Công an phải tăng cường bảo vệ trước nhà "tỷ phú ve chai"

Lực lượng công an và dân phòng phường 10, quận Tân Bình, TP HCM đã tăng cường bảo vệ trước nhà chị tránh tình trạng xấu.

Nghe tin chị Hồng đã nhận được 5 triệu yen, nhiều người lạ đã đến xin tiền, mong làm từ thiện. Công an phường đã có mặt từ chiều để tăng cường bảo vệ.

Sau khi nhận được tiền trở về, khi nhiều phóng viên các báo, đài rời khỏi nhà trọ của chị Huỳnh Thị Ánh Hồng, gần 21h ngày 2/6, lập tức xuất hiện nhiều người lạ mặt đứng trước cửa nhà chị để xin tiền. Trong đó, có một số người gợi ý bảo chị trích ít tiền làm từ thiện nhưng mọi đề nghị đều bị từ chối.

Nhận định tình hình sẽ phức tạp, ngay từ chiều, lực lượng công an và dân phòng phường 10, quận Tân Bình đã tăng cường bảo vệ trước nhà chị tránh tình trạng xấu.

Chị Hồng vui mừng khi nhận lại 5 triệu yen

Trao đổi qua điện thoại, chị Hồng bày tỏ: “Biết là về nhà trọ sẽ có chuyện không hay xảy ra nhưng tôi vẫn muốn về để cho một số chị em cùng căn trọ vài trăm ngàn đồng để họ chung vui. Việc cho tiền như thế này là cảm ơn các chị em suốt thời gian qua nằm kề gối, lo lắng cùng tôi chờ 5 triệu yen. Nhưng về rồi thấy phiền đủ chuyện...”.

Chị Hồng đã khóa điện thoại để tránh nhiều người làm phiền. Đồng thời di chuyển sang một căn nhà khác lánh mặt. “Tôi chưa biết tình hình sắp tới như thế nào nhưng giờ người giàu cũng khóc”- chị Hồng ngán ngẩm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người lạ đua nhau đến vay tiền 'tỷ phú ve chai'
Người lạ đua nhau đến vay tiền 'tỷ phú ve chai'

Từ ngày chị Hồng nhặt được tiền đến nay đã có rất nhiều người đến xin tiền, đòi tiền, khiến chị luôn trong tâm trạng lo lắng.

Người lạ đua nhau đến vay tiền 'tỷ phú ve chai'

Người lạ đua nhau đến vay tiền 'tỷ phú ve chai'

Từ ngày chị Hồng nhặt được tiền đến nay đã có rất nhiều người đến xin tiền, đòi tiền, khiến chị luôn trong tâm trạng lo lắng.

Khuyên chị ve chai trả tiền cho nước Nhật: Dư luận lên tiếng
Khuyên chị ve chai trả tiền cho nước Nhật: Dư luận lên tiếng

VOV.VN -Nhiều độc giả đã bày tỏ ý kiến về bức thư này đồng thời khuyên chị Hồng nên tỉnh táo.

Khuyên chị ve chai trả tiền cho nước Nhật: Dư luận lên tiếng

Khuyên chị ve chai trả tiền cho nước Nhật: Dư luận lên tiếng

VOV.VN -Nhiều độc giả đã bày tỏ ý kiến về bức thư này đồng thời khuyên chị Hồng nên tỉnh táo.

Một ngày mưu sinh của 'tỷ phú ve chai' ở Sài Gòn
Một ngày mưu sinh của 'tỷ phú ve chai' ở Sài Gòn

Sắp có số tiền lớn, nhưng hàng ngày vẫn đi mua ve chai kiếm sống. 

Một ngày mưu sinh của 'tỷ phú ve chai' ở Sài Gòn

Một ngày mưu sinh của 'tỷ phú ve chai' ở Sài Gòn

Sắp có số tiền lớn, nhưng hàng ngày vẫn đi mua ve chai kiếm sống. 

'Chị ve chai' phải chờ 2 tháng để đổi hơn 1 triệu yen tiền rách
'Chị ve chai' phải chờ 2 tháng để đổi hơn 1 triệu yen tiền rách

Hơn 1 triệu yen bị rách của “tỉ phú ve chai” đã được gửi Ngân hàng trung ương Nhật giám định và có thể 2 tháng sau mới có câu trả lời chính thức.

'Chị ve chai' phải chờ 2 tháng để đổi hơn 1 triệu yen tiền rách

'Chị ve chai' phải chờ 2 tháng để đổi hơn 1 triệu yen tiền rách

Hơn 1 triệu yen bị rách của “tỉ phú ve chai” đã được gửi Ngân hàng trung ương Nhật giám định và có thể 2 tháng sau mới có câu trả lời chính thức.

Chiều nay, công an bất ngờ trao trả 5 triệu yên cho chị ve chai
Chiều nay, công an bất ngờ trao trả 5 triệu yên cho chị ve chai

Luật sư Hà Hải nói: vụ việc đến đây là rất thành công. Thay mặt chị Hồng, ông gửi lời cám ơn tới cơ quan truyền thông đã hỗ trợ trong vụ việc này.

Chiều nay, công an bất ngờ trao trả 5 triệu yên cho chị ve chai

Chiều nay, công an bất ngờ trao trả 5 triệu yên cho chị ve chai

Luật sư Hà Hải nói: vụ việc đến đây là rất thành công. Thay mặt chị Hồng, ông gửi lời cám ơn tới cơ quan truyền thông đã hỗ trợ trong vụ việc này.

'Tỷ phú ve chai' và những dự định sau ngày nhận tiền
'Tỷ phú ve chai' và những dự định sau ngày nhận tiền

Dự định đầu tiên là về đến nhà, chị Hồng sẽ đi mua ngay 700 kg gạo, mùng mền, một số đồ dùng để tặng cơ sở nuôi người khuyết tật gần nhà chị.

'Tỷ phú ve chai' và những dự định sau ngày nhận tiền

'Tỷ phú ve chai' và những dự định sau ngày nhận tiền

Dự định đầu tiên là về đến nhà, chị Hồng sẽ đi mua ngay 700 kg gạo, mùng mền, một số đồ dùng để tặng cơ sở nuôi người khuyết tật gần nhà chị.