Bé gái tử vong bất thường sau khi chào đời trong phòng sinh

VOV.VN - Trước khi sinh, các bác sĩ đều cho biết, sức khỏe thai nhi và sản phụ đều khỏe mạnh. Nhưng sau khi sinh, cơ thể bé gái tím tái và tử vong ngay sau đó.

Chiều 6/11, sản phụ Cao Thị Chung nằm tại phòng khoa sản Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An (26 tuổi, trú tại xóm 1, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) chuyển dạ trong nhiều giờ đau đớn, liên tục van xin nhưng các y tá đã bỏ mặc chị. Chị sinh ra bé gái nhưng bị ngạt nặng, cơ thể tím tái và tử vong sau đó.

Lúc 23h ngày 6/11, chúng tôi có mặt tại Bệnh viện hữu nghị Đa khoa Nghệ An khi chị Chung cùng người thân đang ngồi chờ tại khoa phụ sản của bệnh viện. Họ yêu cầu bệnh viện và cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của bé gái.

Vợ chồng anh Quyết đau buồn về cái chết của con gái chưa rõ nguyên nhân 

Người nhà của chị Chung cho biết, lúc 7h ngày 5/11, chị Chung có dấu hiệu chuyển dạ, được chồng đưa vào Bệnh viện hữu nghị Đa khoa Nghệ An để chờ sinh. Sau đó, các bác sĩ của bệnh viện thăm khám, làm xét nghiệm máu, nước tiểu, đưa ra kết luận là: thai nhi, sản phụ khỏe mạnh, bình thường, không có triệu chứng lạ nên có thể sinh thường.

Nằm tại phòng chờ sinh tầng 3 khoa phụ sản của bệnh viện, lúc 22h đêm 5/11 chị Chung có dấu hiệu chuyển dạ. Đến 3h sáng 6/11 chị Chung liên tục có những cơn đau bụng dữ dội. Người thân gọi bác tên Linh phụ trách sản phụ đến thăm khám thai cho chị Chung, nhưng bác sĩ Linh chỉ nói: “Tử cung của sản phụ chưa mở hết, mọi người cứ bình tĩnh chờ đợi tới sáng mai”, sau đó các bác sĩ đi ngủ.

Lúc 7h sáng 6/11, chị Chung được các bác sỹ khám lại lần nữa và kết luận thai nhi hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ chậm một ngày sinh.

Từ 7h30 đến hơn 12h cùng ngày, chị Chung bắt đầu lên cơn đau mạnh, các bác sỹ chuyển chị lên nằm ở phòng đẻ chỉ huy và bắt đầu tiêm thuốc.

Anh Nguyễn Văn Quyết (29 tuổi, chồng chị Chung) khóc nghẹn: “Lúc đó ở bên ngoài tôi thấy 3 người, cả y tá và bác sỹ đang ngồi chung ở một chiếc giường gần giường vợ tôi nằm. Nhìn vào thì thấy người thì ngồi gác chân lên giường, người thì ngủ mặc cho vợ tôi nằm một mình đau đớn quằn quại. Khi tôi hỏi thì được giải thích là có máy móc theo dõi cả rồi, anh và gia đình cứ yên tâm ngồi chờ…”.

Người nhà trẻ sơ sinh tử vong chờ kết quả từ phía bệnh viện

Bà Trần Thị Miên (mẹ anh Quyết) nghẹn ngào cho biết: “Khi thấy một nữ y tá từ phòng đẻ ra, tôi vội hỏi sao con dâu tôi đau như thế mà các y, bác sĩ không quan tâm gì vậy? Nữ y tá trả lời một câu “muốn đẻ là đẻ được liền à”. Cháu tôi chết oan rồi”. Bà Miên cho biết, lúc con dâu bà đau đớn, kêu khóc nhưng các bác sĩ ở đây vẫn thờ ơ, đến khi chị Chung kiệt sức rồi các bác sỹ tới thì đã muộn.

Anh Quyết thấy vợ có biểu hiện khác thường, vội chạy lại hỏi nữ y tá: “Em cho anh hỏi sản phụ Cao Thị Chung với những biểu hiện như thế có làm sao không, thì người này trả lời, chuyển dạ mười mấy tiếng đâu phải chỉ mới mấy tiếng mà anh cứ lo. Tôi nói với nữ y tá này, sao vợ tôi vào cùng hai người khác mà giờ họ ra hết rồi mà vợ tôi vẫn như thế và nhận được trả lời là cứ yên tâm”.

