Bệnh viện Trung ương Huế phản hồi vụ sản phụ tử vong

VOV.VN - Bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng lơ mơ ngủ gà, da niêm mạc trắng bệch, rối loạn đông máu sau khi sinh.

Trước việc Lãnh đạo Bệnh Đa khoa thị xã Hương Thủy cho rằng sản phụ Ngô Thị Dịu, trú tại thôn 8B, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế tử vong là do lỗi của bệnh viện tuyến trên, chiều 13/9, Bệnh viện Trung ương Huế đã chính thức phản hồi vụ việc này.

Cháu bé sinh ra không được bú dòng sữa mẹ

Bác sĩ Phạm Như Hiệp, Phó Giám đốc phụ trách điều trị, Bệnh viện Trung ương Huế cho hay: Lúc 21h15 phút, ngày 10/9, Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng lơ mơ ngủ gà, da niêm mạc trắng bệch, rối loạn đông máu sau khi sinh... Bệnh nhân được xác địch bị băng huyết sau sinh do đờ tử cung, choáng mất máu nặng.

Sau đó bệnh nhân đã được phẫu thuật cắt tử cung bán phần ngay để cầm máu. Tuy vậy, trong quá trình phẫu thuật bệnh nhân có ngưng tim. Các bác sĩ phải xoa bóp tim dưới cơ hoành và sốc điện nhiều lần tim mới đập lại. Sau khi mổ bệnh nhân đã tử vong lúc 11h20 ngày 11/9.

Liên quan đến vụ việc, ông Phan Tri Tâm, chồng bệnh nhân Ngô Thị Dịu cho rằng, ngày 10/9, khi thấy sức khỏe của vợ quá yếu, ông và người nhà xin các y bác sĩ cho chị Dịu được sinh mổ, nhưng Bệnh viện Đa khoa thị xã Hương Thủy vẫn cho sinh thường. Sau khi sinh xong thì xảy ra sự cố trên.

Về sự việc này, ông Nguyễn Văn Vỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thị xã Hương Thủy cho biết, sở dĩ chị Dịu không được bác sĩ của bệnh viện cho sinh mổ là vì trước khi sinh các chỉ số của sản phụ này đều bình thường.

Ông Vỹ cho rằng, tiền sử bệnh nhân bình thường nên không tiến hành mổ, nếu yếu thì không thể sinh đươc bé nặng 3,3 kg như thế

Được biết, sau khi bệnh nhân Ngô Thị Dịu tử vong, Bệnh viện Đa khoa thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức thăm viếng và hỗ trợ gia đình nạn nhân 12 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm rõ việc sản phụ chết bất thường ở Bình Dương
Làm rõ việc sản phụ chết bất thường ở Bình Dương

Theo kết luận ban đầu sản phụ bị đột tử. "Nguyên nhân tử vong phù phổi cấp/hậu sản giờ 2, nghi bệnh lý van tim chưa loại trừ thuyên tắc ối.”

Làm rõ việc sản phụ chết bất thường ở Bình Dương

Làm rõ việc sản phụ chết bất thường ở Bình Dương

Theo kết luận ban đầu sản phụ bị đột tử. "Nguyên nhân tử vong phù phổi cấp/hậu sản giờ 2, nghi bệnh lý van tim chưa loại trừ thuyên tắc ối.”

Bệnh viện Bát Xát cứu sống bệnh nhân bị vỡ gan
Bệnh viện Bát Xát cứu sống bệnh nhân bị vỡ gan

Khi mổ, khoảng 2 lít máu từ vết thương ở gan chảy tràn ra ổ bụng bệnh nhân.

Bệnh viện Bát Xát cứu sống bệnh nhân bị vỡ gan

Bệnh viện Bát Xát cứu sống bệnh nhân bị vỡ gan

Khi mổ, khoảng 2 lít máu từ vết thương ở gan chảy tràn ra ổ bụng bệnh nhân.

Bỏ tạm ứng viện phí: Bệnh nhân mừng, bệnh viện lo
Bỏ tạm ứng viện phí: Bệnh nhân mừng, bệnh viện lo

(VOV) - Bộ Y tế vừa ban hành quy định, bệnh nhân khi nhập viện không phải tạm ứng viện phí.

Bỏ tạm ứng viện phí: Bệnh nhân mừng, bệnh viện lo

Bỏ tạm ứng viện phí: Bệnh nhân mừng, bệnh viện lo

(VOV) - Bộ Y tế vừa ban hành quy định, bệnh nhân khi nhập viện không phải tạm ứng viện phí.

Một xét nghiệm cho nhiều bệnh nhân: Nhiều câu hỏi lớn
Một xét nghiệm cho nhiều bệnh nhân: Nhiều câu hỏi lớn

VOV.VN - Vụ việc ở BV Đa khoa huyện Hoài Đức (Hà Nội) đặt ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm trong công tác thanh tra, kiểm tra.

Một xét nghiệm cho nhiều bệnh nhân: Nhiều câu hỏi lớn

Một xét nghiệm cho nhiều bệnh nhân: Nhiều câu hỏi lớn

VOV.VN - Vụ việc ở BV Đa khoa huyện Hoài Đức (Hà Nội) đặt ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm trong công tác thanh tra, kiểm tra.

Thừa Thiên Huế: Sản phụ chết oan vì bác sĩ tắc trách?
Thừa Thiên Huế: Sản phụ chết oan vì bác sĩ tắc trách?

VOV.VN - Sau khi sinh xong, chị Dịu bị băng huyết và mất rất nhiều máu, đến 20h30, các y bác sĩ mới gọi người nhà đưa chị đi cấp cứu.

Thừa Thiên Huế: Sản phụ chết oan vì bác sĩ tắc trách?

Thừa Thiên Huế: Sản phụ chết oan vì bác sĩ tắc trách?

VOV.VN - Sau khi sinh xong, chị Dịu bị băng huyết và mất rất nhiều máu, đến 20h30, các y bác sĩ mới gọi người nhà đưa chị đi cấp cứu.

Sản phụ tử vong, người nhà "bao vây" bệnh viện
Sản phụ tử vong, người nhà "bao vây" bệnh viện

Cho rằng cán bộ y tế tắc trách khiến, sản phụ chết oan, hàng chục người thân của người này bao vây bệnh viện.

Sản phụ tử vong, người nhà "bao vây" bệnh viện

Sản phụ tử vong, người nhà "bao vây" bệnh viện

Cho rằng cán bộ y tế tắc trách khiến, sản phụ chết oan, hàng chục người thân của người này bao vây bệnh viện.