"Cháy nhà dân, trong khu dân cư tỷ lệ còn rất cao"

VOV.VN - Năm 2014, tại TP HCM xảy ra hơn 1.000 vụ tai nạn, sự cố liên quan đến cháy nổ, cứu nạn; làm chết 31 người, bị thương 34 người. 

Sáng nay (15/1), Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết tình hình công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn năm 2014.

Một vụ cháy do chập điện ở TP HCM

Theo nhận định của nhiều đơn vị chữa cháy - cứu nạn của TP HCM hiện nay, nhu cầu sử dụng các thiết bị điện tăng, kèm theo hệ thống điện trong các khu dân cư ngày càng xuống cấp, không được chú trọng kiểm tra sữa chữa, thay thế, đã dẫn đến nhiều vụ cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng.

Để nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy, thời gian tới, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy thành phố sẽ tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động quần chúng.

Đại tá Lê Tấn Bửu, Phó Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy TP HCM cho biết: “Nhìn lại tai nạn, sự cố do cháy nổ thời gian qua thấy rằng: cháy trong nhà dân, trong khu dân cư tỷ lệ còn rất cao. Thường cháy nhà trong khu dân cư dẫn đến thiệt hại về người. Vì vậy, lực lượng của chúng tôi trong thời gian tới sẽ cùng với các địa phương tăng cường nhiều giải pháp, biện pháp để hạn chế số vụ cháy, nhất là số vụ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng”.

Năm 2014, tại TP HCM xảy ra hơn 1.000 vụ tai nạn, sự cố liên quan đến cháy nổ, cứu nạn; làm chết 31 người, bị thương 34 người. Trong đó, lực lượng chữa cháy trực tiếp cứu chữa, xử lý trên 300 vụ. Lực lượng tại chỗ cũng tham gia chữa cháy 85 vụ cháy khi vừa phát sinh, không để xảy ra thiệt hại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM: Gần 20 người chết do cháy nổ từ đầu năm đến nay
TP HCM: Gần 20 người chết do cháy nổ từ đầu năm đến nay

VOV.VN -Từ đầu năm đến nay, các vụ cháy nổ làm gần 20 người chết, nhiều người bị thương, thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

TP HCM: Gần 20 người chết do cháy nổ từ đầu năm đến nay

TP HCM: Gần 20 người chết do cháy nổ từ đầu năm đến nay

VOV.VN -Từ đầu năm đến nay, các vụ cháy nổ làm gần 20 người chết, nhiều người bị thương, thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

An toàn phòng chống cháy nổ không thể để “trời kêu ai nấy dạ”
An toàn phòng chống cháy nổ không thể để “trời kêu ai nấy dạ”

VOV.VN-Tránh được cháy hay không là do ý thức của mỗi người. Ngoài tuyên truyền, việc tập huấn phòng chống cháy nổ ở các khu dân cư cần được tăng cường.

An toàn phòng chống cháy nổ không thể để “trời kêu ai nấy dạ”

An toàn phòng chống cháy nổ không thể để “trời kêu ai nấy dạ”

VOV.VN-Tránh được cháy hay không là do ý thức của mỗi người. Ngoài tuyên truyền, việc tập huấn phòng chống cháy nổ ở các khu dân cư cần được tăng cường.

Đừng chủ quan với nguy cơ cháy nổ dịp giáp Tết Nguyên đán!
Đừng chủ quan với nguy cơ cháy nổ dịp giáp Tết Nguyên đán!

VOV.VN -Những vụ cháy nổ ngày càng nghiêm trọng liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây là tiếng chuông cảnh báo quản lý Nhà nước về an toàn cháy nổ.

Đừng chủ quan với nguy cơ cháy nổ dịp giáp Tết Nguyên đán!

Đừng chủ quan với nguy cơ cháy nổ dịp giáp Tết Nguyên đán!

VOV.VN -Những vụ cháy nổ ngày càng nghiêm trọng liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây là tiếng chuông cảnh báo quản lý Nhà nước về an toàn cháy nổ.