Giám định pháp y trẻ 4 tháng tuổi tử vong bất thường

Đây là lần đầu tiên cán bộ pháp y Bộ Công an trực tiếp vào khám nghiệm tử thi để điều tra về cái chết tại BV Nhi Nghệ An.

Liên quan đến việc bệnh nhi Lê Thị Trâm (4 tháng tuổi, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) tử vong bất thường tại bệnh viện Nhi Nghệ An, chiều ngày 23/4, Viện Khoa học hình sự đã về bệnh viện để khám nghiệm tử thi, tìm nguyên nhân tử vong của cháu bé.

Ngày 23/4, nhiều người thân của bệnh nhi Lê Thị Trâm đã yêu cầu các y, bác sĩ của Bệnh viện Nhi Nghệ An làm rõ cái chết bất thường của cháu bé. Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng công an có mặt tại bệnh viện để giữ tình hình trật tự và niêm phong hồ sơ của bệnh nhi để điều tra. Công an TP Vinh và Công an tỉnh Nghệ An đã mời cơ quan pháp y của Viện khoa học hình sự, Bộ Công an vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ tử vong của cháu bé.

Các kết quả siêu âm ổ bụng của bé Trâm tại bệnh viện Nhi Nghệ An đều hoàn toàn bình thường

Chiều 23/4, tại BV Nhi Nghệ An, hàng chục người nhà cháu Trâm vẫn ngẩn ngơ, ngơ ngác ngồi canh thi thể cháu tại nhà xác để chờ cán bộ pháp y Bộ Công an vào khám nghiệm tử thi.

 Ngồi bệt ngoài sảnh bệnh viện chờ cơ quan khám nghiệm pháp y, ông Trần Văn Phú (SN 1952) - ông ngoại bé Trâm như đứt từng khúc ruột khi cháu ông lại mất một cách đột ngột đến như vậy. Ông Phú kể: “Ngày 21/4, cháu tôi có biểu hiện nôn ói, khóc, có sốt nên đưa đến bệnh viện. Hôm đó là ngày nghỉ nên vợ chồng con tôi đưa cháu đưa vào phòng khám tự nguyện của bệnh viện. Các kết quả siêu âm đều hoàn toàn bình thường. Bác sĩ kê đơn thuốc và đề nghị đưa cháu về theo dõi thêm”.

Chiều 22/4, bé Trâm tiếp tục có biểu hiện nôn ói nên người nhà lại đưa vào viện. Bác sĩ kết luận bé bị nôn mất nước chưa rõ nguyên nhân và cho biết, bệnh nhân thiếu máu và cho cháu nhập viện Khoa máu, tiêu hóa để điều trị. “Khoảng 20h30’ ngày 22/4, khi tôi đang bế cháu tôi trên tay thì một y tá đến lấy máu để xét nghiệm. Họ lấy khá nhiều máu, lấy ven trên tay cháu rất nhiều, trong khi đó cháu Trâm nhà tôi còn nhỏ, sức đề kháng quá yếu. Trong khi đang lấy máu, cháu khóc ré lên rồi ngất lịm trên tay tôi. Sau đó các bác sĩ đưa cháu tôi đi cấp cứu nhưng cháu tôi đã mất”, ông Phú gạt nước mắt nói. 

Đến khoảng 19h30 chiều tối ngày 23/4, đại diện của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An tiến hành công tác khám nghiệm tử thi bé Lê Thị Trâm. Ca khám nghiệm tử thi kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ. Và đến 21h30 phút, công tác khám nghiệm tử thi kết thúc và bàn giao thi thể cháu Trâm cho gia đình mai táng.

Theo một cán bộ bệnh viện Nghi Nghệ An, đây là lần đầu tiên cán bộ pháp y Bộ Công an trực tiếp vào khám nghiệm tử thi để điều tra về cái chết tại bệnh viện này. Lãnh đạo bệnh viện Nhi Nghệ An cho hay, ngay khi sự việc xảy ra, Ban giám đốc bệnh viện đã họp và kiểm tra lại toàn bộ kíp trực thì thấy quy trình điều trị cũng như thái độ, tác phong làm việc của các bác sĩ và y tá hoàn toàn bình thường và chưa phát hiện ra sai sót nào.

Người nhà bệnh nhi Trâm cho biết, hiện bệnh án đã được niêm phong và cơ quan điều tra công an tỉnh Nghệ An sẽ mời đại diện gia đình nạn nhân và phía bệnh viện để làm việc liên quan đến kết luận cuối cùng về nguyên nhân tử vong của bé Trâm.

