Agribank Quảng Nam: Sau sáp nhập thôn, tổ dân phố, Tổ vay vốn hoạt động ra sao
VOV.VN - Sau khi sáp nhập thôn và tổ dân phố, Agribank Chi nhánh Quảng Nam tiếp tục duy trì và củng cố hoạt động của các Tổ vay vốn đảm bảo nguồn vốn tín dụng tiếp tục đến tay người dân khu vực nông thôn một. Giúp giảm bớt thủ tục và thời gian thẩm định, phát huy vai trò cầu nối hiệu quả giữa ngân hàng và khách hàng.
Từ ngày 1/7/2025 đến ngày 1/7 năm nay, xã Phú Ninh, thành phố Đà Nẵng (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cũ) có 15 thôn, cả xã có 30 tổ vay vốn theo kênh Hội Nông dân, Phụ nữ và một số tổ chức khác. Sau ngày 1/7, xã Phú Ninh sáp nhập, sắp xếp từ 15 thôn xuống còn 7 thôn. Trên cơ sở đó, Lãnh đạo xã chỉ đạo phối hợp với Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể củng cố toàn diện là các chi tổ hội chính. Đó là 7 Chi hội Nông dân, 7 Chi hội Cựu Chiến binh, 7 chi hội Phụ nữ.
Tuy nhiên, các tổ vay vốn cũ vẫn tiếp tục hoạt động chứ không bỏ, không sắp xếp. Có thể, mỗi thôn có đến 3 tổ vay vốn để quản lý chặt chẽ địa bàn, bởi địa bàn thôn mới sau sắp xếp rất rộng.
Ông Lê Văn Tịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Ninh, thành phố Đà Nẵng cho biết, xã Phú Ninh tiếp tục củng cố, giữ vững các tổ ở 7 thôn để hoạt động.
“Nhu cầu nhân dân vay vốn thì đã quen các tổ vay vốn cũ rồi. Ví dụ thu lãi, trả nợ, các tổ đó sẽ đôn đốc. Người dân muốn vay hay trả lại, trả hết toàn bộ để vay phát triển tiếp thì Tổ vay vốn sẽ lập hồ sơ, gửi lên xã qua các kênh Hội để UBND xã phê duyệt và tiếp tục vay, cách làm là như thế. Dư nợ cũng như thu hồi nợ, qua theo dõi của địa phương chúng tôi nắm được thì Hội Nông dân tổ chức khá tốt. Chúng tôi thấy rằng đã phát huy được hiệu quả từ đồng vốn Agribank trong tiến trình xây dựng nông thôn mới”, ông Tịnh cho biết thêm.
Để mở rộng khả năng tiếp cận vốn, đặc biệt đối với hộ gia đình, cá nhân tại khu vực nông thôn, sau khi sắp xếp thôn, tổ dân phố, Agribank Chi nhánh Quảng Nam tiếp tục duy trì và phát huy mô hình cho vay qua Tổ vay vốn, gắn với tăng cường phối hợp với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và các tổ chức đoàn thể tại địa phương.
Ông Phạm Đức Dũng, Giám đốc Chi nhánh Agribank Thăng Bình (Chi nhánh Quảng Nam) phân tích, cho vay qua tổ là một trong những hình thức cho vay thuận lợi cho ngân hàng cũng như người dân. Bởi vì, hình thức này giảm bớt thủ tục thẩm định cũng như thời gian đến với ngân hàng. Thông qua các tổ trưởng tổ vay vốn, ngân hàng có thể thẩm định và tìm hiểu thông tin về khách hàng. Khách hàng cũng không cần đến ngân hàng mà thông qua tổ trưởng để tìm hiểu thông tin về thủ tục, quy trình vay vốn. Đó là một trong những phương thức cho vay rất hiệu quả. Ông Phạm Đức Dũng cho biết, sau sắp xếp thôn, tổ dân phố, hoạt động cho vay qua tổ diễn ra ổn định.
“Trên cơ sở những tổ cũ có cơ cấu hoạt động ổn định rồi, những thành viên vay mới sẽ tiếp tục gia nhập tổ. Vì vậy, việc thay đổi thôn tổ dân phố không ảnh hưởng lớn đến hoạt động của tổ vay vốn. Vì những tổ vay vốn đã cố định rồi. Thời gian đến, theo địa bàn hành chính mới thì chúng tôi phối hợp với các đoàn thể như nông dân phụ nữ để phát triển thêm các tổ sao cho thuận lợi và phù hợp hơn với địa bàn hành chính mới”, ông Dũng nói.
Đến nay, Agribank Chi nhánh Quảng Nam duy trì 334 Tổ vay vốn với hơn 3.500 thành viên, dư nợ cho vay qua Tổ đạt hơn 400 tỷ đồng. Thông qua các Tổ vay vốn, Chi nhánh có thêm kênh tiếp cận, nắm bắt nhu cầu vốn của hộ gia đình, cá nhân tại địa bàn nông thôn; đồng thời tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn ngân hàng chính thức thuận lợi hơn, giảm thời gian và chi phí trong quá trình tiếp cận vốn.
Chi nhánh đã thực hiện ký kết lại thỏa thuận liên ngành với các tổ chức Hội, tạo cơ sở tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả phối hợp trong triển khai chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Trên cơ sở thỏa thuận mới, Agribank Chi nhánh Quảng Nam phối hợp rà soát, củng cố hoạt động của các Tổ vay vốn theo hướng thực chất, hiệu quả; tăng cường phối hợp trong tuyên truyền chính sách tín dụng, nắm bắt nhu cầu vay vốn, giới thiệu khách hàng, hỗ trợ thủ tục; đồng thời phối hợp quản lý thành viên, kiểm tra sử dụng vốn và đôn đốc thực hiện nghĩa vụ trả nợ.
Qua đó, các tổ chức Hội và Tổ vay vốn tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Agribank với người dân, hỗ trợ Chi nhánh mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng tại khu vực nông thôn, bám sát địa bàn và quản lý vốn vay. Việc triển khai thỏa thuận liên ngành mới cũng là cơ sở để Chi nhánh tiếp tục củng cố, phát triển Tổ vay vốn gắn với nâng cao chất lượng hoạt động, hướng tới mở rộng số lượng thành viên, tăng quy mô dư nợ đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng, qua đó nâng cao hiệu quả chuyển tải vốn phục vụ “Tam nông” trên địa bàn
Ông Nguyễn Quang Thiên, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Quảng Nam cho biết: “Chi nhánh đã triển khai cho vay qua tổ theo Nghị định 25 của Chính phủ. Hàng tháng chúng tôi đều tổ chức họp định kỳ đánh giá về việc triển khai cho vay qua tổ. Hiện nay, chúng tôi vẫn duy trì tổ các tổ vay vốn. Các chi nhánh cũng phối hợp với địa phương chọn lựa ra những người có uy tín để quản lý nguồn vốn. Lâu nay, chưa có phát sinh khó khăn vướng mắc nào liên quan. Chúng tôi duy trì, bổ sung thêm những thành viên mới vào các tổ đã có”.