Gia Lai: Kỷ luật Chủ tịch huyện vì để mất rừng

(VOV) -Chủ tịch huyện Đắc Đoa bị kỷ luật do thiếu trách nhiệm trong quản lý dẫn đến việc liên tiếp xảy ra các vụ phá rừng

Ngày 3/2, Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh Gia Lai cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Gia Lai vừa ký Quyết định số 81/QĐ – UBND về việc thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Đức Hoàng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đắc Đoa.

Ông Nguyễn Đức Hoàng bị kỷ luật do thiếu trách nhiệm trong quản lý, điều hành dẫn đến hậu quả là trong năm 2012 trên địa bàn huyện Đắc Đoa liên tiếp xảy ra các vụ phá rừng làm nương rẫy, đặc biệt là rừng phòng hộ Đắc Đoa bị tàn phá nặng nề. Cùng với đó là việc buông lỏng quản lý dẫn đến nạn khai thác vàng trái phép trên địa bàn huyện trong thời gian dài, gây hậu quả nghiêm trọng.

Riêng sự việc rừng phòng hộ Đắc Đoa bị tàn phá, Đài VOV đã có loạt bài điều tra phản ánh trong năm 2012. Hiện sự việc này đã tạm thời được kiểm soát khi có những động thái tích cực của chính quyền và ngành chức năng địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phá rừng phòng hộ: Ai đánh dấu cây trong rừng Đắk Đoa?
Phá rừng phòng hộ: Ai đánh dấu cây trong rừng Đắk Đoa?

Chính quyền huyện Đắk Đoa khẳng định, việc phá rừng là do dân địa phương, nhưng điều chúng tôi thắc mắc là tại sao những cây có đường kính 30cm trong rừng phòng hộ lại được đánh dấu?

Phá rừng phòng hộ: Ai đánh dấu cây trong rừng Đắk Đoa?

Phá rừng phòng hộ: Ai đánh dấu cây trong rừng Đắk Đoa?

Chính quyền huyện Đắk Đoa khẳng định, việc phá rừng là do dân địa phương, nhưng điều chúng tôi thắc mắc là tại sao những cây có đường kính 30cm trong rừng phòng hộ lại được đánh dấu?

Rừng Đắk Đoa bị tàn phá: Chặt phá rừng không phải "lâm tặc"!
Rừng Đắk Đoa bị tàn phá: Chặt phá rừng không phải "lâm tặc"!

UBND huyện Đắk Đoa (Gia Lai) khẳng định, đối tượng chặt phá hàng chục ha rừng hoàn toàn là đồng bào dân tộc thiểu số của 2 xã Đắk Sơmei và xã Hà Đông, không có “lâm tặc”.

Rừng Đắk Đoa bị tàn phá: Chặt phá rừng không phải "lâm tặc"!

Rừng Đắk Đoa bị tàn phá: Chặt phá rừng không phải "lâm tặc"!

UBND huyện Đắk Đoa (Gia Lai) khẳng định, đối tượng chặt phá hàng chục ha rừng hoàn toàn là đồng bào dân tộc thiểu số của 2 xã Đắk Sơmei và xã Hà Đông, không có “lâm tặc”.

Vụ phá rừng lớn nhất ở Hà Tĩnh: Án tù 12 năm cho kẻ cầm đầu
Vụ phá rừng lớn nhất ở Hà Tĩnh: Án tù 12 năm cho kẻ cầm đầu

(VOV) - Được sự bao che của Tuấn, bọn lâm tặc đã khai thác, vận chuyển trót lọt hơn 716 m3 gỗ tròn từ nhóm II đến nhóm VIII.

Vụ phá rừng lớn nhất ở Hà Tĩnh: Án tù 12 năm cho kẻ cầm đầu

Vụ phá rừng lớn nhất ở Hà Tĩnh: Án tù 12 năm cho kẻ cầm đầu

(VOV) - Được sự bao che của Tuấn, bọn lâm tặc đã khai thác, vận chuyển trót lọt hơn 716 m3 gỗ tròn từ nhóm II đến nhóm VIII.

Yêu cầu làm rõ thành tích giảm phá rừng 95% ở Đắc Lắc
Yêu cầu làm rõ thành tích giảm phá rừng 95% ở Đắc Lắc

(VOV) -Phó Chủ tịch tỉnh Đắc Lắc đặt câu hỏi vì sao làm được kết quả 4 năm trước là 3.500 ha mà nay chỉ có 182 ha

Yêu cầu làm rõ thành tích giảm phá rừng 95% ở Đắc Lắc

Yêu cầu làm rõ thành tích giảm phá rừng 95% ở Đắc Lắc

(VOV) -Phó Chủ tịch tỉnh Đắc Lắc đặt câu hỏi vì sao làm được kết quả 4 năm trước là 3.500 ha mà nay chỉ có 182 ha

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo ngăn chặn nạn phá rừng
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo ngăn chặn nạn phá rừng

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo thực hiện các biện pháp để ngăn chặn có hiệu quả tình trạng phá rừng tại xã Ea Nam, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk như báo chí nêu.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo ngăn chặn nạn phá rừng

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo ngăn chặn nạn phá rừng

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo thực hiện các biện pháp để ngăn chặn có hiệu quả tình trạng phá rừng tại xã Ea Nam, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk như báo chí nêu.