Cô bé không chân tay lại tiếp tục phải phẫu thuật

VOV.VN - Bé Linh Chi bị gầy sút đi hẳn, chỉ còn 12,5 kg...

Mẹ bé Linh Chi- chị Trịnh Ngọc Thủy- cho biết, hiện bé đang nhập viện ở Thái Nguyên và chờ được các chuyên gia nước ngoài phẫu thuật mỏm cánh tay bên phải. Việc phẫu thuật do các bác sĩ ở Trung tâm Vietcot giới thiệu.

Mỏm xương ở cánh tay bên phải của bé (được phẫu thuật hồi tháng 6/2013 tại Bệnh viện đa khoa Phúc Lâm) tiếp tục phát triển dài ra gây đau cho bé và chọc vào tay giả.

Kể từ tháng 6/2013 đến nay, Linh Chi đã gầy sút đi 2,5 kg- Lúc trước cháu nặng 15 kg và hiện nay còn 12,5 kg.

Linh Chi luôn là một cô bé vui tươi

Theo giải thích của các bác sĩ với gia đình, chị Thủy, mẹ bé Linh Chi hy vọng rằng trong lần phẫu thuật này, cháu sẽ được ghép xương để đầu mỏm không nhọn, không mọc ra nhanh và sẽ không phải tiếp tục làm phẫu thuật.

Linh Chi là bé gái 8 tuổi, ở tổ 67, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cháu bị dị tật nghi ngờ do ảnh hưởng của chất độc da cam từ ông nội- một cựu chiến binh. Sau khi Báo điện tử VOV đăng bài về Linh Chi, cháu đã được gặp Nick Vujicic và được một số cơ sở y tế chăm sóc, phục hồi chức năng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bé không tay chân vừa trải qua ca phẫu thuật
Bé không tay chân vừa trải qua ca phẫu thuật

(VOV) - Ca mổ cắt xương đầu tay của bé Linh Chi được Bệnh viện đa khoa Phúc Lâm miễn phí hoàn toàn.

Bé không tay chân vừa trải qua ca phẫu thuật

Bé không tay chân vừa trải qua ca phẫu thuật

(VOV) - Ca mổ cắt xương đầu tay của bé Linh Chi được Bệnh viện đa khoa Phúc Lâm miễn phí hoàn toàn.

Bé Linh Chi đang được làm tay, chân giả
Bé Linh Chi đang được làm tay, chân giả

VOV.VN -Tay giả sẽ giúp cho bé khi đi học viết chữ được dễ dàng hơn.

Bé Linh Chi đang được làm tay, chân giả

Bé Linh Chi đang được làm tay, chân giả

VOV.VN -Tay giả sẽ giúp cho bé khi đi học viết chữ được dễ dàng hơn.

Sau khi gặp Nick, nhiều điều tốt lành đến với bé Linh Chi
Sau khi gặp Nick, nhiều điều tốt lành đến với bé Linh Chi

(VOV) - Trong thư gửi VOV online, chị Thủy viết: “Cảm ơn VOV online là nơi đầu tiên đưa con của em đến với mọi người”.

Sau khi gặp Nick, nhiều điều tốt lành đến với bé Linh Chi

Sau khi gặp Nick, nhiều điều tốt lành đến với bé Linh Chi

(VOV) - Trong thư gửi VOV online, chị Thủy viết: “Cảm ơn VOV online là nơi đầu tiên đưa con của em đến với mọi người”.

Hình ảnh bé "không tay, không chân" đi Bảo tàng Hồ Chí Minh
Hình ảnh bé "không tay, không chân" đi Bảo tàng Hồ Chí Minh

(VOV) - Nhìn thấy tượng đồng Bác Hồ ngay chính giữa bảo tàng, cô bé bỗng reo lên “A, Bác Hồ!” khiến nhiều người chứng kiến rất xúc động.

Hình ảnh bé "không tay, không chân" đi Bảo tàng Hồ Chí Minh

Hình ảnh bé "không tay, không chân" đi Bảo tàng Hồ Chí Minh

(VOV) - Nhìn thấy tượng đồng Bác Hồ ngay chính giữa bảo tàng, cô bé bỗng reo lên “A, Bác Hồ!” khiến nhiều người chứng kiến rất xúc động.

VNPT trao học bổng cho bé gái “không tay, không chân”
VNPT trao học bổng cho bé gái “không tay, không chân”

VOV.VN -Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã trao 2 suất học bổng cho hai chị em bé Linh Chi.

VNPT trao học bổng cho bé gái “không tay, không chân”

VNPT trao học bổng cho bé gái “không tay, không chân”

VOV.VN -Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã trao 2 suất học bổng cho hai chị em bé Linh Chi.

Cô bé “không tay, không chân” làm quen với chân tay giả
Cô bé “không tay, không chân” làm quen với chân tay giả

VOV.VN -Theo lời bác sĩ Nguyễn Hải Thanh, tình hình làm quen và sử dụng chân, tay giả của bé Linh Chi có xu hướng khả quan.

Cô bé “không tay, không chân” làm quen với chân tay giả

Cô bé “không tay, không chân” làm quen với chân tay giả

VOV.VN -Theo lời bác sĩ Nguyễn Hải Thanh, tình hình làm quen và sử dụng chân, tay giả của bé Linh Chi có xu hướng khả quan.