Thành tích môn Vật lý đáng tự hào của học sinh thầy Vũ Ngọc Anh khóa 2K4 và 2K5

VOV.VN - Với 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực luyện thi Đại học môn Vật lý, thầy Vũ Ngọc Anh và các học sinh đã ghi được hàng loạt dấu mốc ấn tượng trong kỳ thi THPT Quốc gia những năm gần đây.

Giữa nhiều tên tuổi giáo viên luyện thi online, thầy Vũ Ngọc Anh dạy Vật Lý THPT là thầy giáo thuộc thế hệ 9x, nhưng đã thành công dẫn dắt nhiều thế hệ học sinh chinh phục bộ môn này. Với 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực luyện thi Đại học môn Vật lý, thầy Vũ Ngọc Anh và các học sinh đã ghi được hàng loạt dấu mốc ấn tượng trong kỳ thi THPT Quốc gia những năm gần đây.

Những thành tựu khủng của thầy Vũ Ngọc Anh

Thầy Vũ Ngọc Anh dạy Vật lý (biệt danh VNA) bắt đầu sự nghiệp giáo viên luyện thi đại học từ khi còn là sinh viên, thầy đã bắt đầu giảng dạy môn Vật lý tại các trung tâm offline lớn, nhỏ; bước đầu có cộng đồng "fan" đông đảo là các học sinh offline đến từ các trường chuyên tại Hà Nội.

Thầy VNA thành lập Công Ty TNHH Đầu Tư Giáo Dục Mapstudy với sứ mệnh "Định vị tri thức - Dẫn lối tư duy" bằng phương pháp giảng dạy online và offline. Các khóa học của Mapstudy đã chạm đến hàng chục nghìn học sinh của các tỉnh thành trên cả nước. Học sinh của thầy được học các phương pháp giải bài sáng tạo, độc đáo như phương pháp 4 cột, 6 cột, phương pháp cạnh hóa tỉ lệ…

Với phương pháp dạy học linh hoạt, sáng tạo, thầy Vũ Ngọc Anh dạy Vật lý đã thành công dẫn dắt hàng nghìn học sinh thi đỗ đại học với số điểm mơ ước. Năm 2023 thầy có hơn 700 em học sinh đạt 9+ Vật lý, đứng top đầu vào các trường đại học. Đặc biệt, có tới 30 điểm 10 Vật Lý toàn quốc đã được học sinh thầy Vũ Ngọc Anh ghi danh trong kì thi THPT Quốc Gia năm 2022 và năm 2023. Trong đó có thể kể đến một số em đạt thành tích xuất sắc như em Lò Hải Long (Thủ khoa toàn quốc khối A01 với 29,8 điểm - 10 điểm Vật Lý), em Nguyễn Mạnh Hùng (Thủ khoa toàn quốc khối A00 với 29,35 điểm - 10 điểm Vật Lý).

Nguyên tắc đề cao kỷ luật và truyền cảm hứng cho học sinh

Những ai từng là học sinh thầy Vũ Ngọc Anh đều không thể không yêu quý và cảm phục người thầy trẻ đầy tâm huyết này. Mỗi ngày thầy làm việc với cường độ rất cao và liên tục, thậm chí có thể dành thời gian thức khuya đến 3, 4 giờ sáng để soạn đề, viết sách và trả lời những thắc mắc của học sinh.

Với sự kỷ luật và tinh thần nhiệt tình giảng dạy ngày đêm, thầy Vũ Ngọc Anh tổ chức các buổi dậy sớm học bài lúc 5h sáng đều đặn hàng ngày, giúp học sinh có cảm hứng và tinh thần học tập. Bên cạnh đó, các ca dạy online / offline được thầy tỉ mỉ biên soạn, sắp xếp theo từng mức độ tiếp thu kiến thức của các lớp. Để đảm bảo được chất lượng dạy học, thầy VNA cho biết đã dành ra nhiều tiếng làm việc mỗi ngày, đặc biệt ở giai đoạn cao điểm trước kỳ thi, việc dạy học các ca từ 5h sáng đến 12h đêm là chuyện thường.

