Trao Bằng Di tích Lịch sử cho Căn cứ lõm cách mạng B1 Hồng Phước

VOV.VN - Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng vừa trao Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp thành phố cho di tích Căn cứ lõm cách mạng B1-Hồng Phước.

Sáng nay (20/4), Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng trao Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp thành phố cho di tích Căn cứ lõm cách mạng B1- Hồng Phước, quận Liên Chiểu.

Đón nhận bằng Di tích lịch sử cách mạng

Khu di tích căn cứ cách mạng B1 Hồng Phước, ở phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu là nơi ghi dấu ấn đậm nét của nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam, thể hiện rõ tinh thần đoàn kết toàn dân đánh giặc, về sự gắn bó và tình nghĩa thủy chung của nhân dân đối với cách mạng. Nơi đây, 71 gia đình sống trong 64 nóc nhà thì tất cả đều là cơ sở cách mạng.

Các đại biểu tại Lễ đón nhận Bằng Di tích

Trong kháng chiến chống Mỹ, mặc dù bị kẻ thù bao vây, bố ráp và lùng sục nhưng nhân dân Hồng Phước đã đào được 46 căn hầm bí mật để nuôi giấu, che chở chiến sĩ cách mạng hoạt động. Căn cứ B1 Hồng Phước là nơi xuất phát của nhiều trận đánh tiêu biểu như Kho xăng Liên Chiểu, Trận địa pháo Thanh Vinh, Tổng kho hậu cần Bàu Mạc... của bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương Quảng Đà, Hòa Vang và Đà Nẵng...

Sống trong lòng địch trước sự bao vây, bố ráp dữ dội, nhưng khu căn cứ lõm B1 Hồng Phước không hề bị lộ, hoàn thành xuất sắc vai trò căn cứ tiền phương, làm bàn đạp tấn công vào thành phố.

Ông Vũ Quang Hùng - Bí thư Quận ủy Liên Chiểu ôn lại lịch sử di tích

Ông Lê Trung Chinh, phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị chính quyền địa phương biến nơi đây là địa chỉ đỏ về nguồn: "Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp to lớn của nhân dân Hồng Phước trong sự nghiệp cách mạng và thống nhất đất nước.

Nhân dịp này, tôi đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với chính quyền địa phương  thành lập bộ phận quản lý di tích phù hợp với quy định của pháp luật về phân cấp quản lý di tích. Tuyên truyền quảng bá nâng cao nhận thức của cộng đồng để cùng chung tay bảo vệ  và phát huy bền vững  của di tích. Tăng cường  giáo dục truyền thống cách mạng để nơi đây trở thành địa chỉ đỏ hấp dẫn cho các chuyến du khảo về nguồn"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ đón nhận bằng di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt tại đền Cửa Ông
Lễ đón nhận bằng di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt tại đền Cửa Ông

VOV.VN - Tối 18/3, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự lễ trao Bằng di tích cho khu di tích đền Cửa Ông - Cặp Tiên và khai hội đền Cửa Ông năm 2018.

Lễ đón nhận bằng di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt tại đền Cửa Ông

Lễ đón nhận bằng di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt tại đền Cửa Ông

VOV.VN - Tối 18/3, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự lễ trao Bằng di tích cho khu di tích đền Cửa Ông - Cặp Tiên và khai hội đền Cửa Ông năm 2018.

Ảnh: Đền Cửa Ông trong ngày đón nhận Bằng di tích quốc gia đặc biệt
Ảnh: Đền Cửa Ông trong ngày đón nhận Bằng di tích quốc gia đặc biệt

VOV.VN - Trong ngày đón nhận Bằng di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, đã có hàng vạn lượt du khách đến thăm Đền Cửa Ông.

Ảnh: Đền Cửa Ông trong ngày đón nhận Bằng di tích quốc gia đặc biệt

Ảnh: Đền Cửa Ông trong ngày đón nhận Bằng di tích quốc gia đặc biệt

VOV.VN - Trong ngày đón nhận Bằng di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, đã có hàng vạn lượt du khách đến thăm Đền Cửa Ông.

Thủ tướng trao bằng Di tích quốc gia đặc biệt Gò Đống Đa
Thủ tướng trao bằng Di tích quốc gia đặc biệt Gò Đống Đa

VOV.VN - Sáng 9/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ hội kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa (1789-2019).

Thủ tướng trao bằng Di tích quốc gia đặc biệt Gò Đống Đa

Thủ tướng trao bằng Di tích quốc gia đặc biệt Gò Đống Đa

VOV.VN - Sáng 9/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ hội kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa (1789-2019).