Bảo tàng Đà Nẵng ra mắt hệ thống thuyết minh đa ngữ trên di động

VOV.VN - Ngân hàng dữ liệu di sản văn hóa Đà Nẵng chính thức phục vụ công chúng vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.

Chiều 8/1, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ đối tác năm 2019, ra mắt Hệ thống thuyết minh đa ngữ qua thiết bị di động, Ngân hàng dữ liệu di sản văn hóa Đà Nẵng và Bộ nhận diện Bảo tàng Đà Nẵng".

Hệ thống thuyết minh đa ngữ qua thiết bị di động giúp cho du khách có thể tìm hiểu thông tin về Bảo tàng thông qua việc sử dụng điện thoại di động thông minh để quét mã QR Code được gắn cho hiện vật. Hệ thống này có thể hỗ trợ nhiều đối tượng khách tham quan cùng một lúc.

Du khách tới thăm quan Bảo tàng ngày một đông.

Việc ra mắt Ngân hàng dữ liệu di sản văn hóa Đà Nẵng là một yêu cầu cấp thiết của ngành văn hóa thành phố nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác sưu tầm, lưu trữ và bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của thành phố Đà Nẵng. Qua đó, quảng bá, giới thiệu với công chúng các loại hình di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung được lưu trữ trong hệ thống Ngân hàng dữ liệu di sản văn hóa Đà Nẵng tại Bảo tàng Đà Nẵng.

Hiện nay, Ngân hàng dữ liệu di sản văn hóa Đà Nẵng tại Bảo tàng Đà Nẵng lưu trữ hơn 3.300 tư liệu về văn hóa phi vật thể của thành phố Đà Nẵng. Trong đó, gần 250 tư liệu ghi chép dạng bài viết về nghệ thuật Tuồng, Bài chòi, Lễ hội Cầu ngư, Làng đá mỹ nghệ Non nước, 64 tư liệu phim, 13 tư liệu ghi âm,… Ngân hàng dữ liệu di sản văn hóa Đà Nẵng chính thức phục vụ công chúng vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.

Ông Huỳnh Đức Trung, Trưởng phòng Quản lý Lữ hành, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết: "Việc ra đời hệ thống thuyết minh này sẽ góp phần tuyên truyền về giá trị di tích đặc biệt thành Điện Hải cũng như các điểm đến ở đây. Góp phần giúp du khách tìm hiểu rõ hơn và thuận tiện hơn trên các thiết bị di động hiện nay, giúp tránh việc tuyên truyền sai lệch về lịch sử, điểm đến là Đà Nẵng cũng như Việt Nam"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bảo tàng Đắk Lắk: Hành trình của gần 700 hiện vật quý giá
Bảo tàng Đắk Lắk: Hành trình của gần 700 hiện vật quý giá

VOV.VN - Mỗi hiện vật được trao tặng đều gắn với những dấu mốc lịch sử, những kỷ niệm, ký ức của mỗi người dân nên không thể tính được bằng giá trị vật chất.

Bảo tàng Đắk Lắk: Hành trình của gần 700 hiện vật quý giá

Bảo tàng Đắk Lắk: Hành trình của gần 700 hiện vật quý giá

VOV.VN - Mỗi hiện vật được trao tặng đều gắn với những dấu mốc lịch sử, những kỷ niệm, ký ức của mỗi người dân nên không thể tính được bằng giá trị vật chất.

Bảo tàng Đắk Lắk tiếp nhận tài liệu, hiện vật năm 2018
Bảo tàng Đắk Lắk tiếp nhận tài liệu, hiện vật năm 2018

VOV.VN - Sáng 23/11, lần đầu tiên Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ tiếp nhận tài liệu, hiện vật do các tổ chức, cá nhân trong tỉnh hiến tặng.

Bảo tàng Đắk Lắk tiếp nhận tài liệu, hiện vật năm 2018

Bảo tàng Đắk Lắk tiếp nhận tài liệu, hiện vật năm 2018

VOV.VN - Sáng 23/11, lần đầu tiên Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ tiếp nhận tài liệu, hiện vật do các tổ chức, cá nhân trong tỉnh hiến tặng.

Gắn hoạt động bảo tàng với phát triển du lịch
Gắn hoạt động bảo tàng với phát triển du lịch

Bộ VHTTDL vừa phê duyệt Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động bảo tàng gắn với phát triển du lịch”.

Gắn hoạt động bảo tàng với phát triển du lịch

Gắn hoạt động bảo tàng với phát triển du lịch

Bộ VHTTDL vừa phê duyệt Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động bảo tàng gắn với phát triển du lịch”.