Bão Hagupit sẽ giảm cấp khi vào Việt Nam

VOV.VN - Khoảng ngày 11-13/12, bão sẽ đi vào khu vực bờ biển Việt Nam với sức gió mạnh cấp 9 và Nam Trung Bộ có thể bị ảnh hưởng trực tiếp.

Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, sau khi bão Hagupit đổ bộ vào miền Trung Philippines lúc rạng sáng 7/12 và đi vào biển Đông trong đêm 8/12 với cấp gió giảm.

Cơn bão Hapugit đã hình thành được 4 ngày, giai đoạn mạnh nhất đã qua vì vậy sẽ suy yếu dần. So sánh với cơn bão Haiyan năm ngoái cũng không có sự lo ngại về cường độ mạnh của siêu bão. 

Dự báo đường đi của bão Hagupit vào chiều nay của Trung tâm khí tượng và thủy văn Trung ương.

Khi vào biển Đông bão chỉ còn cấp 12 và suy yếu dần. Tuy nhiên, khả năng đổ bộ vào đâu, có thể suy yếu vẫn còn chưa được dự báo chính xác. Nếu bão Hapugit vào biển Đông và sẽ cập bờ vào giữa tuần sau, khả năng chỉ ở cấp 8-10. Khu vực được nhận định khả năng đổ bộ cao là Nam Trung Bộ.

Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương cho biết: “Ngày 8/12 bão vào biển Đông với cường độ cấp 12, gió giật vùng gần tâm  bão cấp 15. Vùng nguy hiểm từ vĩ tuyến 10-15. Trước đó, từ chiều 7/12, gió mạnh dần lên ở phía Đông biển Đông mạnh dần lên. Toàn bộ phía Bắc Trường Sa và phía Nam Hoàng Sa gió mạnh dần lên cấp 6-7 và mạnh dần lên, di chuyển hướng Tây có thể lệch Tây Tây Bắc và đi vào Nam Trung bộ với cường độ cấp 8-10. Đây là kịch bản bão giữ cường độ mạnh nhất khi vào bờ”. 

Khoảng ngày 11-13/12, bão sẽ đi vào khu vực bờ biển Việt Nam với sức gió mạnh cấp 9 và Nam Trung Bộ có thể bị ảnh hưởng trực tiếp.

Cũng khoảng thời gian này, đợt không khí mạnh sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam. Vì vậy lúc này dù bão hay áp thấp nhiệt đới hoặc chỉ là xoáy nhiễu động thì cũng sẽ có một đợt mưa lũ lớn diện rộng ở Trung Bộ lên đến 200-300 mm, thậm chí còn cao hơn. Đây là điều bất lợi đối với thời tiết thủy văn ở Việt Nam trong khoảng 10 ngày tới.

Năm nay do tác động của El Nino, bão có khả năng đến muộn, trái mùa và hoạt động ở những địa điểm, thời điểm ít xảy ra nhất. Sự xuất hiện của cơn bão Sinlaku đổ bộ vào Bình Định - Phú Yên ngày 29/11, và có thể Hagupit vào khu vực Nam Trung Bộ sẽ là minh chứng cho nhận định này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão Hagupit giật trên cấp 17 đang tiến vào Biển Đông
Bão Hagupit giật trên cấp 17 đang tiến vào Biển Đông

VOV.VN -Hồi 13h ngày 5/12, vị trí tâm bão Hagupit cách đảo Xa ma (Philippines) khoảng 400 km về phía Đông.

Bão Hagupit giật trên cấp 17 đang tiến vào Biển Đông

Bão Hagupit giật trên cấp 17 đang tiến vào Biển Đông

VOV.VN -Hồi 13h ngày 5/12, vị trí tâm bão Hagupit cách đảo Xa ma (Philippines) khoảng 400 km về phía Đông.

Philippines chuẩn bị đối phó với siêu bão Hagupit
Philippines chuẩn bị đối phó với siêu bão Hagupit

VOV.VN - Dự kiến đến sáng 6/12, siêu bão này cách Philippines 230 km; đến sáng 7/12 siêu bão đổ vào đất liền và đến ngày 9/12 mới ra khỏi Philippines.

Philippines chuẩn bị đối phó với siêu bão Hagupit

Philippines chuẩn bị đối phó với siêu bão Hagupit

VOV.VN - Dự kiến đến sáng 6/12, siêu bão này cách Philippines 230 km; đến sáng 7/12 siêu bão đổ vào đất liền và đến ngày 9/12 mới ra khỏi Philippines.

Philippines cố gắng giảm thiệt hại do bão Hagupit
Philippines cố gắng giảm thiệt hại do bão Hagupit

VOV.VN - Chính quyền khu vực miền Trung Philippines ngày 4/12 sơ tán hàng chục nghìn người khỏi các ngôi làng bờ biển và khu vực dễ xảy ra lở đất.

Philippines cố gắng giảm thiệt hại do bão Hagupit

Philippines cố gắng giảm thiệt hại do bão Hagupit

VOV.VN - Chính quyền khu vực miền Trung Philippines ngày 4/12 sơ tán hàng chục nghìn người khỏi các ngôi làng bờ biển và khu vực dễ xảy ra lở đất.

Hàng ngàn người Philippines mắc kẹt tại bến cảng vì siêu bão Hagupit
Hàng ngàn người Philippines mắc kẹt tại bến cảng vì siêu bão Hagupit

VOV.VN - Hơn 2.000 hành khách đang bị mắc kẹt tại các bến cảng ở Manila, miền trung Philippines và đảo Mindanao ở phía Nam nước này.

Hàng ngàn người Philippines mắc kẹt tại bến cảng vì siêu bão Hagupit

Hàng ngàn người Philippines mắc kẹt tại bến cảng vì siêu bão Hagupit

VOV.VN - Hơn 2.000 hành khách đang bị mắc kẹt tại các bến cảng ở Manila, miền trung Philippines và đảo Mindanao ở phía Nam nước này.

Công điện khẩn đối phó với siêu bão Hagupit
Công điện khẩn đối phó với siêu bão Hagupit

VOV.VN - Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đề nghị các tỉnh, ban ngành triển khai ngay một số công việc ứng phó với bão.

Công điện khẩn đối phó với siêu bão Hagupit

Công điện khẩn đối phó với siêu bão Hagupit

VOV.VN - Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đề nghị các tỉnh, ban ngành triển khai ngay một số công việc ứng phó với bão.