Trước đó, ngày 21/4 cháu Lê Thị Trâm (4 tháng tuổi, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) có biểu hiện mệt mỏi, nôn, bố mẹ bèn đưa đến bệnh viện Nhi Nghệ An khám. Các bác sĩ kết luận bệnh nhi bình thường, có thể cho xuất viện về nhà chăm sóc. Chiều 22/4, cháu Trâm tiếp tục nôn, sức khỏe yếu, nên gia đình đưa cháu quay lại bệnh viện và được đưa vào khoa Tiêu hóa điều trị.

Trong lúc cháu Trâm đang được truyền dịch thì một nhóm y tá đến lấy máu đi xét nghiệm. Thấy cháu thở yếu, các y tá đã cho thở bằng bình ô-xy. Khi y tá đang tiến hành lấy máu thì cháu bé khóc thét lên, ngất lịm và được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, khoảng 2h sáng ngày 23/4, phía bệnh viện thông báo cháu Trâm đã tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Bệnh nhi mắc hô hấp tăng cao
Hà Nội: Bệnh nhi mắc hô hấp tăng cao

Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận khoảng 2.500 bệnh nhi mỗi ngày đến khám, từ khu vực nội, ngoại thành Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Hà Nội: Bệnh nhi mắc hô hấp tăng cao

Hà Nội: Bệnh nhi mắc hô hấp tăng cao

Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận khoảng 2.500 bệnh nhi mỗi ngày đến khám, từ khu vực nội, ngoại thành Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Phẫu thuật ngay cho bệnh nhi được đưa đi cấp cứu bằng hàng không
Phẫu thuật ngay cho bệnh nhi được đưa đi cấp cứu bằng hàng không

Hiện trạng sức khỏe của 2 bệnh nhân nói trên hết sức phức tạp nên chưa thể thông tin cụ thể.  

Phẫu thuật ngay cho bệnh nhi được đưa đi cấp cứu bằng hàng không

Phẫu thuật ngay cho bệnh nhi được đưa đi cấp cứu bằng hàng không

Hiện trạng sức khỏe của 2 bệnh nhân nói trên hết sức phức tạp nên chưa thể thông tin cụ thể.  

Một bệnh nhi tử vong chưa rõ nguyên nhân tại bệnh viện
Một bệnh nhi tử vong chưa rõ nguyên nhân tại bệnh viện

(VOV) -Cháu Trâm được đưa vào phòng hồi sức cấp cứu và đến 2h sáng 23/4 thì gia đình được bệnh viện thông báo cháu đã tử vong.

Một bệnh nhi tử vong chưa rõ nguyên nhân tại bệnh viện

Một bệnh nhi tử vong chưa rõ nguyên nhân tại bệnh viện

(VOV) -Cháu Trâm được đưa vào phòng hồi sức cấp cứu và đến 2h sáng 23/4 thì gia đình được bệnh viện thông báo cháu đã tử vong.

Bệnh nhi chết bất thường, người nhà phản ứng dữ dội
Bệnh nhi chết bất thường, người nhà phản ứng dữ dội

(VOV)-Cho rằng các bác sĩ làm việc tắc trách khiến cháu Trâm tử vong, người nhà đã kéo đến bệnh viện yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bệnh nhi chết bất thường, người nhà phản ứng dữ dội

Bệnh nhi chết bất thường, người nhà phản ứng dữ dội

(VOV)-Cho rằng các bác sĩ làm việc tắc trách khiến cháu Trâm tử vong, người nhà đã kéo đến bệnh viện yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nắng nóng, bệnh nhi nhập viện tăng đột biến
Nắng nóng, bệnh nhi nhập viện tăng đột biến

Các bệnh viện, Trung tâm Phụ sản Nhi và Trung tâm y tế tuyến quận, huyện ở thành phố Đà Nẵng đều trong tình trạng quá tải.

Nắng nóng, bệnh nhi nhập viện tăng đột biến

Nắng nóng, bệnh nhi nhập viện tăng đột biến

Các bệnh viện, Trung tâm Phụ sản Nhi và Trung tâm y tế tuyến quận, huyện ở thành phố Đà Nẵng đều trong tình trạng quá tải.

Lần đầu tiên, Việt Nam phẫu thuật bệnh nhi mắc bệnh hiếm gặp
Lần đầu tiên, Việt Nam phẫu thuật bệnh nhi mắc bệnh hiếm gặp

(VOV) -Đó là bé Hoàng Minh Ngọc, 4 tháng tuổi ở Hải Phòng (trường hợp thứ 3 tại Việt Nam mắc Hội chứng này được phát hiện).

Lần đầu tiên, Việt Nam phẫu thuật bệnh nhi mắc bệnh hiếm gặp

Lần đầu tiên, Việt Nam phẫu thuật bệnh nhi mắc bệnh hiếm gặp

(VOV) -Đó là bé Hoàng Minh Ngọc, 4 tháng tuổi ở Hải Phòng (trường hợp thứ 3 tại Việt Nam mắc Hội chứng này được phát hiện).