Lúc đó, anh Quyết lao vào xem tình hình vợ thì bị đuổi ra ngoài. Đến 12h30, anh Quyết tiếp tục chạy sang phòng trực cầu cứu nhưng không có một ai ở đây, rồi anh đi mua cơm cho gia đình.

Ăn cơm xong anh Quyết vào phòng sạc điện thoại thì được mẹ anh gọi nói: “Con ơi con Chung nó sinh rồi!”.

Khoảng 1 giờ sau, gia đình thấy 4 bác sỹ xúm lại xung quanh giường chị Chung, ngó vào thì thấy cháu bé đã tím tái. Gia đình ở ngoài rất lo lắng, ít phút sau một vị bác sỹ đi ra rồi gọi anh Quyết vào phòng trực nói gia đình chuẩn bị tinh thần trước đi, con anh chết rồi, các bác sỹ đang cố gắng cứu cháu.

“Khi quay lại phòng thì con tôi được các bác sỹ đưa xuống phòng cấp cứu, tôi vội chạy xuống thì thấy các bác sĩ đang cố gắng cứu chữa cho con tôi. Rồi người ta bỏ con tôi vào tủ kính.

Tại sao mà con tôi vào viện, các bác sỹ có kết luận là hai mẹ con sức khỏe đều bình thường lại bị chết khi vừa sinh ra. Con tôi chỉ có 2,5 kg không lớn lắm, trước khi sinh còn giơ hai chân lên đạp trong bụng mẹ thì làm sao chết ngạt được”- anh Quyết bức xúc.

Công an vào cuộc

Gia đình đã làm đơn gửi công an tỉnh Nghệ An, để xác minh làm rõ nguyên nhân cháu bé tử vong. Gia đình sản phụ cho biết, giám đốc bệnh viện đã trực tiếp gặp gia đình và hứa sẽ cố gắng làm rõ nguyên nhân sự việc trên.

Nằm tại giường bệnh, chị Chung ứa nước mắt thương cho đứa con gái đầu lòng vừa mới sinh ra chưa kịp cất tiếng khóc chào đời thì đã mất.

Chị Chung cho biết: “Khi em đau dữ dội chuẩn bị sinh, thì có một bà tới kiểm tra, nói cửa tử cung đã mở 10 cm, chuẩn bị cho việc sinh. Sau đó, bà gọi 3 đến 4 người tới kêu em rặn. Lúc họ đưa con bé ra ngoài, em mệt quá nên không nhìn thấy. Lúc sau, họ cho em bé vào cái bàn tắm, mặc tã cho bé, thấy lâu lâu em hỏi em bé sao rồi thì họ trả lời em bé nhỏ quá, bị suy dinh dưỡng”.

Công an điều tra nguyên nhân cái chết của bé gái

Gia đình cho biết, chị Chung mang thai được 41 tuần, thường xuyên đến trạm y tế xã khám thai định kỳ. Qua siêu âm, các bác sỹ kết luận thai nhi bình thường, tim, phổi, nước ối đều ổn định và cho biết chị sẽ sinh vào ngày 4/11. Đến ngày chuẩn bị sinh, gia đình chở chị vào thẳng Bệnh viện hữu nghị Đa khoa Nghệ An chờ sinh, do nghĩ điều kiện ở đây tốt hơn.

Bác sĩ Nguyễn Danh Linh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Nghệ An, cho biết sau khi nhập viện, các bác sĩ ở khoa Sản thăm khám và kết luận thai nhi bình thường. Tuy nhiên, sau khi sinh, trẻ không có phản xạ và được chuyển đến khoa Cấp cứu để thở máy nhưng phổi không giãn.

Ông Linh cũng cho biết, theo chẩn đoán ban đầu, nguyên nhân gây tử vong có thể do bé mắc bệnh lý về hô hấp hoặc tim mạch. Bệnh viện đã đề nghị công an tỉnh và Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) trưng cầu giám định để xác định nguyên nhân gây tử vong của bé. Còn về thái độ của y, bác sĩ khoa Sản qua kiểm tra không có dấu hiệu vô trách nhiệm, tắc trách.

Sáng 7/11, sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng đã đến khám nghiệm tử thi cháu bé để xác định nguyên nhân gây tử vong. Về phía bệnh viện cho xe chở tử thi về quê mai táng và hẹn với gia đình sau hai tuần sẽ có kết luận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cứu sản phụ bị suy thận nặng sinh con an toàn
Cứu sản phụ bị suy thận nặng sinh con an toàn

VOV.VN - Các bác sỹ đã cấp cứu và tiến hành mổ cứu thai nhi nhưng may mắn đã cứu được cả người mẹ và con.

