Ghi nhận 128 người từ vùng có dịch Ebola nhập cảnh vào Việt Nam

VOV.VN -Hiện nay, 128 người từ vùng có dịch nhập cảnh vào Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào có biểu hiện nghi nhiễm virus Ebola.

“Tính từ ngày 11-26/8/2014 đã ghi nhận 128 người đi từ các quốc gia có dịch Ebola nhập cảnh vào Việt Nam”- đó là thông tin do ông Trần Đắc Phu- Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đưa ra tại cuộc họp báo Bộ Y tế sáng nay (28/8) tại Hà Nội.

Ông Trần Đắc Phu- Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) phát biểu tại cuộc họp báo

Theo ông Trần Đắc Phu, trung bình mỗi ngày có khoảng 10 người nhập cảnh vào Việt Nam chủ yếu tại sân bay Tân Sơn Nhất (124/128 người) và sân bay Nội Bài (4/128) người bao gồm 30 người là công dân Việt Nam trở về từ Liberia, 98 người Nigeria. Tất cả các cửa khẩu khác chưa ghi nhận có trường hợp nhập cảnh từ vùng dịch. Hiện nay, chỉ có 1/128 trường hợp đã qua 21 ngày đi từ vùng dịch nhập cảnh vào Việt Nam.

Kết quả giám sát các trường hợp nhập cảnh từ vùng dịch về đã phát hiện 2 công dân Nigeria nhập cảnh vào ngày 19/8/2014 có biểu hiện sốt tại sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Y tế đã tổ chức cách ly tạm thời, theo dõi và chăm sóc sức khỏe theo quy định. Sau một ngày theo dõi, sức khỏe các hành khách trên ổn định, không có biểu hiện liên quan đến bệnh do virus Ebola. Bộ Y tế đã thảo luận với Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát bệnh Hoa Kỳ (USCDC) thống nhất chuyển sang giám sát tại nơi cư trú.

Ông Nguyễn Đắc Phu nhấn mạnh: “Bộ Y tế thường xuyên liên hệ với người nhập cảnh để theo dõi, giám sát tình trạng sức khỏe của họ. Đến nay, toàn bộ 128 trường hợp nhập cảnh từ vùng có dịch nêu trên chưa ghi nhận trường hợp nào có biểu hiện các triệu chứng nghi nhiễm virus Ebola”.

Theo báo cáo của Cục Y tế dự phòng, số lượng công dân Việt Nam tại các quốc gia có dịch Ebola không nhiều. Cụ thể: tại Nigeria có 12 người (không bao gồm cán bộ Đại sứ quán); Sierra Leone có khoảng 24 người; Guinea có khoảng 60-70 người; Liberia có 20 công dân Việt Nam lao động tự do tại đây (đã trở về nước 10 người từ 22/8/2014). Theo đánh giá của Cục y tế dự phòng, số liệu này chưa được thống kê đầy đủ do gặp khó khăn trong việc kiểm soát người Việt Nam đang sinh sống và lao động tự do tại các nước trên.

Cục trưởng Cục Y tế dự phòng nhận định thêm, tính đến thời điểm hiện nay, chưa ghi nhận công dân Việt Nam nhiễm virus Ebola tại các nước trên. Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán tại các nước đang có dịch thường xuyên liên lạc với đại diện công dân Việt Nam ở các nước, đồng thời cung cấp thông tin về phòng chống dịch bệnh, cập nhật tình hình, nỗ lực cùng công dân Việt Nam trong phòng tránh dịch bệnh.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh do virus Ebola tại các nước vùng Châu Phi, thời gian tới, ngành y tế tiếp tục giám sát chặt chẽ hành khách nhập cảnh Việt Nam qua các cửa khẩu, cũng như theo dõi tại cộng đồng để phát hiện sớm các trường hợp bệnh và có biện pháp xử lý kịp thời. Đồng thời tổ chức tốt việc phân tuyến, thu dung điều trị bệnh nhân, hạn chế thấp nhất tử vong, lây nhiễm cho cán bộ y tế và lây lan trong cộng đồng. Ngành y tế cũng đang rà soát về nhân lực, thuốc, trang thiết bị phòng chống dịch và xây dựng danh mục dự trữ ngành y tế để đáp ứng công tác phòng chống dịch bệnh khi xảy ra; Xây dựng mới hoặc sửa đổi những văn bản hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật hiện hành cho phù hợp với diễn biến mới của bệnh do virus Ebola…

