia (Canada) đã chỉ ra rằng nguy cơ máy bay bị mảnh vỡ từ không gian rơi trúng đang gia tăng.

Theo các nhà nghiên cứu, mặc dù khả năng xảy ra sự cố máy bay va phải mảnh vỡ từ không gian vẫn còn thấp và chưa có trường hợp nào được ghi nhận, tuy nhiên hậu quả của một sự cố như vậy có thể rất nghiêm trọng.

Nghiên cứu đã phân tích các mô hình lưu lượng hàng không toàn cầu và so sánh với đường đi tái nhập dự kiến của các mảnh vỡ không gian không được kiểm soát. Gần các trung tâm sân bay lớn, các nhà nghiên cứu ước tính khả năng xảy ra mối đe dọa là 0,8% mỗi năm. Mặc dù con số này có vẻ nhỏ, tuy nhiên ở những khu vực có lưu lượng giao thông hàng không dày đặc như Đông Bắc Mỹ và Bắc Âu, rủi ro này có thể tăng lên hơn 26% mỗi năm.

Nguy cơ gia tăng này chủ yếu xuất phát từ sự gia tăng khối lượng vật thể được phóng lên quỹ đạo, bao gồm cả vệ tinh truyền thống và các chòm vệ tinh lớn như Starlink, cùng với các tầng tên lửa đã bị loại bỏ. Khi số lượng vật thể trong không gian tăng lên, khả năng xảy ra va chạm cũng tăng theo khi các vật thể này quay trở lại bầu khí quyển.

Các nhà khoa học đã cảnh báo về những rủi ro liên quan đến các chòm sao vệ tinh, không chỉ vì chúng tạo ra các vệt nhiễu ảnh hưởng đến quan sát thiên văn mà còn có thể làm nhiễu tín hiệu vô tuyến và góp phần làm suy giảm tầng ozone khi chúng cháy trong quá trình tái nhập.

Một mảnh vỡ 1 gram cũng gây nguy hiểm cho các máy bay

Mặc dù một số quá trình tái nhập có thể được dự đoán, nhưng độ chính xác của các dự đoán này vẫn còn hạn chế. Các chuyên gia cảnh báo rằng ngay cả một mảnh vỡ nặng 1 gram cũng có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng nếu va chạm với kính chắn gió hoặc động cơ máy bay. Do đó, các kiểm soát viên không lưu thường phải đóng cửa các vùng không phận rộng lớn như một biện pháp phòng ngừa, dẫn đến gián đoạn chuyến bay trên diện rộng.

Nghiên cứu nhấn mạnh sự cần thiết phải có các biện pháp nghiêm ngặt hơn để đảm bảo rằng vệ tinh và tên lửa trải qua quá trình tái nhập có kiểm soát, lý tưởng nhất là tan rã trên các vùng biển xa xôi. Hiện tại, hơn 2.300 thân tên lửa lớn vẫn còn trên quỹ đạo, hầu hết trong số đó được dự đoán sẽ hạ cánh không kiểm soát và không thể đoán trước trong những thập kỷ tới. Nếu không có cải thiện trong các hoạt động hạ quỹ đạo, việc đóng cửa không phận có thể trở nên thường xuyên hơn trong tương lai.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc thành lập nhóm phòng thủ hành tinh để bảo vệ Trái Đất
Trung Quốc thành lập nhóm phòng thủ hành tinh để bảo vệ Trái Đất

VOV.VN - Tiểu hành tinh 2024 YR4 đã nhanh chóng leo lên danh sách các thiên thể nguy hiểm nhất đối với Trái Đất khi nó có thể va chạm vào khoảng năm 2032.

Trung Quốc thành lập nhóm phòng thủ hành tinh để bảo vệ Trái Đất

Trung Quốc thành lập nhóm phòng thủ hành tinh để bảo vệ Trái Đất

VOV.VN - Tiểu hành tinh 2024 YR4 đã nhanh chóng leo lên danh sách các thiên thể nguy hiểm nhất đối với Trái Đất khi nó có thể va chạm vào khoảng năm 2032.

Vệ tinh Starlink có thể phát hiện máy bay tàng hình
Vệ tinh Starlink có thể phát hiện máy bay tàng hình

VOV.VN - Một nghiên cứu được thực hiện bởi Trường Thông tin Điện tử của Đại học Vũ Hán (Trung Quốc) cho thấy chức năng mới của các vệ tinh Starlink.

Vệ tinh Starlink có thể phát hiện máy bay tàng hình

Vệ tinh Starlink có thể phát hiện máy bay tàng hình

VOV.VN - Một nghiên cứu được thực hiện bởi Trường Thông tin Điện tử của Đại học Vũ Hán (Trung Quốc) cho thấy chức năng mới của các vệ tinh Starlink.

Australia tham gia vệ tinh quan sát trái đất, cải thiện kỹ thuật số quốc phòng
Australia tham gia vệ tinh quan sát trái đất, cải thiện kỹ thuật số quốc phòng

VOV.VN - Trong lúc ở Mỹ để tham dự Đối thoại Ngoại giao-Quốc phòng với Mỹ, Ngoại trưởng Australia ký tham gia chương trình vệ tinh quan sát trái đất của Mỹ.

Australia tham gia vệ tinh quan sát trái đất, cải thiện kỹ thuật số quốc phòng

Australia tham gia vệ tinh quan sát trái đất, cải thiện kỹ thuật số quốc phòng

VOV.VN - Trong lúc ở Mỹ để tham dự Đối thoại Ngoại giao-Quốc phòng với Mỹ, Ngoại trưởng Australia ký tham gia chương trình vệ tinh quan sát trái đất của Mỹ.

Internet vệ tinh của tỷ phú Elon Musk có “tín hiệu” mở rộng tại Đông Nam Á
Internet vệ tinh của tỷ phú Elon Musk có “tín hiệu” mở rộng tại Đông Nam Á

VOV.VN - Space-X - Công ty phát triển hệ thống Internet vệ tinh “Starlink” của tỷ phú Elon Musk đang tìm cách mở rộng dịch vụ Internet vệ tinh của mình tại  Đông Nam Á thông qua việc thâm nhập Indonesia – một thị trường đông dân nhất khu vực.

Internet vệ tinh của tỷ phú Elon Musk có “tín hiệu” mở rộng tại Đông Nam Á

Internet vệ tinh của tỷ phú Elon Musk có “tín hiệu” mở rộng tại Đông Nam Á

VOV.VN - Space-X - Công ty phát triển hệ thống Internet vệ tinh “Starlink” của tỷ phú Elon Musk đang tìm cách mở rộng dịch vụ Internet vệ tinh của mình tại  Đông Nam Á thông qua việc thâm nhập Indonesia – một thị trường đông dân nhất khu vực.