Chùa Bà Bình Dương vắng khách ngày đầu mở cửa trở lại

VOV.VN - Sáng nay (1/3), miếu Bà Thiên Hậu (hay còn gọi là chùa Bà Bình Dương) ở thành phố Thủ Dầu Một đón du khách hành hương sau thời gian dài đóng cửa phòng dịch Covid-19. Việc mở cửa đón du khách sau khi dịch bệnh tại Bình Dương cơ bản được kiểm soát.

Để tránh lây lan dịch bệnh và đảm bảo an toàn cho du khách, Ban trị sự chùa Bà Bình Dương đã dán thông báo hai đầu đường về việc thực hiện các biện pháp phòng dịch; yêu cầu du khách khai báo y tế, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và được phát thẻ xác nhận trước khi vào chùa.

Phía bên trong chùa có lực lượng bảo vệ nhắc nhở du khách giữ khoảng cách an toàn và không tụ tập quá đông người. Ban trị sự chùa Bà còn bố trí người phát nhang miễn phí. Hệ thống loa phát thanh trong và ngoài chùa liên tục thông báo cấm đốt vàng mã và thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch.

Ghi nhận trong ngày đầu tiên mở cửa, lượng du khách đến với chùa Bà Bình Dương rất ít. Tại khu vực chùa Bà, từng nhóm người vội vã đến chùa khấn vái, thắp nhang rồi ra về.  

Bà Nguyễn Ngọc Ngân, du khách đến từ quận 5, TPHCM cho biết, năm nào, gia đình cũng hành hương xuống chùa Bà. Mọi năm, gia đình, con cháu thuê xe đi chùa, kết hợp du lịch thì nay chỉ một mình bà xuống thắp nhang rồi về; thời điểm này, hạn chế tụ tập đông người là điều cần thiết để phòng dịch, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

“Tôi thấy không viếng dịp này thì viếng dịp khác, nhiều dịp, chứ đâu phải bắt buộc phải đi đúng ngày. Mình đi ngày nào cũng được tùy tâm. Mình khai báo y tế là chuyện bình thường để người ta dễ kiểm soát. Đó là chủ trương chung mình phải chấp hành”, bà Ngân nói.

Chùa Bà là ngôi chùa nổi tiếng ở Bình Dương. Hằng năm, sau tết Nguyên đán chùa Bà đón hàng trăm ngàn người dân nhiều nơi đổ về đây tham dự lễ hội, du xuân và cầu lộc.

Năm nay, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban trị sự chùa Bà đã hủy lễ rước kiệu Bà Thiên Hậu. Đây là hoạt động chính của chùa Bà được tổ chức hằng năm vào ngày Rằm tháng Giêng./.

Một số hình ảnh PV VOV.VN ghi lại trong sáng 1/3:

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bé gái xinh xắn sau 1 năm bị mẹ bỏ ở chùa để “đi lấy chồng” giờ ở đâu?
Bé gái xinh xắn sau 1 năm bị mẹ bỏ ở chùa để “đi lấy chồng” giờ ở đâu?

VOV.VN -Sau gần 1 năm bị mẹ bỏ rơi ở chùa để "đi lấy chồng", bé gái xinh xắn hiện đã gần 2 tuổi, phát triển khỏe mạnh và đang sống ở chùa Thích Đàm Tươi

Bé gái xinh xắn sau 1 năm bị mẹ bỏ ở chùa để “đi lấy chồng” giờ ở đâu?

Bé gái xinh xắn sau 1 năm bị mẹ bỏ ở chùa để “đi lấy chồng” giờ ở đâu?

VOV.VN -Sau gần 1 năm bị mẹ bỏ rơi ở chùa để "đi lấy chồng", bé gái xinh xắn hiện đã gần 2 tuổi, phát triển khỏe mạnh và đang sống ở chùa Thích Đàm Tươi

Đông đảo du khách xa gần đi viếng chùa xin lộc đầu năm ở Tiền Giang
Đông đảo du khách xa gần đi viếng chùa xin lộc đầu năm ở Tiền Giang

VOV.VN - Ngày 25/1, (tức mùng 1 Tết), các chùa, cơ sở thờ tự ở tỉnh Tiền Giang đều đông đúc, người dân, phật tử xa gần đến viếng, xin lộc đầu năm.