Hiện nay, bệnh do virus Ebola tiếp tục tăng mạnh tại 4 quốc gia vùng Tây Phi gồm: Guinea, Leberia, Sierra Leone và Nigeria. Tính đến ngày 20/8, ghi nhận tổng cộng 2.615 trường hợp mắc, trong đó có 1.427 trường hợp tử vong; ghi nhận hơn 225 nhân viên y tế đã bị nhiễm bệnh, trong đó gần 130 người đã tử vong. Ngoài ra còn ghi nhận 1 bệnh nhân Tây Ban Nha đã tử vong, 2 bác sỹ người Mỹ mắc bệnh.

Ngày 26/8, Cơ quan đầu mối thực hiện điều lệ y tế quốc tế thông báo Cộng hòa Dân chủ Congo ghi nhận 24 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do virus Ebola, trong đó có 13 trường hợp tử vong và đã xác định được 4 mẫu dương tính với virus Ebola. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy những trường hợp mắc đầu tiên tại Cộng hòa Dân chủ Congo có liên quan tới việc lây truyền từ động vật sang người trong quá trình chế biến thịt thú rừng và sau đó người này lây lan cho những người trong gia đình và những người xung quanh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất hiện căn bệnh mới, giống với Ebola?
Xuất hiện căn bệnh mới, giống với Ebola?

Chiều 24/8, Văn phòng Đáp ứng khẩn cấp (Cục Y tế dự phòng) phát đi thông báo về một căn bệnh mới chưa rõ nguyên nhân, nhưng gần giống với bệnh Ebola.

Xuất hiện căn bệnh mới, giống với Ebola?

Xuất hiện căn bệnh mới, giống với Ebola?

Chiều 24/8, Văn phòng Đáp ứng khẩn cấp (Cục Y tế dự phòng) phát đi thông báo về một căn bệnh mới chưa rõ nguyên nhân, nhưng gần giống với bệnh Ebola.

Thành phố Hồ Chí Minh trực chiến, ứng phó dịch Ebola
Thành phố Hồ Chí Minh trực chiến, ứng phó dịch Ebola

VOV.VN -Với 3 hành khách đầu tiên trở về từ vùng dịch Ebola phải thực hiện cách ly trong bệnh viện, TP HCM đang là điểm nóng về phòng chống dịch bệnh này.

Thành phố Hồ Chí Minh trực chiến, ứng phó dịch Ebola

Thành phố Hồ Chí Minh trực chiến, ứng phó dịch Ebola

VOV.VN -Với 3 hành khách đầu tiên trở về từ vùng dịch Ebola phải thực hiện cách ly trong bệnh viện, TP HCM đang là điểm nóng về phòng chống dịch bệnh này.

Yên Bái, Quảng Trị tăng cường kiểm soát, ngăn chặn dịch Ebola
Yên Bái, Quảng Trị tăng cường kiểm soát, ngăn chặn dịch Ebola

VOV.VN -Các tỉnh Quảng Trị, Yên Bái hiện nay đã ban hành kế hoạch phòng chống dịch bệnh do virus Ebola nhằm phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh.

Yên Bái, Quảng Trị tăng cường kiểm soát, ngăn chặn dịch Ebola

Yên Bái, Quảng Trị tăng cường kiểm soát, ngăn chặn dịch Ebola

VOV.VN -Các tỉnh Quảng Trị, Yên Bái hiện nay đã ban hành kế hoạch phòng chống dịch bệnh do virus Ebola nhằm phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh.

Congo phát hiện bệnh sốt lạ nghị là Ebola
Congo phát hiện bệnh sốt lạ nghị là Ebola

VOV.VN -Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo vừa thông báo, người bệnh có những triệu chứng giống với bị nhiễm virus Ebola, như là sốt, tiêu chảy và nôn mửa.

Congo phát hiện bệnh sốt lạ nghị là Ebola

Congo phát hiện bệnh sốt lạ nghị là Ebola

VOV.VN -Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo vừa thông báo, người bệnh có những triệu chứng giống với bị nhiễm virus Ebola, như là sốt, tiêu chảy và nôn mửa.

Liên Hợp Quốc tăng cường đối phó với dịch Ebola
Liên Hợp Quốc tăng cường đối phó với dịch Ebola

VOV.VN - Ngày 23/8, nhiều cơ quan của Liên Hợp Quốc đã cam kết giúp đỡ Liberia và các nước láng giềng chống lại sự hoành hành của đại dịch Ebola.

Liên Hợp Quốc tăng cường đối phó với dịch Ebola

Liên Hợp Quốc tăng cường đối phó với dịch Ebola

VOV.VN - Ngày 23/8, nhiều cơ quan của Liên Hợp Quốc đã cam kết giúp đỡ Liberia và các nước láng giềng chống lại sự hoành hành của đại dịch Ebola.

Lai Châu chủ động phòng chống dịch bệnh Ebola
Lai Châu chủ động phòng chống dịch bệnh Ebola

VOV.VN -Ngành Y tế tỉnh Lai Châu cũng đã tổ chức tập huấn về chuyên môn, kỹ thuật theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Lai Châu chủ động phòng chống dịch bệnh Ebola

Lai Châu chủ động phòng chống dịch bệnh Ebola

VOV.VN -Ngành Y tế tỉnh Lai Châu cũng đã tổ chức tập huấn về chuyên môn, kỹ thuật theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Thế giới kỳ vọng vào thuốc điều trị Ebola
Thế giới kỳ vọng vào thuốc điều trị Ebola

VOV.VN - Những trường hợp đầu tiên nhiễm virus Ebola được điều trị khỏi với thuốc ZMapp của Mỹ, đã mở ra những hy vọng cho các nước Tây Phi.

Thế giới kỳ vọng vào thuốc điều trị Ebola

Thế giới kỳ vọng vào thuốc điều trị Ebola

VOV.VN - Những trường hợp đầu tiên nhiễm virus Ebola được điều trị khỏi với thuốc ZMapp của Mỹ, đã mở ra những hy vọng cho các nước Tây Phi.

Nhiều nước cấm bay do lo ngại dịch Ebola
Nhiều nước cấm bay do lo ngại dịch Ebola

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Nam Phi cho biết, một lệnh cấm du lịch đối với tất cả các công dân tới các nước có nguy cơ cao lây nhiễm Ebola là hoàn toàn cần thiết.

Nhiều nước cấm bay do lo ngại dịch Ebola

Nhiều nước cấm bay do lo ngại dịch Ebola

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Nam Phi cho biết, một lệnh cấm du lịch đối với tất cả các công dân tới các nước có nguy cơ cao lây nhiễm Ebola là hoàn toàn cần thiết.

Cote D'Ivoire đóng cửa biên giới với Liberia và Guinea do dịch Ebola
Cote D'Ivoire đóng cửa biên giới với Liberia và Guinea do dịch Ebola

VOV.VN -Chính phủ Cote D'Ivoire đã quyết định đóng cửa biên giới trên đất liền với hai nước Cộng hòa anh em là Guinea và Liberia

Cote D'Ivoire đóng cửa biên giới với Liberia và Guinea do dịch Ebola

Cote D'Ivoire đóng cửa biên giới với Liberia và Guinea do dịch Ebola

VOV.VN -Chính phủ Cote D'Ivoire đã quyết định đóng cửa biên giới trên đất liền với hai nước Cộng hòa anh em là Guinea và Liberia

Thế giới ghi nhận thêm các trường hợp nghi nhiễm Ebola
Thế giới ghi nhận thêm các trường hợp nghi nhiễm Ebola

VOV.VN - Các nước trên thế giới đang tăng cường thêm các bệnh pháp để ngăn chặn nguy cơ Ebola tấn công tới nước mình.

Thế giới ghi nhận thêm các trường hợp nghi nhiễm Ebola

Thế giới ghi nhận thêm các trường hợp nghi nhiễm Ebola

VOV.VN - Các nước trên thế giới đang tăng cường thêm các bệnh pháp để ngăn chặn nguy cơ Ebola tấn công tới nước mình.