Khám phá sự kỳ bí của hang động Altamira, Tây Ban Nha

VOV.VN - Với những bức bích họa kỳ diệu về động vật, động Altamira được xem là một trong những hang động nổi tiếng nhất thời kỳ đồ đá.

Hang động Altamira nằm tại thị trấn Santilana del Mar, vùng Catabria, Tây Ban Nha, cách thành phố Santander 30km về phía tây. Ảnh:wordpress.


 Động Altamira dài khoảng 270m, chiều cao 2m. Đỉnh trên cửa động hướng vào trong khoảng 1,1m có một tảng đá nham thạch do con người đẽo gọt. Ảnh:scienceray.


"Căn phòng bích hoạ"  có chiều dài khoảng 18m, chiều rộng 8 - 9m, phía trên có vẽ hình các loài động vật như bò, dê,... Ảnh:glogster.


Năm 1875, trong hang động Altamira, nhà thám hiểm De Sotura đã phát hiện thấy nhiều công cụ đá lửa, xương động vật của thời đại đồ đá cũ và bức bích họa màu đen trên vách hang động. Ảnh: CNN.


Năm 1879, De Soture và con gái tiếp tục đến Altamira với hy vọng sẽ khai quật được nhiều cổ vật mới. Tuy nhiên, con gái ông đã vô tình phát hiện ra những hình vẽ chính là bức bích họa sau này nổi tiếng khắp thế giới ở hang động Altamira. Ảnh:hudsonfla.


Trong tổng cộng 150 bức vẽ, tranh vẽ bò là nhiều nhất. Xung quanh những con vật này còn có cả những đường gạch gấp khúc thể hiện không gian, không trung và mặt đất - nơi con vật trú ngụ. Ảnh:4gress.


Trong các bức bích họa động vật, bức họa "con bò hoang bị thương" là đáng chú ý hơn cả. Ảnh:rssing.


Rất nhiều người cho rằng, các tác phẩm bích họa trong động Altamira ở Tây Ban Nha có nhiều nét tương đồng với bức bích họa trong một số hang động ở Pháp. Ảnh: wordpress.


Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn chưa thể chắc chắn được rằng những bức bích họa được vẽ vào thời điểm nào. Có ý kiến cho rằng, đây là tác phẩm của thời kỳ La Mã cổ, nhưng cũng có ý kiến cho rằng đây là sản phẩm của các họa sỹ hiện đại. Ảnh: snipview.


Năm 1902, Karldaiak – giáo sư uy tín trong giới khảo cổ người Pháp đã đưa ra kết luận sau bao nhiêu năm tìm hiểu cùng với kết quả giám định cacbon đồng vị 14, những bức bích họa động vật này chính là di tích bích họa trong thời kỳ đồ đá cũ. Ảnh: eden-saga.

Động Altamira đã phải đóng cửa lần đầu tiên vào năm 1977. Năm 1982, hang động mở cửa lại nhưng hạn chế lượng du khách vào tham quan. Lần đóng cửa gần đây nhất của hang động là vào tháng 9/2002. Ảnh: nytimes.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảo Rhodes - Vẻ đẹp của nền văn minh Hy Lạp cổ đại
Đảo Rhodes - Vẻ đẹp của nền văn minh Hy Lạp cổ đại

VOV.VN - Đảo Rhodes được xem là một trong những nơi khởi nguồn của nền văn minh Hy Lạp cổ đại.

Đảo Rhodes - Vẻ đẹp của nền văn minh Hy Lạp cổ đại

Đảo Rhodes - Vẻ đẹp của nền văn minh Hy Lạp cổ đại

VOV.VN - Đảo Rhodes được xem là một trong những nơi khởi nguồn của nền văn minh Hy Lạp cổ đại.

Hỏa hoạn thiêu rụi Án Gian 300 tuổi ở chùa Bút Tháp
Hỏa hoạn thiêu rụi Án Gian 300 tuổi ở chùa Bút Tháp

VOV.VN - Sở VHTT&DL tỉnh Bắc Ninh cho biết, Án Gian 300 tuổi (có từ thời Lê) tại chùa Bút Tháp đã bị thiêu rụi do hỏa hoạn.

Hỏa hoạn thiêu rụi Án Gian 300 tuổi ở chùa Bút Tháp

Hỏa hoạn thiêu rụi Án Gian 300 tuổi ở chùa Bút Tháp

VOV.VN - Sở VHTT&DL tỉnh Bắc Ninh cho biết, Án Gian 300 tuổi (có từ thời Lê) tại chùa Bút Tháp đã bị thiêu rụi do hỏa hoạn.

Chiêm ngưỡng quần thể cột đá Carnac đồ sộ nhất thế giới
Chiêm ngưỡng quần thể cột đá Carnac đồ sộ nhất thế giới

VOV.VN -Quần thể cột đá Carnac thần bí hơn cả kim tự tháp, được xem là Quần thể cột đá đồ sộ và hoành tráng nhất trên thế giới.

Chiêm ngưỡng quần thể cột đá Carnac đồ sộ nhất thế giới

Chiêm ngưỡng quần thể cột đá Carnac đồ sộ nhất thế giới

VOV.VN -Quần thể cột đá Carnac thần bí hơn cả kim tự tháp, được xem là Quần thể cột đá đồ sộ và hoành tráng nhất trên thế giới.

UNESCO coi hành vi phá hoại đền cổ Palmyra là “tội ác chiến tranh”
UNESCO coi hành vi phá hoại đền cổ Palmyra là “tội ác chiến tranh”

VOV.VN - Đại diện UNESCO coi hành vi IS tàn phá đền cổ Palmyra là “tội ác chiến tranh” và kêu gọi thế giới chống lại các cuộc tàn sát văn hóa của IS.

UNESCO coi hành vi phá hoại đền cổ Palmyra là “tội ác chiến tranh”

UNESCO coi hành vi phá hoại đền cổ Palmyra là “tội ác chiến tranh”

VOV.VN - Đại diện UNESCO coi hành vi IS tàn phá đền cổ Palmyra là “tội ác chiến tranh” và kêu gọi thế giới chống lại các cuộc tàn sát văn hóa của IS.

Quảng bá bảo vật quốc gia Ekamukhalinga
Quảng bá bảo vật quốc gia Ekamukhalinga

Hiện vật độc bản Ekamukhalinga sẽ được trưng bày dưới hình thức hiện vật bản sao tỉ lệ 1-1 tại Trung tâm văn hóa tỉnh Quảng Nam.

Quảng bá bảo vật quốc gia Ekamukhalinga

Quảng bá bảo vật quốc gia Ekamukhalinga

Hiện vật độc bản Ekamukhalinga sẽ được trưng bày dưới hình thức hiện vật bản sao tỉ lệ 1-1 tại Trung tâm văn hóa tỉnh Quảng Nam.