BìnhThuận: Tăng cường kiểm soát đồ chơi độc hại xuất xứ từ Trung Quốc

VOV.VN -Thay vì chọn các sản phẩm đồ chơi Trung Quốc, người tiêu dùng đã quan tâm hơn đến chất lượng và độ an toàn của đồ chơi Việt Nam. 

Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã xảy ra nhiều vụ nổ gây sát thương và ngộ độc từ đồ chơi trẻ em có xuất xứ từ Trung Quốc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng của trẻ em. Trước tình hình trên, các ngành chức năng tại tỉnh Bình Thuận đã tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm.

Mới đây nhất, vào ngày 13/5, tại Trường Tiểu học Tiến Thành, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  đã xảy ra một vụ ngộ độc hóa chất khiến 43 em học sinh bị nhức đầu, chóng mặt, ói mửa phải nhập viện điều trị. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do các em làm vỡ đồ chơi chứa chất lỏng bên trong có xuất xứ từ Trung Quốc.

 

 

 Đồ chơi Trung Quốc tiềm ẩn nhiều nguy cơ ngộ độc cho trẻ (Ảnh minh họa)

Trước thực trạng trên, ngành giáo dục Bình Thuận cũng đã triển khai nhiều biện pháp nhằm hạn chế việc mua và sử dụng đồ chơi độc hại thông qua việc khuyến cáo phụ huynh và học sinh không được mua và chơi các loại đồ chơi không rõ nguồn gốc.

Theo ông Mai Xuân Bá- Giám đốc Sở Giáo Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận, Sở đã có chỉ đạo về vấn đề này từ lâu. Theo đó, tất cả những đồ chơi mua sắm từ bậc mầm non đến phổ thông đều phải có chứng nhận nguồn gốc, hợp chuẩn, hợp quy định.

Hiện người tiêu dùng ở Bình Thuận cũng đã thay đổi việc lựa chọn đồ chơi cho trẻ. Thay vì chọn các sản phẩm đồ chơi Trung Quốc họ đã quan tâm hơn đến chất lượng và độ an toàn của đồ chơi mang nhãn hiệu Việt Nam.

Bà Trần Lệ Anh, đang chọn mua đồ chơi cho con cho biết: “Trung Quốc có nhiều mặt hàng, mẫu mã đẹp nhưng không đảm bảo an toàn như hàng Việt Nam. Trong khi đó chất lượng hàng Việt Nam bền và tốt”.

Theo thống kê, từ đầu năm 2014 đến nay, Chi cục Quản lý thị Bình Thuận đã tiến hành kiểm tra 42 cơ sở kinh doanh các mặt hàng đồ chơi trẻ em, phát hiện 6 vụ vi phạm và đã xử phạt với số tiền hơn 30 triệu đồng. Trong đó, các vụ vi phạm chủ yếu tập trung vào mặt hàng đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực, hàng cấm và hàng không rõ nguồn gốc.

Ông Tiếu Hoa Năng- Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý thị trường Bình Thuận khuyến cáo: “Các bậc phụ huynh nên hạn chế mua đồ chơi trẻ em mang tính chất hiện đại, hoặc có màu sắc sặc sỡ vì những thứ đó chúng ta chưa rõ tính chất cũng như ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào, có như thế mới đảm bảo sức khỏe, tính mạng của trẻ em và người tiêu dùng nói chung”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồ chơi lạ phát nổ là hàng Trung Quốc nhập lậu?
Đồ chơi lạ phát nổ là hàng Trung Quốc nhập lậu?

Những gói nổ này được nhập lậu theo đường bộ từ miền Trung lên Tây Nguyên. Các đối tượng xé lẻ hàng ra cất giấu rất tinh vi nên khó kiểm tra.

Đồ chơi lạ phát nổ là hàng Trung Quốc nhập lậu?

Đồ chơi lạ phát nổ là hàng Trung Quốc nhập lậu?

Những gói nổ này được nhập lậu theo đường bộ từ miền Trung lên Tây Nguyên. Các đối tượng xé lẻ hàng ra cất giấu rất tinh vi nên khó kiểm tra.

Hít khí độc từ đồ chơi Trung Quốc, 50 trẻ cấp cứu
Hít khí độc từ đồ chơi Trung Quốc, 50 trẻ cấp cứu

Nguyên nhân có thể do trong lúc vui chơi, học sinh vô tình làm vỡ chai đồ chơi làm bằng thủy tinh chứa dung dịch. 

Hít khí độc từ đồ chơi Trung Quốc, 50 trẻ cấp cứu

Hít khí độc từ đồ chơi Trung Quốc, 50 trẻ cấp cứu

Nguyên nhân có thể do trong lúc vui chơi, học sinh vô tình làm vỡ chai đồ chơi làm bằng thủy tinh chứa dung dịch. 