Cứu sản phụ bị suy thận nặng sinh con an toàn

Cứu sản phụ bị suy thận nặng sinh con an toàn

VOV.VN - Các bác sỹ đã cấp cứu và tiến hành mổ cứu thai nhi nhưng may mắn đã cứu được cả người mẹ và con.

Bé sơ sinh tử vong sau gần 24 giờ sản phụ chờ sinh
Bé sơ sinh tử vong sau gần 24 giờ sản phụ chờ sinh

Được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng sinh khó, gần 24 tiếng sau, sản phụ Phan Thị Hà mới được mổ bắt con nhưng cháu bé đã tử vong.

Bé sơ sinh tử vong sau gần 24 giờ sản phụ chờ sinh

Bé sơ sinh tử vong sau gần 24 giờ sản phụ chờ sinh

Được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng sinh khó, gần 24 tiếng sau, sản phụ Phan Thị Hà mới được mổ bắt con nhưng cháu bé đã tử vong.

Sản phụ và thai nhi tử vong trong lúc sinh mổ tại Bệnh viện 331
Sản phụ và thai nhi tử vong trong lúc sinh mổ tại Bệnh viện 331

VOV.VN -Trường hợp tử vong của mẹ con sản phụ Phạm Thị Ngân dấy lên mối lo ngại về an toàn tính mạng của các sản phụ tại bệnh viện tuyến địa phương.  

Sản phụ và thai nhi tử vong trong lúc sinh mổ tại Bệnh viện 331

Sản phụ và thai nhi tử vong trong lúc sinh mổ tại Bệnh viện 331

VOV.VN -Trường hợp tử vong của mẹ con sản phụ Phạm Thị Ngân dấy lên mối lo ngại về an toàn tính mạng của các sản phụ tại bệnh viện tuyến địa phương.  

Sản phụ tử vong sau một ngày chờ sinh
Sản phụ tử vong sau một ngày chờ sinh

Công an đang điều tra nguyên nhân cái chết của sản phụ 40 tuổi sau khi lâm bồn tại Bệnh viện đa khoa huyện Kim Thành, Hải Dương.

Sản phụ tử vong sau một ngày chờ sinh

Sản phụ tử vong sau một ngày chờ sinh

Công an đang điều tra nguyên nhân cái chết của sản phụ 40 tuổi sau khi lâm bồn tại Bệnh viện đa khoa huyện Kim Thành, Hải Dương.

Sản phụ hiếm muộn tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận
Sản phụ hiếm muộn tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận

Khi đến Khoa sản của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận để sinh con, chị Hồng đã tử vong tại đây, để lại đứa con vừa chào đời.

Sản phụ hiếm muộn tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận

Sản phụ hiếm muộn tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận

Khi đến Khoa sản của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận để sinh con, chị Hồng đã tử vong tại đây, để lại đứa con vừa chào đời.

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ trường hợp 2 mẹ con sản phụ tử vong
Bộ Y tế yêu cầu làm rõ trường hợp 2 mẹ con sản phụ tử vong

VOV.VN -Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Trung ương Huế và Sở Y tế Thừa Thiên Huế đánh giá về quá trình tiếp đón, theo dõi, chăm sóc và xử lý bệnh nhân.

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ trường hợp 2 mẹ con sản phụ tử vong

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ trường hợp 2 mẹ con sản phụ tử vong

VOV.VN -Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Trung ương Huế và Sở Y tế Thừa Thiên Huế đánh giá về quá trình tiếp đón, theo dõi, chăm sóc và xử lý bệnh nhân.

Hai mẹ con sản phụ tử vong ở Huế có thể do thuyên tắc ối
Hai mẹ con sản phụ tử vong ở Huế có thể do thuyên tắc ối

VOV.VN - Các đơn vị liên quan đang hoàn tất kết luận cuối cùng để báo cáo Bộ Y tế, người nhà nạn nhân và công luận. 

Hai mẹ con sản phụ tử vong ở Huế có thể do thuyên tắc ối

Hai mẹ con sản phụ tử vong ở Huế có thể do thuyên tắc ối

VOV.VN - Các đơn vị liên quan đang hoàn tất kết luận cuối cùng để báo cáo Bộ Y tế, người nhà nạn nhân và công luận. 

