Gắn hoạt động bảo tàng với phát triển du lịch

Bộ VHTTDL vừa phê duyệt Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động bảo tàng gắn với phát triển du lịch”.

Mục tiêu của đề án là tạo sự chuyển biến căn bản cả về nhận thức và hành động trong quá trình tổ chức hoạt động để các bảo tàng bắt kịp với xu thế phát triển của xã hội; thực sự trở thành trung tâm giáo dục thường xuyên về truyền thống yêu nước, ý thức giữ gìn, tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc; đồng thời là lựa chọn ưu tiên trong những hình thức khám phá, vui chơi giải trí đủ sức hấp dẫn, thu hút đông đảo công chúng, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và phát triển du lịch.

Học sinh tham gia trải nghiệm dệt lanh của người Mông tại Bảo tàng Văn hóa Các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Minh Khánh

Theo đó, đến năm 2021, các bảo tàng sẽ được đổi mới các về nội dung và hình thức hoạt đông, trong đó tập trung nâng cao chất lượng công tác trưng bày, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa các hoạt động giáo dục, trải nghiệm, dịch vụ phục vụ khách tham quan và tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch. Số lượng khách tham quan bảo tàng hàng năm tăng bình quân 10% trong đó ưu tiên phát triển đối tượng khách là học sinh, sinh viên.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, nhiệm vụ trọng tâm của đề án là đổi mới nội dung và hình thức trưng bày và giới thiệu di sản văn hóa tại bảo tàng để khắc phục tình trạng trùng lặp và sự khô cứng, thiếu hấp dẫn của các trưng bày hiện tại; Đổi mới, đa dạng hóa các hoạt động, đưa bảo tàng trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các đối tượng công chúng, từng bước xây dựng và nâng cao thượng hiệu của bảo tàng; Đổi mới, mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ đáp ứng nhu cầu đa dạng của các đối tượng công chúng; Đổi mới chương trình, nội dung và phương thức đào tạo nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực bảo tàng.

Trong đó, Cục Di sản văn hóa chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án. Tổng cục Du lịch có trách nhiệm định hướng các doanh nghiệp lữ hành tăng cường giới thệu, tư vấn cho du khách về giá trị của các bảo tàng ở Việt Nam và dành thời gian hợp lý cho điểm đến bảo tàng trong các chương trình tour; Đồng thời hỗ trợ các bảo tàng trong việc định hướng các sản phẩm du lịch theo hướng nâng cao chất lượng, có chiều sâu để phù hợp với định hướng chung. Các bảo tàng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện đề án, trình cơ quan chủ quản phê duyệt và tổ chức triển khai theo đúng chức năng, nhiệm vụ, đối tượng và phạm vi hoạt động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ tiếp nhận áo dài, tranh về chủ đề phụ nữ VN
Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ tiếp nhận áo dài, tranh về chủ đề phụ nữ VN

VOV.VN - Bảo tàng phụ nữ Nam Bộ vừa tổ chức tiếp nhận hiện vật 4 mẫu áo dài và 23 bức tranh sơn dầu...

Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ tiếp nhận áo dài, tranh về chủ đề phụ nữ VN

Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ tiếp nhận áo dài, tranh về chủ đề phụ nữ VN

VOV.VN - Bảo tàng phụ nữ Nam Bộ vừa tổ chức tiếp nhận hiện vật 4 mẫu áo dài và 23 bức tranh sơn dầu...

Trương Thị May tặng áo dài mẹ may cho Bảo tàng phụ nữ Nam Bộ
Trương Thị May tặng áo dài mẹ may cho Bảo tàng phụ nữ Nam Bộ

VOV.VN - Á hậu Trương Thị May trao tặng cho Bảo tàng phụ nữ Nam Bộ bộ áo dài trắng đầy ắp kỷ niệm của cô, do chính tay mẹ may tặng. 

Trương Thị May tặng áo dài mẹ may cho Bảo tàng phụ nữ Nam Bộ

Trương Thị May tặng áo dài mẹ may cho Bảo tàng phụ nữ Nam Bộ

VOV.VN - Á hậu Trương Thị May trao tặng cho Bảo tàng phụ nữ Nam Bộ bộ áo dài trắng đầy ắp kỷ niệm của cô, do chính tay mẹ may tặng. 

Độc đáo bảo tàng Trầm hương: Mang nét đẹp truyền thống đến thế giới
Độc đáo bảo tàng Trầm hương: Mang nét đẹp truyền thống đến thế giới

VOV.VN - Khánh thành từ năm 2017, bảo tàng Trầm hương tại Nha Trang, Khánh Hòa hiện đang đón trung bình 3.000 lượt khách quốc tế/ngày.

Độc đáo bảo tàng Trầm hương: Mang nét đẹp truyền thống đến thế giới

Độc đáo bảo tàng Trầm hương: Mang nét đẹp truyền thống đến thế giới

VOV.VN - Khánh thành từ năm 2017, bảo tàng Trầm hương tại Nha Trang, Khánh Hòa hiện đang đón trung bình 3.000 lượt khách quốc tế/ngày.

Bảo tàng Đắk Lắk tiếp nhận tài liệu, hiện vật năm 2018
Bảo tàng Đắk Lắk tiếp nhận tài liệu, hiện vật năm 2018

VOV.VN - Sáng 23/11, lần đầu tiên Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ tiếp nhận tài liệu, hiện vật do các tổ chức, cá nhân trong tỉnh hiến tặng.

Bảo tàng Đắk Lắk tiếp nhận tài liệu, hiện vật năm 2018

Bảo tàng Đắk Lắk tiếp nhận tài liệu, hiện vật năm 2018

VOV.VN - Sáng 23/11, lần đầu tiên Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ tiếp nhận tài liệu, hiện vật do các tổ chức, cá nhân trong tỉnh hiến tặng.

Hoa hậu H'Hen Niê tặng Quốc phục Việt Nam cho Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ
Hoa hậu H'Hen Niê tặng Quốc phục Việt Nam cho Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ

VOV.VN - H’Hen Niê cùng NTK Nhật Dũng đã trao tặng những phần quà cho các nữ chiến sĩ Sài Gòn-Gia Định-Nam Bộ tham gia Tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968.

Hoa hậu H'Hen Niê tặng Quốc phục Việt Nam cho Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ

Hoa hậu H'Hen Niê tặng Quốc phục Việt Nam cho Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ

VOV.VN - H’Hen Niê cùng NTK Nhật Dũng đã trao tặng những phần quà cho các nữ chiến sĩ Sài Gòn-Gia Định-Nam Bộ tham gia Tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968.