Hà Nội: Thu giữ hàng nghìn đồ chơi không rõ nguồn gốc
Hà Nội: Thu giữ hàng nghìn đồ chơi không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Đội quản lý thị trường số 2 đã thu giữ hàng nghìn sản phẩm đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc khi vừa được tập kết.

Hà Nội: Thu giữ hàng nghìn đồ chơi không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Thu giữ hàng nghìn đồ chơi không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Đội quản lý thị trường số 2 đã thu giữ hàng nghìn sản phẩm đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc khi vừa được tập kết.

Thanh tra đồ chơi trẻ em, phát hiện 150 cơ sở vi phạm
Thanh tra đồ chơi trẻ em, phát hiện 150 cơ sở vi phạm

VOV.VN -Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ vừa công bố kết quả bước đầu trong đợt thanh tra toàn diện đồ chơi trẻ em từ 1/8- 30/9

Thanh tra đồ chơi trẻ em, phát hiện 150 cơ sở vi phạm

Thanh tra đồ chơi trẻ em, phát hiện 150 cơ sở vi phạm

VOV.VN -Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ vừa công bố kết quả bước đầu trong đợt thanh tra toàn diện đồ chơi trẻ em từ 1/8- 30/9

Đồ chơi lạ phát nổ ở Đăk Nông không chứa chất độc(!?)
Đồ chơi lạ phát nổ ở Đăk Nông không chứa chất độc(!?)

Giám định của Viện Khoa học hình sự phía Nam cho thấy hai chất này không nằm trong danh mục chất độc cấm sử dụng.

Đồ chơi lạ phát nổ ở Đăk Nông không chứa chất độc(!?)

Đồ chơi lạ phát nổ ở Đăk Nông không chứa chất độc(!?)

Giám định của Viện Khoa học hình sự phía Nam cho thấy hai chất này không nằm trong danh mục chất độc cấm sử dụng.

Tết Trung thu: Đồ chơi truyền thống thu hút người mua
Tết Trung thu: Đồ chơi truyền thống thu hút người mua

VOV.VN -Những chiếc mặt nạ giấy bồi, đèn cù, đèn ông sao, đèn kéo quân, tò he đủ loại to nhỏ, rực rỡ sắc màu ngày càng thu hút người mua.

Tết Trung thu: Đồ chơi truyền thống thu hút người mua

Tết Trung thu: Đồ chơi truyền thống thu hút người mua

VOV.VN -Những chiếc mặt nạ giấy bồi, đèn cù, đèn ông sao, đèn kéo quân, tò he đủ loại to nhỏ, rực rỡ sắc màu ngày càng thu hút người mua.

2 chị em bé gái chết đuối thương tâm vì món đồ chơi cũ
2 chị em bé gái chết đuối thương tâm vì món đồ chơi cũ

Thấy đồ chơi nổi bập bềnh trên mặt nước, người chị cố nhoài người ra vớt nhưng cả 2 chị em đều trượt chân, ngã xuống dòng nước...

2 chị em bé gái chết đuối thương tâm vì món đồ chơi cũ

2 chị em bé gái chết đuối thương tâm vì món đồ chơi cũ

Thấy đồ chơi nổi bập bềnh trên mặt nước, người chị cố nhoài người ra vớt nhưng cả 2 chị em đều trượt chân, ngã xuống dòng nước...

Bàn tay vớt dưới kênh chỉ là đồ chơi bằng nhựa?
Bàn tay vớt dưới kênh chỉ là đồ chơi bằng nhựa?

VOV.VN - Cơ quan chức năng đã xác định bàn tay vớt được dưới kênh nước đen là bàn tay giả bằng nhựa.

Bàn tay vớt dưới kênh chỉ là đồ chơi bằng nhựa?

Bàn tay vớt dưới kênh chỉ là đồ chơi bằng nhựa?

VOV.VN - Cơ quan chức năng đã xác định bàn tay vớt được dưới kênh nước đen là bàn tay giả bằng nhựa.

Vụ đồ chơi phát nổ: 6 học sinh nhập viện trở lại
Vụ đồ chơi phát nổ: 6 học sinh nhập viện trở lại

Sức khỏe của các học sinh này đã tương đối ổn định, không có những biểu hiện gì thêm.

Vụ đồ chơi phát nổ: 6 học sinh nhập viện trở lại

Vụ đồ chơi phát nổ: 6 học sinh nhập viện trở lại

Sức khỏe của các học sinh này đã tương đối ổn định, không có những biểu hiện gì thêm.

Kiểm tra đồ chơi Trung Quốc, tổ công tác bị giam lỏng
Kiểm tra đồ chơi Trung Quốc, tổ công tác bị giam lỏng

5 cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác liên ngành đã bị giam lỏng bên trong công ty khi kiểm tra lô hàng đồ chơi.

Kiểm tra đồ chơi Trung Quốc, tổ công tác bị giam lỏng

Kiểm tra đồ chơi Trung Quốc, tổ công tác bị giam lỏng

5 cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác liên ngành đã bị giam lỏng bên trong công ty khi kiểm tra lô hàng đồ chơi.