Tin bão khẩn cấp, cơn bão số 5

VOV.VN -Bão số 5 đang mạnh lên và hướng thẳng vào vùng biển Khánh Hòa, Ninh Thuận.

 

Nghe thời sự trưa 11/12 

Các hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hàn Quốc, trong khuôn khổ tham dự hội nghị cấp cao nhân kỷ niệm 20 năm quan hệ đối thoại ASEAN – Hàn Quốc.

Tin bão khẩn cấp, cơn bão số 5. Bão số 5 đang mạnh lên và hướng thẳng vào vùng biển Khánh Hòa, Ninh Thuận. Do ảnh hưởng của bão, từ chiều tối nay, vùng biển dọc Nam Trung bộ tới các tỉnh phía Nam có gió giật cấp 6-7, sóng biển cao từ 2 – 4 m. Bộ Quốc Phòng huy động hơn 270.000 bộ đội và dân quân hỗ trợ người dân ứng phó với bão.

Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị tạm dừng hoạt động Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin sau khi phát hiện hàng loạt sai phạm của Nhà xuất bản này.

Trong phần tin quốc tế, bản báo cáo về các hoạt động của Cục tình báo Trung ương Mỹ, trong đó gồm cả các biện pháp tra tấn, thẩm vấn tàn bạo đối với các đối tượng tình nghi khủng bố, đang làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ của thế giới. Chính phủ Mỹ cũng đã phải tăng cường an ninh tại các cơ sở ngoại giao ở nước ngoài để cảnh giác các hoạt động trả thù của các tổ chức khủng bố.

Quan hệ giữa Israel và Palestine ngày càng căng thẳng sau khi một bộ trưởng Palestine tử vong vì bị binh sĩ Israel hành hung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 5 đã đi vào Biển Đông với cường độ mạnh
Bão số 5 đã đi vào Biển Đông với cường độ mạnh

VOV.VN -Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương, UB Quốc gia tìm kiếm cứu nạn có công điện khẩn về công tác phòng, chống, ứng phó với bão số 5.

Bão số 5 đã đi vào Biển Đông với cường độ mạnh

Bão số 5 đã đi vào Biển Đông với cường độ mạnh

VOV.VN -Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương, UB Quốc gia tìm kiếm cứu nạn có công điện khẩn về công tác phòng, chống, ứng phó với bão số 5.

Bão số 5 cách Khánh Hòa-Ninh Thuận khoảng 440km
Bão số 5 cách Khánh Hòa-Ninh Thuận khoảng 440km

VOV.VN - Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9-10.

Bão số 5 cách Khánh Hòa-Ninh Thuận khoảng 440km

Bão số 5 cách Khánh Hòa-Ninh Thuận khoảng 440km

VOV.VN - Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9-10.

Bão số 5 cách đảo Song Tử Tây khoảng 250km về phía Bắc Đông Bắc
Bão số 5 cách đảo Song Tử Tây khoảng 250km về phía Bắc Đông Bắc

VOV.VN -Đến 16 giờ ngày 11/12, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh Khánh Hòa - Ninh Thuận khoảng 130km về phía Đông.

Bão số 5 cách đảo Song Tử Tây khoảng 250km về phía Bắc Đông Bắc

Bão số 5 cách đảo Song Tử Tây khoảng 250km về phía Bắc Đông Bắc

VOV.VN -Đến 16 giờ ngày 11/12, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh Khánh Hòa - Ninh Thuận khoảng 130km về phía Đông.

Bão số 5 cách đảo Song Tử Tây 240km, sức gió giật cấp 11-12
Bão số 5 cách đảo Song Tử Tây 240km, sức gió giật cấp 11-12

VOV.VN - Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km

Bão số 5 cách đảo Song Tử Tây 240km, sức gió giật cấp 11-12

Bão số 5 cách đảo Song Tử Tây 240km, sức gió giật cấp 11-12

VOV.VN - Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km

Bình Thuận sẵn sàng ứng phó với bão số 5
Bình Thuận sẵn sàng ứng phó với bão số 5

VOV.VN -Tính đến tối 10/12, số tàu thuyền đang neo đậu tại các bến trong tỉnh đã hơn 6.750 chiếc với trên 34.000 lao động.

Bình Thuận sẵn sàng ứng phó với bão số 5

Bình Thuận sẵn sàng ứng phó với bão số 5

VOV.VN -Tính đến tối 10/12, số tàu thuyền đang neo đậu tại các bến trong tỉnh đã hơn 6.750 chiếc với trên 34.000 lao động.

Huy động hơn 270.000 chiến sỹ tham gia ứng phó với bão số 5
Huy động hơn 270.000 chiến sỹ tham gia ứng phó với bão số 5

VOV.VN - Bộ Quốc phòng triển khai  hơn 270.000 cán bộ chiến sỹ và 3.600 phương tiện các loại để hỗ trợ địa phương ứng phó bão, mưa lũ.

Huy động hơn 270.000 chiến sỹ tham gia ứng phó với bão số 5

Huy động hơn 270.000 chiến sỹ tham gia ứng phó với bão số 5

VOV.VN - Bộ Quốc phòng triển khai  hơn 270.000 cán bộ chiến sỹ và 3.600 phương tiện các loại để hỗ trợ địa phương ứng phó bão, mưa lũ.