Áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng áp thấp

VOV.VN -Sáng sớm 12/12, sau khi đi vào khu vực biển Khánh Hòa-Ninh Thuận, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy Văn Trung ương: Hồi 2h ngày 12/12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên vùng biển các tỉnh Khánh Hòa – Ninh Thuận.

Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39km/h).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Nam, suy yếu và tan dần.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với không khí lạnh tăng cường, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Đường đi của bão
Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8- 9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2 – 4m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Cần theo dõi thông tin về gió mạnh, sóng lớn trong các bản tin riêng tiếp theo.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 – 17 độ, có nơi 11 – 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 18 – 21 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 22 – 24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12 – 15 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 17 – 20 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 20 – 23 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 23 – 26 độ, phía nam có nơi trên 26 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24 – 27 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12 – 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 17 – 20 độ C./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Huy động hơn 270.000 chiến sỹ tham gia ứng phó với bão số 5
Huy động hơn 270.000 chiến sỹ tham gia ứng phó với bão số 5

VOV.VN - Bộ Quốc phòng triển khai  hơn 270.000 cán bộ chiến sỹ và 3.600 phương tiện các loại để hỗ trợ địa phương ứng phó bão, mưa lũ.

Huy động hơn 270.000 chiến sỹ tham gia ứng phó với bão số 5

Huy động hơn 270.000 chiến sỹ tham gia ứng phó với bão số 5

VOV.VN - Bộ Quốc phòng triển khai  hơn 270.000 cán bộ chiến sỹ và 3.600 phương tiện các loại để hỗ trợ địa phương ứng phó bão, mưa lũ.

Tin bão khẩn cấp, cơn bão số 5
Tin bão khẩn cấp, cơn bão số 5

VOV.VN -Bão số 5 đang mạnh lên và hướng thẳng vào vùng biển Khánh Hòa, Ninh Thuận.

Tin bão khẩn cấp, cơn bão số 5

Tin bão khẩn cấp, cơn bão số 5

VOV.VN -Bão số 5 đang mạnh lên và hướng thẳng vào vùng biển Khánh Hòa, Ninh Thuận.

Bão số 5 đã đi vào Biển Đông với cường độ mạnh
Bão số 5 đã đi vào Biển Đông với cường độ mạnh

VOV.VN -Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương, UB Quốc gia tìm kiếm cứu nạn có công điện khẩn về công tác phòng, chống, ứng phó với bão số 5.

Bão số 5 đã đi vào Biển Đông với cường độ mạnh

Bão số 5 đã đi vào Biển Đông với cường độ mạnh

VOV.VN -Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương, UB Quốc gia tìm kiếm cứu nạn có công điện khẩn về công tác phòng, chống, ứng phó với bão số 5.

Bão số 5 cách Khánh Hòa-Ninh Thuận khoảng 440km
Bão số 5 cách Khánh Hòa-Ninh Thuận khoảng 440km

VOV.VN - Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9-10.

Bão số 5 cách Khánh Hòa-Ninh Thuận khoảng 440km

Bão số 5 cách Khánh Hòa-Ninh Thuận khoảng 440km

VOV.VN - Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9-10.