Bão SONGDA di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần bão mạnh cấp 15, cấp 16 (tức là từ 167 đến 201 km/h), giật cấp 17, cấp 18.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 19 giờ ngày 26/5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 125,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippine. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần bão mạnh cấp 15, cấp 16 (tức là từ 167 đến 201 km/h), giật cấp 17, cấp 18.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 19 giờ ngày 27/5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 123,3 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 350 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, cấp 16 (tức là từ 167 đến 201 km/h), giật cấp 17, cấp 18.

Hướng đi của cơn bão SONGDA

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Bắc và Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 19 giờ ngày 28/5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 25,0 độ Vĩ Bắc; 125,4 độ Kinh Đông. Cách đảo Đài Loan khoảng 380km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (tức là từ 167 đến 183 km/h), giật cấp17, cấp 18.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25 km.

Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 4, cấp 5, và có mưa dông mạnh; trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên