Triều Tiên tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm ký kết “Hiệp định đình chiến”

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 70 năm ngày ký kết “Hiệp định đình chiến” trong chiến tranh Triều Tiên, Triều Tiên sẽ tổ chức một sự kiện quy mô lớn để kỷ niệm sự kiện này.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn từ Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên ngày 25/7 cho biết lễ kỷ niệm 70 năm ngày ký kết “Hiệp định đình chiến” trong chiến tranh Triều Tiên sẽ được tổ chức tại Thủ đô Bình Nhưỡng của nước này vào ngày 27/7 tới đây.

Sự kiện này sẽ thể hiện niềm tin và ý chí vững chắc của toàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Triều Tiên và thế hệ mới làm cho dân giàu, nước mạnh, bảo vệ thành quả chiến thắng của 70, 700 và thậm chí 7.000 năm tới. Ngoài ra, Triều Tiên cũng sẽ phát hành tiền xu và huy chương kỷ niệm “70 năm chiến thắng trong chiến tranh giải phóng đất nước”.

Các cựu chiến binh, quan chức có công, nhà hoạt động quân sự, người có công, người ra sức đổi mới, người lính gương mẫu và con cháu liệt sĩ được mời tham dự sự kiện đã đến Thủ đô Bình Nhưỡng vào ngày 24/7.

Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên cũng cho biết, ông Lý Hồng Trung, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc, dẫn đầu một phái đoàn đến thăm Triều Tiên và tham dự sự kiện này. Đây là lần đầu tiên Triều Tiên mời các quan chức nước ngoài tham dự một sự kiện kể từ khi nước này đóng cửa biên giới do dịch bệnh vào năm 2020.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên phóng thử tên lửa lần thứ 3 chỉ trong 1 tuần
Triều Tiên phóng thử tên lửa lần thứ 3 chỉ trong 1 tuần

VOV.VN - Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên tối 24/7 (tức rạng sáng ngày 25/7) đã tiếp tục phóng thử tên lửa ra vùng biển phía Đông nước này. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cùng ngày cũng đã xác nhận về vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên.

Triều Tiên phóng thử tên lửa lần thứ 3 chỉ trong 1 tuần

Triều Tiên phóng thử tên lửa lần thứ 3 chỉ trong 1 tuần

VOV.VN - Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên tối 24/7 (tức rạng sáng ngày 25/7) đã tiếp tục phóng thử tên lửa ra vùng biển phía Đông nước này. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cùng ngày cũng đã xác nhận về vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên.

Phái đoàn cấp cao của Trung Quốc sắp tới Triều Tiên
Phái đoàn cấp cao của Trung Quốc sắp tới Triều Tiên

VOV.VN - Hãng thông tấn chính thức Triều Tiên KCNA hôm nay (24/7) đưa tin, một phái đoàn cấp cao của Trung Quốc sẽ tới Triều Tiên trong tuần này.

Phái đoàn cấp cao của Trung Quốc sắp tới Triều Tiên

Phái đoàn cấp cao của Trung Quốc sắp tới Triều Tiên

VOV.VN - Hãng thông tấn chính thức Triều Tiên KCNA hôm nay (24/7) đưa tin, một phái đoàn cấp cao của Trung Quốc sẽ tới Triều Tiên trong tuần này.

Mỹ-Nhật-Hàn tăng cường khả năng răn đe trước các vụ thử tên lửa của Triều Tiên
Mỹ-Nhật-Hàn tăng cường khả năng răn đe trước các vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc hôm nay (24/7) đã tổ chức một cuộc điện đàm ở cấp thứ trưởng ngoại giao, trong đó xác nhận sẽ hợp tác chặt chẽ để tăng cường khả năng răn đe và phản ứng trước các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên tiếp của Triều Tiên.

Mỹ-Nhật-Hàn tăng cường khả năng răn đe trước các vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Mỹ-Nhật-Hàn tăng cường khả năng răn đe trước các vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc hôm nay (24/7) đã tổ chức một cuộc điện đàm ở cấp thứ trưởng ngoại giao, trong đó xác nhận sẽ hợp tác chặt chẽ để tăng cường khả năng răn đe và phản ứng trước các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên tiếp của Triều Tiên.

Triều Tiên tuyên bố "không có điểm dừng" trong nỗ lực củng cố sức mạnh quân sự
Triều Tiên tuyên bố "không có điểm dừng" trong nỗ lực củng cố sức mạnh quân sự

VOV.VN - Sáng nay (24/7) Triều Tiên tuyên bố "không có điểm dừng" trong việc tăng cường sức mạnh quân sự, đặc biệt là nỗ lực phát triển các chương trình hạt nhân và tên lửa.

Triều Tiên tuyên bố "không có điểm dừng" trong nỗ lực củng cố sức mạnh quân sự

Triều Tiên tuyên bố "không có điểm dừng" trong nỗ lực củng cố sức mạnh quân sự

VOV.VN - Sáng nay (24/7) Triều Tiên tuyên bố "không có điểm dừng" trong việc tăng cường sức mạnh quân sự, đặc biệt là nỗ lực phát triển các chương trình hạt nhân và tên lửa.