Bắc Bộ đón không khí lạnh tăng cường, trời rét đậm

VOV.VN -Hôm nay, Bắc Bộ tiếp tục đón không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ vùng núi về đêm dưới 12 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hôm nay (4/2), Bắc Bộ tiếp tục đón không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ vùng núi về đêm dưới 12 độ C.

Trung Bộ, Nam Bộ duy trì thời tiết ổn định. Riêng một số khu vực Trung Bộ có mưa rải rác.

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác; các tỉnh Trung Trung Bộ từ ngày 5/2 có mưa, có nơi mưa vừa. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Ở vịnh Bắc Bộ từ chiều tối và đêm mai gió đông bắc lại mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ, có nơi dưới 12oC. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ, riêng khu Tây Bắc 22 – 25oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ, vùng núi có nơi dưới 12oC. Nhiệt độ cao nhất từ 16 – 19oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, riêng phía bắc ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19oC. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ, có nơi 23 – 25oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ, phía nam có nơi 24 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 24 - 27 độ, phía nam 28 – 31oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18oC. Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30– 33oC.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, ngày có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17oC. Nhiệt độ cao nhất từ 16 – 19oC./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thực phẩm tăng giá theo... mưa rét
Thực phẩm tăng giá theo... mưa rét

Vẫn như thường lệ, cứ mỗi khi trời mưa, rét kéo dài thì thị trường thực phẩm, rau xanh ở Hà Nội lại tăng giá.

Thực phẩm tăng giá theo... mưa rét

Thực phẩm tăng giá theo... mưa rét

Vẫn như thường lệ, cứ mỗi khi trời mưa, rét kéo dài thì thị trường thực phẩm, rau xanh ở Hà Nội lại tăng giá.

Đừng để rét đậm, rét hại khiến nông dân mất “đầu cơ nghiệp”!
Đừng để rét đậm, rét hại khiến nông dân mất “đầu cơ nghiệp”!

VOV.VN - Trong điều kiện rét đậm rét hại, chính quyền địa phương cần có biện pháp phòng phòng chống đói rét cho gia súc.

Đừng để rét đậm, rét hại khiến nông dân mất “đầu cơ nghiệp”!

Đừng để rét đậm, rét hại khiến nông dân mất “đầu cơ nghiệp”!

VOV.VN - Trong điều kiện rét đậm rét hại, chính quyền địa phương cần có biện pháp phòng phòng chống đói rét cho gia súc.

Quây chuồng trại, dự trữ thức ăn chống rét cho gia súc
Quây chuồng trại, dự trữ thức ăn chống rét cho gia súc

VOV.VN - Rút kinh nghiệm từ những năm trước, mùa đông năm nay, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên đã chủ động hơn trong công tác phòng chống đói rét cho đàn gia súc.

Quây chuồng trại, dự trữ thức ăn chống rét cho gia súc

Quây chuồng trại, dự trữ thức ăn chống rét cho gia súc

VOV.VN - Rút kinh nghiệm từ những năm trước, mùa đông năm nay, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên đã chủ động hơn trong công tác phòng chống đói rét cho đàn gia súc.

Lai Châu: Gần 20 con trâu, bò chết do rét đậm, rét hại
Lai Châu: Gần 20 con trâu, bò chết do rét đậm, rét hại

VOV.VN - Gia súc bị chết chủ yếu là nghé, bê non mới sinh, sức đề kháng yếu.

Lai Châu: Gần 20 con trâu, bò chết do rét đậm, rét hại

Lai Châu: Gần 20 con trâu, bò chết do rét đậm, rét hại

VOV.VN - Gia súc bị chết chủ yếu là nghé, bê non mới sinh, sức đề kháng yếu.