Dịch bệnh gia tăng đột biến tại các tỉnh miền Trung

(VOV) -Tại thành phố Đà Nẵng, chỉ trong 2 tuần vừa qua đã có gần 300 ca sốt xuất huyết phải nhập viện.

Mưa nắng thất thường khiến các loại dịch bệnh liên quan đến đường hô hấp, chân tay miệng, đặc biệt là bệnh sốt xuất huyết tăng đột biến tại các tỉnh miền Trung. Điều đáng nói là ở một số nơi, chính quyền và người dân vẫn còn tâm lý chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch, làm  nguy cơ bùng phát, lây lan dịch trên diện rộng càng tăng cao.

Tổ 26, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng có 20 hộ, hiện nhà nào cũng có vài ba người bị sốt xuất huyết. Dịch bệnh lây lan nhanh, làm đảo lộn cuộc sống của người dân. Chị Nguyễn Thị Vin, Tổ trưởng tổ 26 cho biết, khu vực này đang trong quá trình chỉnh trang, đường sá thi công dở dang, đất bỏ hoang lâu ngày trở thành ao tù nước đọng, là nơi sinh ra nhiều lăng quăng, bọ gậy, muỗi vằn.

Gia đình bà Nguyễn Thị Lý ở phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn có 8 người, thì 6 người phải nằm viện vì bệnh sốt xuất huyết. Bà Lý than thở, cả nhà bị ốm, đến người đưa cơm cũng không có, mọi chuyện chăm sóc, thuốc thang đành trông cậy cả vào bệnh viện.

Dịch bệnh sốt xuất huyết tăng đột biến và lây lan rất nhanh tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền trung. Tại Khánh Hòa, đến thời điểm này đã ghi nhận gần 3.600 ca sốt xuất huyết, đã có 3 trường hợp tử vong.

Còn ở thành phố Đà Nẵng, chỉ trong 2 tuần vừa qua đã có gần 300 ca sốt xuất huyết phải nhập viện, nâng tổng số trường hợp mắc sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay lên hơn 750 người, tăng hơn 8 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Thời tiết chuyển mùa, mưa, nắng thất thường cũng đã làm cho một số bệnh liên quan đến đường đường hô hấp, tay chân miệng… diễn biến hết sức phức tạp. Điều đang nói là ở nhiều nơi, chính quyền địa phương và người dân vẫn còn tâm lý chủ quan, lơ là với dịch bệnh. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến dịch bệnh gia tăng và lây lan trên diện rộng.

Trước tình hình này, một số tỉnh, thành phố miền Trung đã chủ động trích ngân sách mua hóa chất, trang bị phục vụ công tác phòng chống dịch. Đồng thời thành lập các đội phòng chống dịch cơ động, tập trung ngăn chặn, không để dịch bệnh lan ra diện rộng.

Ông Nguyễn Tam Lãm, Trưởng Khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm và vaccine sinh phẩm- Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố Đà Nẵng cho biết: “Các đội phun hóa chất đã được tập huấn rất kỹ về kỹ thuật pha, cũng như phun hóa chất, trang bị bảo hộ, sửa chữa máy hỏng. Chúng tôi đã cấp bổ sung hơn 10 máy phun hóa chất cho các đơn vị để tăng cường xử lý dịch”.

Các địa phương miền Trung đang tích cực triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Cùng với sự nỗ lực của ngành y tế, rất cần sự chung tay, góp sức của cộng động xã hội, đặc biệt là ý thức tự phòng bệnh của mỗi một người dân. Có như vậy, công tác phòng chống dịch bệnh mới mang lại hiệu quả như mong muốn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất hiện dịch bệnh trên đàn bò chưa rõ nguyên nhân
Xuất hiện dịch bệnh trên đàn bò chưa rõ nguyên nhân

(VOV) -Triệu chứng ban đầu là bò bị viêm da, lở loét, khi bôi các loại thuốc thông thường thì bệnh không thuyên giảm.

Xuất hiện dịch bệnh trên đàn bò chưa rõ nguyên nhân

Xuất hiện dịch bệnh trên đàn bò chưa rõ nguyên nhân

(VOV) -Triệu chứng ban đầu là bò bị viêm da, lở loét, khi bôi các loại thuốc thông thường thì bệnh không thuyên giảm.

Tình hình dịch bệnh trên thế giới diễn biến phức tạp
Tình hình dịch bệnh trên thế giới diễn biến phức tạp

Hiện có 17 dịch bệnh mới nổi xuất hiện trên thế giới, trong đó Việt Nam đã lưu hành một số dịch bệnh mới.

Tình hình dịch bệnh trên thế giới diễn biến phức tạp

Tình hình dịch bệnh trên thế giới diễn biến phức tạp

Hiện có 17 dịch bệnh mới nổi xuất hiện trên thế giới, trong đó Việt Nam đã lưu hành một số dịch bệnh mới.

Bình Định: Hàng ngàn con lợn bị dịch bệnh
Bình Định: Hàng ngàn con lợn bị dịch bệnh

(VOV) - Tại 13 xã trên địa bàn huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đã có gần 3.000 con lợn mắc bệnh, hơn 250 con đã chết.

Bình Định: Hàng ngàn con lợn bị dịch bệnh

Bình Định: Hàng ngàn con lợn bị dịch bệnh

(VOV) - Tại 13 xã trên địa bàn huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đã có gần 3.000 con lợn mắc bệnh, hơn 250 con đã chết.