Gia đình sản phụ tử vong ở Huế tụ tập tại Sở Y tế
Gia đình sản phụ tử vong ở Huế tụ tập tại Sở Y tế

VOV.VN -Người nhà nạn nhân tụ tập phản đối Sở Y tế Thừa Thiên Huế chậm đưa ra nguyên nhân cái chết của 2 mẹ con sản phụ.

Gia đình sản phụ tử vong ở Huế tụ tập tại Sở Y tế

Gia đình sản phụ tử vong ở Huế tụ tập tại Sở Y tế

VOV.VN -Người nhà nạn nhân tụ tập phản đối Sở Y tế Thừa Thiên Huế chậm đưa ra nguyên nhân cái chết của 2 mẹ con sản phụ.

Công bố nguyên nhân mẹ con sản phụ ở Huế tử vong
Công bố nguyên nhân mẹ con sản phụ ở Huế tử vong

VOV.VN - Theo đó, nguyên nhân dẫn đến tử vong 2 mẹ con sản phụ Lê Thị Thu được Sở Y tế đưa ra là do thuyên tắc ối dẫn đến ngưng tuần hoàn hô hấp.

Công bố nguyên nhân mẹ con sản phụ ở Huế tử vong

Công bố nguyên nhân mẹ con sản phụ ở Huế tử vong

VOV.VN - Theo đó, nguyên nhân dẫn đến tử vong 2 mẹ con sản phụ Lê Thị Thu được Sở Y tế đưa ra là do thuyên tắc ối dẫn đến ngưng tuần hoàn hô hấp.

Sở Y tế TP HCM yêu cầu làm rõ cái chết của một sản phụ
Sở Y tế TP HCM yêu cầu làm rõ cái chết của một sản phụ

BV An Bình xác định chị Hạnh tử vong là do sốc không phục hồi sau băng huyết, song phía gia đình sản phụ không chấp nhận và khiếu nại lên Sở Y tế TP HCM.

Sở Y tế TP HCM yêu cầu làm rõ cái chết của một sản phụ

Sở Y tế TP HCM yêu cầu làm rõ cái chết của một sản phụ

BV An Bình xác định chị Hạnh tử vong là do sốc không phục hồi sau băng huyết, song phía gia đình sản phụ không chấp nhận và khiếu nại lên Sở Y tế TP HCM.

Vụ sản phụ bị ôtô cán tử vong: Bé sơ sinh mất một chân, đang hôn mê
Vụ sản phụ bị ôtô cán tử vong: Bé sơ sinh mất một chân, đang hôn mê

Bám chặt vào chiếc nôi đứa trẻ đang nằm, đôi mắt chị Oanh ngấn lệ nhìn đứa cháu tội nghiệp mới sinh ra đã đứt mất chân...

Vụ sản phụ bị ôtô cán tử vong: Bé sơ sinh mất một chân, đang hôn mê

Vụ sản phụ bị ôtô cán tử vong: Bé sơ sinh mất một chân, đang hôn mê

Bám chặt vào chiếc nôi đứa trẻ đang nằm, đôi mắt chị Oanh ngấn lệ nhìn đứa cháu tội nghiệp mới sinh ra đã đứt mất chân...

Cứu sống mẹ con sản phụ chết lâm sàng do thuyên tắc ối
Cứu sống mẹ con sản phụ chết lâm sàng do thuyên tắc ối

Khoảng 5 phút sau sinh, chị Hòa tím tái toàn thân, ngừng thở, mạch không bắt được, tim thai khó nghe, nghi do tắc mạch ối.

Cứu sống mẹ con sản phụ chết lâm sàng do thuyên tắc ối

Cứu sống mẹ con sản phụ chết lâm sàng do thuyên tắc ối

Khoảng 5 phút sau sinh, chị Hòa tím tái toàn thân, ngừng thở, mạch không bắt được, tim thai khó nghe, nghi do tắc mạch ối.

Huế: 2 mẹ con sản phụ chết bất thường
Huế: 2 mẹ con sản phụ chết bất thường

Sáng 10/7, BV Trung ương Huế cho biết người thân đã đưa thi thể sản phụ Lê Thị Thu và thai nhi về nhà lo hậu sự.

Huế: 2 mẹ con sản phụ chết bất thường

Huế: 2 mẹ con sản phụ chết bất thường

Sáng 10/7, BV Trung ương Huế cho biết người thân đã đưa thi thể sản phụ Lê Thị Thu và thai nhi về nhà lo hậu sự.