Chủ động phương án đối phó bão Bopha

(VOV) -Các tỉnh ven biển miền Trung tập trung kêu gọi tàu thuyền, duy trì chế độ trực canh để sẵn sàng đối phó với bão.

** Thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Ngãi, từ chiều qua (5/12), Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức trực canh, nghiêm cấm không cho tàu thuyền ra khơi đánh bắt hải sản.

Đến sáng 6/12, tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn 141 tàu cá với hơn 1.700 lao động đang hoạt động tại khu vực quần đảo Trường Sa; vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa còn 21 phương tiện, với hơn 230 người. Sau khi nhận được thông tin về diễn biến cơn bão, các tàu cá này đã chủ động tìm nơi tránh trú.

** Còn tại tỉnh Bình Định, các đài canh ở 6 đồn biên phòng tuyến biển, Đài thông tin duyên hải và trạm bờ đặt tại Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản đang hoạt động liên tục để thông báo và kêu gọi tàu thuyền đang đánh bắt trên biển tìm nơi tránh trú.

Đến sáng nay, hơn 200 tàu các của tỉnh Bình Định hoạt động trên các vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đều đã nhận được thông tin về diễn biến bão Bopha và khẩn trương tìm nơi tránh trú.

** Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương cho biết, tính đến sáng 6/12, Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Cà Mau đã phối hợp với chính quyền các địa phương thông báo, hướng dẫn cho gần 47.000 tàu thuyền biết diễn biến cơn bão số 9 để chủ động phòng tránh.

Hiện nay, tại khu vực quần đảo Hoàng Sa còn 38 tàu thuyền, với gần 400 lao động; khu vực quần đảo Trường Sa có 462 phương tiện với trên 5.000 người đang hoạt động. Bộ đội biên phòng các địa phương tiếp tục thông tin về tình hình tàu thuyền và hướng dẫn phương tiện tránh trú bão.

Đối với trường hợp tàu QNg 96355 của thuyền trưởng Nguyễn Văn Tuấn bị hỏng máy hiện đang neo đậu tại đảo Sơn Ca, quần đảo Trường Sa, đã được tàu Hải quân TS 04 hỗ trợ lương thực, thực phẩm và tổ chức sửa chữa khắc phục sự cố máy cho tàu QNg 96355 trong thời gian sớm nhất.

** Trước diễn biến của bão số 9, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao đã có Công hàm gửi Đại sứ các nước Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Brunei, Philippines tại Hà Nội và các nước trong khu vực đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân cùng tàu thuyền của Việt Nam tránh bão, lên bờ khi cần thiết và hỗ trợ cứu nạn trong trường hợp gặp sự cố./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các địa phương tăng cường phòng, chống bão Bopha
Các địa phương tăng cường phòng, chống bão Bopha

(VOV) -Các địa phương cần thông báo cho ngư dân biết diễn biến cơn bão để chủ động di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.

Các địa phương tăng cường phòng, chống bão Bopha

Các địa phương tăng cường phòng, chống bão Bopha

(VOV) -Các địa phương cần thông báo cho ngư dân biết diễn biến cơn bão để chủ động di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.

Miền Trung kêu gọi tàu thuyền tránh bão Bopha
Miền Trung kêu gọi tàu thuyền tránh bão Bopha

(VOV) - Do ảnh hưởng của bão Bopha (bão số 9), hiện các tỉnh miền Trung bắt đầu xuất hiện mưa vừa rải rác.

Miền Trung kêu gọi tàu thuyền tránh bão Bopha

Miền Trung kêu gọi tàu thuyền tránh bão Bopha

(VOV) - Do ảnh hưởng của bão Bopha (bão số 9), hiện các tỉnh miền Trung bắt đầu xuất hiện mưa vừa rải rác.

Bão Bopha tàn phá Philippines, ít nhất 283 người chết
Bão Bopha tàn phá Philippines, ít nhất 283 người chết

(VOV) - Bộ Nội vụ Philippines cho biết, có khoảng 300 người bị mất tích sau cơn bão.

Bão Bopha tàn phá Philippines, ít nhất 283 người chết

Bão Bopha tàn phá Philippines, ít nhất 283 người chết

(VOV) - Bộ Nội vụ Philippines cho biết, có khoảng 300 người bị mất tích sau cơn bão.