Đặc biệt, các em học sinh tại Mapstudy luôn hào hứng học tập không chỉ vì được “tiếp lửa” từ các thầy cô, mà còn bởi các em nhận được sự trân trọng trong quá trình nỗ lực học tập. Những lời khen ngợi, động viên kịp thời, và những phần thưởng giá trị, ý nghĩa ghi dấu cho nỗ lực từng ngày của các em là điều mà thầy Vũ Ngọc Anh cùng đội ngũ rất chú trọng.

Đối với học sinh, thầy Vũ Ngọc Anh không chỉ là một người thầy truyền động lực mà còn như một người anh cả luôn làm gương, dìu dắt và định hướng cho các em trên con đường hướng đến tương lai. Cùng với Mapstudy và đội ngũ giáo viên có Tâm - có Tầm, thầy Vũ Ngọc Anh dự kiến thời gian tới sẽ không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy và có các kế hoạch đầu tư hơn về cơ sở vật chất, thiết bị học tiên tiến nhất để đồng hành cùng các em học sinh trên con đường hướng tới trường Đại học mơ ước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thầy, trò miền núi Sơn La “tăng tốc” ôn luyện thi tốt nghiệp THPT
Thầy, trò miền núi Sơn La “tăng tốc” ôn luyện thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Thầy và trò ở tỉnh miền núi Sơn La đang “tăng tốc” ôn tập, chuẩn bị hành trang tốt nhất để bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Thầy, trò miền núi Sơn La “tăng tốc” ôn luyện thi tốt nghiệp THPT

Thầy, trò miền núi Sơn La “tăng tốc” ôn luyện thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Thầy và trò ở tỉnh miền núi Sơn La đang “tăng tốc” ôn tập, chuẩn bị hành trang tốt nhất để bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Thí sinh thi đánh giá năng lực 2022 có cần học tại các “lò luyện thi"?
Thí sinh thi đánh giá năng lực 2022 có cần học tại các “lò luyện thi"?

VOV.VN - PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo cho biết, sau khi ĐH Quốc gia Hà Nội tuyên bố sử dụng kết quả thi Đánh giá năng lực để xét tuyển đại học, một số trung tâm luyện thi đã quảng bá thu hút thí sinh ôn luyện, song thực tế việc ôn luyện tại các trung tâm không mang lại kết quả cho thí sinh.

Thí sinh thi đánh giá năng lực 2022 có cần học tại các “lò luyện thi"?

Thí sinh thi đánh giá năng lực 2022 có cần học tại các “lò luyện thi"?

VOV.VN - PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo cho biết, sau khi ĐH Quốc gia Hà Nội tuyên bố sử dụng kết quả thi Đánh giá năng lực để xét tuyển đại học, một số trung tâm luyện thi đã quảng bá thu hút thí sinh ôn luyện, song thực tế việc ôn luyện tại các trung tâm không mang lại kết quả cho thí sinh.

Học sinh và nhà trường tăng tốc luyện thi vào lớp 6 trường điểm
Học sinh và nhà trường tăng tốc luyện thi vào lớp 6 trường điểm

VOV.VN - Thay đổi trong việc tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018-2019 khiến nhiều phụ huynh băn khoăn, lo lắng và nhiều học sinh cuối cấp phải tăng tốc luyện thi.

Học sinh và nhà trường tăng tốc luyện thi vào lớp 6 trường điểm

Học sinh và nhà trường tăng tốc luyện thi vào lớp 6 trường điểm

VOV.VN - Thay đổi trong việc tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018-2019 khiến nhiều phụ huynh băn khoăn, lo lắng và nhiều học sinh cuối cấp phải tăng tốc luyện thi.