Cấp cứu 5 nạn nhân bị ngộ độc sau khi ăn nhộng ve sầu

VOV.VN -Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) đang điều trị cho 5 bệnh nhân bị nghi ngộ độc nấm sau khi ăn nhộng ve sầu.

Một gia đình gồm bố và 3 người con trai cùng với một người hàng xóm trú tại xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước sau khi uống rượu với nhộng ve sầu đã phải nhập viện cấp cứu vì xuất hiện các triệu chứng ngộ độc thực phẩm.

Các bệnh nhân này được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy vào chiều 9/3 với các triệu chứng gần giống nhau như: đau đầu, chóng mặt, nôn ói, tê tay chân… Trong số này có bệnh nhân Lê Cao Cường, sinh năm 1958, là người hàng xóm bị ngộ độc nặng nhất với các triệu chứng như run rẩy co giật. Ông Cường cho biết đã ăn khoảng 16 con nhộng ve sầu, những người còn lại ăn khoảng 10 con.

Một bệnh nhân trong vụ ngộ độc tập thể đang được chăm sóc tại BV Chợ Rẫy

Các trường hợp ngộ độc này được điều trị triệu chứng, cho truyền dịch để thải loại chất độc. Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, những triệu chứng ngộ độc mà các bệnh nhân này gặp phải là những triệu chứng của ngộ độc nấm.

Trong những năm qua, năm nào, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng tiếp nhận khoảng 4 ca ngộ độc nấm do ăn nhộng ve sầu. Những ca ngộ độc chủ yếu là người dân tộc, người làm nông sinh sống ở tỉnh Bình Phước. Nguyên nhân là các ổ nhộng ve sầu nằm gần với các loài nấm độc, nên đã bị nhiễm chất độc từ nấm. Đa phần các trường hợp ngộ độc này đều khỏi và không để lại di chứng nào.

Bác sĩ Lê Quốc Hùng, Phó Trưởng Khoa bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: “Bằng mắt thường không thể phân biệt được nhộng ve sầu có bị nhiễm nấm độc hay không. Do đó, chúng ta không nên ăn nhộng ve sầu bừa bãi, có thể dẫn đến ngộ độc tập thể, nếu không cứu chữa kịp thời có thể bị tử vong. Ngộ độc này cũng không thể chữa trị bằng phương pháp dân gian, do đó phải đưa đến cơ sở y tế gần nhất”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ ngộ độc thực phẩm ở Trà Vinh: vẫn còn 16 ca cần tiếp tục theo dõi
Vụ ngộ độc thực phẩm ở Trà Vinh: vẫn còn 16 ca cần tiếp tục theo dõi

VOV.VN -Trong số 16 ca này có những trường hợp sau khi nhập viện đã tự ý ra về nhưng sau đó bị tiêu chảy liên tục và khó thở nên quay trở lại xin nhập viện.

Vụ ngộ độc thực phẩm ở Trà Vinh: vẫn còn 16 ca cần tiếp tục theo dõi

Vụ ngộ độc thực phẩm ở Trà Vinh: vẫn còn 16 ca cần tiếp tục theo dõi

VOV.VN -Trong số 16 ca này có những trường hợp sau khi nhập viện đã tự ý ra về nhưng sau đó bị tiêu chảy liên tục và khó thở nên quay trở lại xin nhập viện.

11 học sinh ở Đồng Nai bị ngộ độc thực phẩm
11 học sinh ở Đồng Nai bị ngộ độc thực phẩm

VOV.VN - Các em học sinh này cho biết, sau khi đến trường các em đã uống chung chai nước do 1 bạn học sinh cùng lớp mang theo

11 học sinh ở Đồng Nai bị ngộ độc thực phẩm

11 học sinh ở Đồng Nai bị ngộ độc thực phẩm

VOV.VN - Các em học sinh này cho biết, sau khi đến trường các em đã uống chung chai nước do 1 bạn học sinh cùng lớp mang theo

Cứu sống 3 người ngộ độc do ăn cá nóc
Cứu sống 3 người ngộ độc do ăn cá nóc

VOV.VN -Ăn cá nóc sau khi đánh bắt trên biển, 3 ngư dân phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê.  

Cứu sống 3 người ngộ độc do ăn cá nóc

Cứu sống 3 người ngộ độc do ăn cá nóc

VOV.VN -Ăn cá nóc sau khi đánh bắt trên biển, 3 ngư dân phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê.  

Xử phạt 42,5 triệu đồng vụ ngộ độc thực phẩm tại Cy-Vina Trà Vinh
Xử phạt 42,5 triệu đồng vụ ngộ độc thực phẩm tại Cy-Vina Trà Vinh

VOV.VN - Chi cục VSATTP Trà Vinh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty Cy-Vina 15 triệu đồng    

Xử phạt 42,5 triệu đồng vụ ngộ độc thực phẩm tại Cy-Vina Trà Vinh

Xử phạt 42,5 triệu đồng vụ ngộ độc thực phẩm tại Cy-Vina Trà Vinh

VOV.VN - Chi cục VSATTP Trà Vinh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty Cy-Vina 15 triệu đồng    

64 học sinh có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm tại TP HCM
64 học sinh có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm tại TP HCM

VOV.VN -64 học sinh trường tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền, Quận 3, TP HCM có triệu chứng đau bụng, nôi ói và chóng mặt, tiêu chảy ngay sau khi ăn...

64 học sinh có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm tại TP HCM

64 học sinh có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm tại TP HCM

VOV.VN -64 học sinh trường tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền, Quận 3, TP HCM có triệu chứng đau bụng, nôi ói và chóng mặt, tiêu chảy ngay sau khi ăn...

80 công nhân ngộ độc phải đi cấp cứu nghi do cá biển
80 công nhân ngộ độc phải đi cấp cứu nghi do cá biển

VOV.VN -Sau khi ăn bữa trưa, khoảng 80 công nhân đã bị ngộ độc thực phẩm, phải đưa vào cấp cứu tại 2 phòng khám đa khoa.

80 công nhân ngộ độc phải đi cấp cứu nghi do cá biển

80 công nhân ngộ độc phải đi cấp cứu nghi do cá biển

VOV.VN -Sau khi ăn bữa trưa, khoảng 80 công nhân đã bị ngộ độc thực phẩm, phải đưa vào cấp cứu tại 2 phòng khám đa khoa.