Trung Quốc dạy sử dụng điện thoại thông minh miễn phí cho người già

VOV.VN - Các học viên đều trên 60 tuổi, trong đó học viên trẻ nhất cũng trên 50 tuổi, ngoài ra còn có cả những học viên 70, 80 tuổi.

Mới đây, trường Đại học dành cho người già Tiêu Gia Hà ở Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc đã mở khóa học miễn phí hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, dành cho người trung niên và người già. Khóa học với mục đích giúp nhóm người này có thể được hưởng lợi từ những tiện ích mà khoa học kỹ thuật đem lại, cũng như góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Mặc dù mới mở thời gian gần đây, tuy nhiên khóa học sử dụng điện thoại thông minh của trường Đại học dành cho người già Tiêu Gia Hà ở Thành Đô, Tứ Xuyên đã thu hút được đông đảo các học viên là người trung niên và người già tham gia. Các học viên đều trên 60 tuổi, trong đó học viên trẻ nhất cũng trên 50 tuổi, ngoài ra còn có cả những học viên 70, 80 tuổi. Đa phần những học viên này đều không có kinh nghiệm trong việc sử dụng điện thoại thông minh.

Tại khóa học, các giảng viên ngoài việc hướng dẫn học viên các kiến thức cơ bản về điện thoại thông minh, còn trực tiếp “tay cầm tay” giúp học viên làm thế nào để sử dụng các phần mềm mua hàng trên điện thoại, đặc biệt là đặt đồ ăn trên mạng.

Một học viên nữ tham gia lớp học cho biết, thông qua điện thoại thông minh, bà có thể mua đồ ăn trên mạng, tiết kiệm được rất nhiều thời gian, đôi lúc giá cả còn rẻ hơn khi đi chợ, do đó vừa tiết kiệm được thời gian vừa tiết kiệm tiền.

Trong khi đó, một học viên nam khẳng định, mặc dù con cháu trong nhà đã nhiều lần hướng dẫn, song ông vẫn thấy sử dụng điện thoại thông minh tương đối khó khăn đối với người già. Tuy nhiên nhờ sự tận tình cùng kỹ năng sư phạm của các giảng viên đã giúp ông “vỡ” ra rất nhiều. “Khóa học về sử dụng điện thoại thông minh thật sự rất hữu ích đối với mọi người, đặc biệt là người già chúng tôi”, ông cho biết.

Ông Trình Vĩ, Hiệu trưởng trường Đại học dành cho người già cho biết, xuất phát từ mục đích phục vụ cộng đồng, nên khóa học sử dụng điện thoại thông minh dành cho người trung niên và người già là hoàn toàn miễn phí. Đồng thời cũng căn cứ vào sức khỏe, sức tập trung của học viên mà khóa học sắp xếp thời gian cũng như nội dung phù hợp.

“Một buổi học thường chỉ diễn ra trong khoảng 1 - 1,5 giờ đồng hồ, vì chúng tôi tính đến khả năng tập trung của người già”, ông Trình Vĩ nói.

Hiện dư luận Trung Quốc đánh giá cao khóa học giúp người trung niên, người già sử dụng điện thoại thông minh và hi vọng mô hình này được nhân rộng tại nhiều địa phương khác của Trung Quốc. Theo số liệu năm 2019, số lượng người già (trên 65 tuổi) tại Trung Quốc chiếm 11,47% dân số nước này (khoảng 160 triệu người), việc nhiều người trong số này không biết sử dụng điện thoại thông minh cũng gây ra rất nhiều bất tiện trong đời sống của họ.

Ngoài ra, theo báo cáo thống kê tình hình phát triển mạng internet tại Trung Quốc của trung tâm tin tức Internet nước này (hồi tháng 9) cho thấy, Trung Quốc hiện là quốc gia có số người dùng mạng internet nhiều nhất trên thế giới với khoảng 940 triệu người, trong đó số người dùng điện thoại lên mạng Internet là 932 triệu người.

Tuy nhiên, theo chiều ngược lại, số người không dùng mạng internet tại nước này cũng vào khoảng 463 triệu người. Trong số những người không dùng mạng internet có đến 43,8% là cư dân thành thị, còn 56,2% là ở khu vực nông thôn.

Các nguyên nhân chủ yếu khiến những người này không dùng internet là do thiếu kỹ năng, trình độ văn hóa thấp... còn lý do không có thiết bị để lên mạng chỉ chiếm 14,8%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sử dụng điện thoại khi lái xe bị phạt như thế nào?
Sử dụng điện thoại khi lái xe bị phạt như thế nào?

VOV.VN - Sử dụng điện thoại khi lái xe người vi phạm có thể bị phạt từ 1 - 2 triệu đồng đối với ô tô và 600.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với xe máy...

Sử dụng điện thoại khi lái xe bị phạt như thế nào?

Sử dụng điện thoại khi lái xe bị phạt như thế nào?

VOV.VN - Sử dụng điện thoại khi lái xe người vi phạm có thể bị phạt từ 1 - 2 triệu đồng đối với ô tô và 600.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với xe máy...

Học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học như thế nào cho hiệu quả?
Học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học như thế nào cho hiệu quả?

VOV.VN - Nhiều thầy cô giáo và chuyên gia giáo dục cho rằng, trên thực tế, học sinh đang sử dụng điện thoại rất nhiều và một phần trong số đó dùng để hỗ trợ việc học.

Học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học như thế nào cho hiệu quả?

Học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học như thế nào cho hiệu quả?

VOV.VN - Nhiều thầy cô giáo và chuyên gia giáo dục cho rằng, trên thực tế, học sinh đang sử dụng điện thoại rất nhiều và một phần trong số đó dùng để hỗ trợ việc học.

Cần xây dựng quy tắc riêng về sử dụng điện thoại di động trong từng lớp học
Cần xây dựng quy tắc riêng về sử dụng điện thoại di động trong từng lớp học

VOV.VN - Với quy định cho phép học sinh sử dụng điện thoại di động trong giờ học, nhiều giáo viên cho rằng, cần có quy định cụ thể, ban hành những quy tắc sử dụng khi nào và không sử dụng khi nào để tránh những vướng mắc cho giáo viên.

Cần xây dựng quy tắc riêng về sử dụng điện thoại di động trong từng lớp học

Cần xây dựng quy tắc riêng về sử dụng điện thoại di động trong từng lớp học

VOV.VN - Với quy định cho phép học sinh sử dụng điện thoại di động trong giờ học, nhiều giáo viên cho rằng, cần có quy định cụ thể, ban hành những quy tắc sử dụng khi nào và không sử dụng khi nào để tránh những vướng mắc cho giáo viên.