Chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở thẩm mỹ tư nhân:

Bài 1: Trả giá đắt vì làm đẹp giá rẻ

Ở nước ta, vẫn có nhiều phụ nữ vì thiếu hiểu biết, lại muốn làm đẹp với giá rẻ, nên đã bơm silicon lỏng vào cơ thể dẫn đến những biến chứng nguy hại cho sức khỏe

Mặc dù trên thế giới, việc dùng silicon lỏng bơm trực tiếp vào cơ thể đã bị nghiêm cấm từ những năm 90 của thế kỷ trước, nhưng ở nước ta, vẫn có nhiều phụ nữ vì thiếu hiểu biết, lại muốn làm đẹp với giá rẻ, nên đã bơm silicon lỏng vào cơ thể dẫn đến những biến chứng nguy hại cho sức khỏe, có trường hợp đã tử vong.

Đây là lời cảnh báo về tình trạng buông lỏng quản lý của cơ quan chức năng đối với các cơ sở làm đẹp tư nhân, dẫn đến thiệt hại về sức khỏe về tiền bạc của nhân dân.

Gần đây, các phương tiện thông tin đại chúng liên tiếp phản ánh những vụ biến chứng, thậm chí tử vong do làm đẹp bằng cách bơm silicon lỏng vào một số bộ phận trên cơ thể. Mới đây nhất, một bệnh nhân tên Huệ ở Hà Nội phải nhập viện sau 1 năm bơm chất lỏng này.

Bác sỹ Trần Thiết Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội, người tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân Huệ cho biết: bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ngực, mông, bẹn bị nổi u, cục, trên bề mặt có những mảng cứng dày: “Cô này vào trong TP HCM, bạn rủ rê đến một khách sạn, có người tiêm dạo đến tiêm vào ngực, bẹn, mông. Tuần trước nữa cũng một cô ở Nam Định, cũng tiêm ở khách sạn, không có một điều kiện y tế nào đảm bảo cả. Thực hiện việc tiêm này không phải là nhân viên y tế, không có phép thực hiện những can thiệp lên người và sử dụng những chất liệu không được phép”.

Chi phí cho một lần bơm silicon lỏng khoảng 7 - 10 triệu đồng, rẻ hơn gần 10 lần so với việc phẫu thuật đặt túi ngực dạng gel được thực hiện tại các bệnh viện và cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ có uy tín. Vì  bơm silicon lỏng trực tiếp vào cơ thể nhanh gọn, không mất công sức nên nhiều phụ nữ hài lòng với cách làm này. Người này giới thiệu cho người kia, và cuối cùng họ đã vô tình tiếp tay cho những kẻ vì tiền, vô lương tâm, còn bản thân thì đánh cược với tính mạng.

Bác sỹ Trần Thiết Sơn phân tích: Khoảng chục năm gần đây, hiện tượng sử dụng silicon lỏng đã là mối đe dọa đối với tính mạng của người được tiêm silicon. Nói rất nhiều rồi nhưng hình như không ai để ý, không ai quan tâm. Tại vì đó không phải là hiện tượng gì gây nguy hại ngay tức khắc, tiêm silicon tiền thì rẻ, làm nhanh, không phải phẫu thuật, lại theo ý mình muốn tiêm bất cứ chỗ nào cũng được. Chỉ khi nào số lượng tiêm quá nhiều rồi xuất hiện những trường hợp tử vong thì lúc đó người ta mới quan tâm.

Silicon lỏng nếu bơm trực tiếp vào mạch máu có thể gây tắc mạch dẫn đến tử vong. Nhiều trường hợp sau vài năm mới xảy ra biến chứng. Chủ yếu là nhiễm trùng, hoại tử da, biến dạng vùng được bơm gây đau nhức, thậm chí tử vong. Khi đã biến chứng, việc lấy silicon lỏng ra khỏi cơ thể tối đa cũng chỉ được 80% lượng đã bơm vào. Nhiều người không biết là silicon lỏng đã bị cấm, hoặc chỉ nghe quảng cáo rằng đó là chích mỡ nhân tạo, nếu không thích nữa có thể hút ra. Mới đây, một bệnh nhân ở TP HCM đã tử vong do 3 lần đến cơ sở tư nhân bơm silicon vào ngực. Ngay sau lần bơm thứ ba, bệnh nhân này bị chóng mặt, ngực đau nhức, sốt cao. Sau 2 ngày điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân này đã tử vong do bị nhiễm trùng huyết nghiêm trọng.

Như vậy là, vì thiếu thông tin, nhiều phụ nữ đã đến với với các cơ sở thẩm mỹ giá rẻ mà bất chấp cả những hệ lụy cho sức khỏe và tính mạng của mình. Câu chuyện giữa phóng viên Đài TNVN với chị Trần Thị Thu Hà ngay bên hành lang Bệnh viện Xanh Pôn cho thấy, mặc dù đã từng làm đẹp ở một cơ sở thẩm mỹ tư nhân có tên tuổi, nhưng chuyện bơm silicon lỏng để nâng ngực gây hậu quả nghiêm trọng phải vào viện thì chị chưa hề nghe.

Theo các bác sĩ chuyên khoa, đến nay, ở nước ta vẫn chưa có văn bản nào cấm mua bán, sử dụng silicon lỏng bơm vào cơ thể. Nên một số người vẫn lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của nhiều phụ nữ có nhu cầu làm đẹp để trục lợi. Họ thường tập hợp mỗi lần khoảng vài người, thậm chí 10 - 15 chị em đến một địa điểm nào đó, thường là khách sạn để tiêm vào nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể. Người hành nghề “chui” này có thể thực hiện những chuyến đi từ Nam ra Bắc. Tiêm silicon và lấy tiền xong, họ lại biến mất để rồi khi bị biến chứng, nạn nhân chẳng biết kêu ai. Ngay cả phẫu thuật nâng ngực bằng cách đặt túi silicon, nếu thực hiện ở những cơ sở thẩm mỹ cũng chưa chắc đã an toàn nếu túi silicon không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không được chứng nhận đạt chuẩn của Bộ Y tế.

Hiện nay, chỉ có các bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ hoặc khoa phẫu thuật tạo hình tại các bệnh viện mới được phép thực hiện phẫu thuật tạo hình vùng ngực, bụng. Thế nhưng, rất nhiều phụ nữ vì thích làm đẹp với giá rẻ đã chọn những cơ sở thẩm mỹ tư nhân, chưa kể những cơ sở, người hành nghề không có giấy phép để thực hiện việc bơm silicon lỏng vào cơ thể, dẫn đến những biến chứng nguy hiểm, vừa mất tiền lại vừa bị tổn hại sức khỏe, có người đã tử vong.

Đã đến lúc cần phải có biện pháp tăng cường quản lý chất lượng, điều kiện hành nghề của các cơ sở chăm sóc thẩm mỹ, cũng như nhận thức về việc làm đẹp đúng cách của người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên