Cấm dùng thuyền có động cơ trên Suối Yến-Chùa Hương

(VOV)-Xuồng công tác của lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, ban tổ chức lễ hội chùa Hương được hoạt động.

Hiện nay, trên dòng Suối Yến- Chùa Hương có khoảng 4.800 phương tiện giao thông thủy. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường thủy mùa lễ hội chùa Hương, phòng Cảnh sát giao thông đường thủy, Công an thành phố Hà Nội đang tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát không để xảy ra va chạm; cảnh báo đá ngầm, thành lập các chốt phân luồng trên cao tránh ùn tắc giao thông trên Suối Yến.

Thành phố Hà Nội cấm các phương tiện thủy có động cơ hoạt động trên suối Yến (trừ xuồng công tác của lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, ban tổ chức lễ hội chùa Hương). Các phương tiện này phải niêm yết tên cơ quan, tuyệt đối không tham gia hoạt động vận chuyển khách.

Xuồng máy chở khách trên suối Yến tại lễ hội chùa Hương (Ảnh: Petrotimes)

Mọi phương tiện đường thủy hoạt động trên Suối Yến phải có đăng ký hành chính, đảm bảo các điều kiện an toàn theo quy định. Người lái phải có chứng nhận học tập pháp luật (hoặc chứng chỉ chuyên môn hoặc bằng thuyền trưởng) và đăng ký thực hiện theo nội quy, quy chế của Ban tổ chức lễ hội.

Thượng tá Nguyễn Văn Cương, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy, Công an thành phố Hà Nội cho biết: “Để đảm bảo an toàn tuyệt đối trên tuyến sông, không để xảy ra tình trạng tai nạn giao thông, chúng tôi đã cùng với các đơn vị chức năng đi kiểm tra xem những phương tiện nào là những phương tiện đủ điều kiện hoạt động thì mới được hoạt động. Còn những phương tiện nào không đủ điều kiện hoạt động thì chúng tôi cùng với Ban tổ chức và đơn vị chức năng kiên quyết yêu cầu thu gom và không cho hoạt động. Đối với những người điều khiển phương tiện chưa qua tập huấn, không đủ điều kiện thì chúng tôi cũng không để những người này lợi dụng vào để chở người gây mất an toàn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng cường đảm bảo an ninh lễ hội Chùa Hương 2013
Tăng cường đảm bảo an ninh lễ hội Chùa Hương 2013

(VOV) - Bên cạnh các phương án của Ban Tổ chức lễ hội, du khách tham quan cũng cần nâng cao ý thức đảm bảo an ninh, trật tự.

Tăng cường đảm bảo an ninh lễ hội Chùa Hương 2013

Tăng cường đảm bảo an ninh lễ hội Chùa Hương 2013

(VOV) - Bên cạnh các phương án của Ban Tổ chức lễ hội, du khách tham quan cũng cần nâng cao ý thức đảm bảo an ninh, trật tự.

Hơn 10 vạn du khách đổ về chùa Hương trước ngày khai hội
Hơn 10 vạn du khách đổ về chùa Hương trước ngày khai hội

Ngày 15/2 (mùng 6 tháng Giêng âm lịch), lễ khai hội chùa Hương với chủ đề “Nét đẹp truyền thống văn hóa Việt” sẽ chính thức diễn ra.

Hơn 10 vạn du khách đổ về chùa Hương trước ngày khai hội

Hơn 10 vạn du khách đổ về chùa Hương trước ngày khai hội

Ngày 15/2 (mùng 6 tháng Giêng âm lịch), lễ khai hội chùa Hương với chủ đề “Nét đẹp truyền thống văn hóa Việt” sẽ chính thức diễn ra.

Giăng lưới để “vớt” tiền ở Chùa Hương
Giăng lưới để “vớt” tiền ở Chùa Hương

Thành phố Hà Nội sẽ cương quyết thực hiện thu gom tiền “giọt dầu” được đặt ở mọi nơi, để sử dụng đúng mục đích, vì tiền có in hình Quốc huy, hình Lãnh tụ.

Giăng lưới để “vớt” tiền ở Chùa Hương

Giăng lưới để “vớt” tiền ở Chùa Hương

Thành phố Hà Nội sẽ cương quyết thực hiện thu gom tiền “giọt dầu” được đặt ở mọi nơi, để sử dụng đúng mục đích, vì tiền có in hình Quốc huy, hình Lãnh tụ.

Xả rác bừa bãi tại chùa Hương sẽ bị chụp ảnh
Xả rác bừa bãi tại chùa Hương sẽ bị chụp ảnh

Lễ hội chùa Hương năm nay sẽ có 2 tổ kiểm tra có máy chụp hình tại chỗ để xử lý các hành vi vứt rác không đúng nơi quy định.  

Xả rác bừa bãi tại chùa Hương sẽ bị chụp ảnh

Xả rác bừa bãi tại chùa Hương sẽ bị chụp ảnh

Lễ hội chùa Hương năm nay sẽ có 2 tổ kiểm tra có máy chụp hình tại chỗ để xử lý các hành vi vứt rác không đúng nơi quy định.  

Lễ hội chùa Hương và những điều bên lề cần nói
Lễ hội chùa Hương và những điều bên lề cần nói

Từ điểm dừng đèn đỏ ở ngã tư Ba La – quận Hà Đông đã có hàng chục những “cò” đò mai phục mời chào du khách.  

Lễ hội chùa Hương và những điều bên lề cần nói

Lễ hội chùa Hương và những điều bên lề cần nói

Từ điểm dừng đèn đỏ ở ngã tư Ba La – quận Hà Đông đã có hàng chục những “cò” đò mai phục mời chào du khách.  

Lễ hội chùa Hương 2013: Kiên quyết loại "cò"
Lễ hội chùa Hương 2013: Kiên quyết loại "cò"

(VOV) -Các đội thanh tra liên ngành sẽ chốt tại nhiều điểm thường xuất hiện lực lượng “cò”. .

Lễ hội chùa Hương 2013: Kiên quyết loại "cò"

Lễ hội chùa Hương 2013: Kiên quyết loại "cò"

(VOV) -Các đội thanh tra liên ngành sẽ chốt tại nhiều điểm thường xuất hiện lực lượng “cò”. .