Đông đảo du khách xa gần đi viếng chùa xin lộc đầu năm ở Tiền Giang

Đông đảo du khách xa gần đi viếng chùa xin lộc đầu năm ở Tiền Giang

VOV.VN - Ngày 25/1, (tức mùng 1 Tết), các chùa, cơ sở thờ tự ở tỉnh Tiền Giang đều đông đúc, người dân, phật tử xa gần đến viếng, xin lộc đầu năm.

Gìn giữ phong tục đi lễ chùa đầu năm của người Việt tại Séc
Gìn giữ phong tục đi lễ chùa đầu năm của người Việt tại Séc

VOV.VN - Ngày 5/2 ( mùng 1 Tết Kỷ Hợi), đông đảo bà con Phật tử ở Praha (Séc) đi lễ chùa đầu năm, cầu cho quốc thái dân an, nhà nhà no ấm trong một năm mới.

Gìn giữ phong tục đi lễ chùa đầu năm của người Việt tại Séc

Gìn giữ phong tục đi lễ chùa đầu năm của người Việt tại Séc

VOV.VN - Ngày 5/2 ( mùng 1 Tết Kỷ Hợi), đông đảo bà con Phật tử ở Praha (Séc) đi lễ chùa đầu năm, cầu cho quốc thái dân an, nhà nhà no ấm trong một năm mới.

Nét riêng của người dân xứ Huế khi đi chùa lễ Phật đầu năm mới
Nét riêng của người dân xứ Huế khi đi chùa lễ Phật đầu năm mới

VOV.VN - Với người dân xứ Huế, đi lễ chùa vào ngày Tết, ngày xuân, cốt làm sao lòng phải thành, tâm phải thiện

Nét riêng của người dân xứ Huế khi đi chùa lễ Phật đầu năm mới

Nét riêng của người dân xứ Huế khi đi chùa lễ Phật đầu năm mới

VOV.VN - Với người dân xứ Huế, đi lễ chùa vào ngày Tết, ngày xuân, cốt làm sao lòng phải thành, tâm phải thiện

Đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc tấp nập người đi lễ cầu may đầu năm mới
Đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc tấp nập người đi lễ cầu may đầu năm mới

Trong hai ngày đầu năm mới, hàng nghìn du khách đổ về đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc (Hà Nội) lễ bái cầu may. Nhiều thời điểm các lối ra vào chật ních người.

Đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc tấp nập người đi lễ cầu may đầu năm mới

Đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc tấp nập người đi lễ cầu may đầu năm mới

Trong hai ngày đầu năm mới, hàng nghìn du khách đổ về đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc (Hà Nội) lễ bái cầu may. Nhiều thời điểm các lối ra vào chật ních người.

Người dân đi chùa ngày đầu năm mới cầu mong bình an, tốt lành!
Người dân đi chùa ngày đầu năm mới cầu mong bình an, tốt lành!

VOV.VN - Sau thời khắc giao thừa và sáng nay, nhiều người dân tại nhiều địa phương đã nô nức đi lễ chùa cầu mong những điều tốt đẹp trong năm mới Mậu Tuất 2018.

Người dân đi chùa ngày đầu năm mới cầu mong bình an, tốt lành!

Người dân đi chùa ngày đầu năm mới cầu mong bình an, tốt lành!

VOV.VN - Sau thời khắc giao thừa và sáng nay, nhiều người dân tại nhiều địa phương đã nô nức đi lễ chùa cầu mong những điều tốt đẹp trong năm mới Mậu Tuất 2018.

Người Việt tại Pháp đi lễ chùa đầu năm
Người Việt tại Pháp đi lễ chùa đầu năm

VOV.VN - Đông đảo bà con người Việt tại Pháp lên chùa đầu năm để cầu bình an cho gia đình, đất nước.

Người Việt tại Pháp đi lễ chùa đầu năm

Người Việt tại Pháp đi lễ chùa đầu năm

VOV.VN - Đông đảo bà con người Việt tại Pháp lên chùa đầu năm để cầu bình an cho gia đình, đất nước.