Khen thưởng người bán hàng rong lao xuống sông cứu người

Chiều 10/4, Công an thành phố Huế tổ chức khen thưởng người bán hàng rong, bất chấp nguy hiểm cứu người

Đó là anh Nguyễn Văn Tuân, sinh năm 1980, tạm trú tại 22 Trần Nguyên Đán, phường Thuận Hòa, thành phố Huế.

Anh Tuân nhận bằng khen của Công an TP Huế trao tặng ngay trong ngày vì hành động dũng cảm, xả thân cứu người

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h ngày 10/4, anh Nguyễn Văn Tuân trên đường đi lấy bong bóng về bán rong, ngang qua cầu Phú Xuân phát hiện 1 phụ nữ đang chới với dưới sông. Bất chấp nguy hiểm, anh Tuân đã nhanh chóng lao xuống sông cứu vớt nạn nhân đưa lên bờ. Nạn nhân được cứu là chị Trần Thị K. (SN 1980, trú TP Huế).

Ngay khi nhận được tin báo về vụ việc, Công an thành phố Huế đã nhanh chóng có mặt cấp cứu nạn nhân và xác minh điều tra làm rõ vụ việc.   

Chiều cùng ngày, Thượng tá Võ Văn Sáu, Phó trưởng Công an TP Huế thay mặt Ban chỉ huy Công an TP Huế đã trao thư khen và tiền thưởng của Trưởng Công an thành phố Huế cho anh Nguyễn Văn Tuân; biểu dương tinh thần dũng cảm cứu người trong tình trạng gặp nguy hiểm đến tính mạng của anh Tuân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 100 chiến sĩ giải cứu 4 công an bị người dân trói, đánh
Hơn 100 chiến sĩ giải cứu 4 công an bị người dân trói, đánh

Vụ việc khiến Công an tỉnh Hà Tĩnh phải huy động hơn 100 chiến sĩ đến giải cứu, vận động dân thả người

Hơn 100 chiến sĩ giải cứu 4 công an bị người dân trói, đánh

Hơn 100 chiến sĩ giải cứu 4 công an bị người dân trói, đánh

Vụ việc khiến Công an tỉnh Hà Tĩnh phải huy động hơn 100 chiến sĩ đến giải cứu, vận động dân thả người

Bé trai 11 tháng tuổi tử vong do mẹ ép uống thuốc diệt cỏ
Bé trai 11 tháng tuổi tử vong do mẹ ép uống thuốc diệt cỏ

Mẹ bé là Dương T. H. (31 tuổi), đã cho cháu uống thuốc trừ cỏ Paraquat, sau đó mẹ cháu cũng uống.

Bé trai 11 tháng tuổi tử vong do mẹ ép uống thuốc diệt cỏ

Bé trai 11 tháng tuổi tử vong do mẹ ép uống thuốc diệt cỏ

Mẹ bé là Dương T. H. (31 tuổi), đã cho cháu uống thuốc trừ cỏ Paraquat, sau đó mẹ cháu cũng uống.

Tịch thu trên 200 kg tỏi giả thương hiệu Lý Sơn
Tịch thu trên 200 kg tỏi giả thương hiệu Lý Sơn

VOV.VN -Số tỏi giả được vận chuyển từ Khánh Hòa ra đảo để tiêu thụ dưới nhãn mác tỏi Lý Sơn.

Tịch thu trên 200 kg tỏi giả thương hiệu Lý Sơn

Tịch thu trên 200 kg tỏi giả thương hiệu Lý Sơn

VOV.VN -Số tỏi giả được vận chuyển từ Khánh Hòa ra đảo để tiêu thụ dưới nhãn mác tỏi Lý Sơn.

Hà Nội: mưa nhỏ vào buổi sáng
Hà Nội: mưa nhỏ vào buổi sáng

VOV.VN - Trưa chiều giảm mây, trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ

Hà Nội: mưa nhỏ vào buổi sáng

Hà Nội: mưa nhỏ vào buổi sáng

VOV.VN - Trưa chiều giảm mây, trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ

Gần 200 khách vật vã vì tàu Phú Quý không thể xuất bến
Gần 200 khách vật vã vì tàu Phú Quý không thể xuất bến

VOV.VN -Đến giờ xuất bến thì tàu không đáp ứng được các yêu cầu về tải trọng và do chở quá số người theo quy định.

Gần 200 khách vật vã vì tàu Phú Quý không thể xuất bến

Gần 200 khách vật vã vì tàu Phú Quý không thể xuất bến

VOV.VN -Đến giờ xuất bến thì tàu không đáp ứng được các yêu cầu về tải trọng và do chở quá số người theo quy định.

Đakrông: Dân khổ vì khỉ phá hại mùa màng
Đakrông: Dân khổ vì khỉ phá hại mùa màng

VOV.VN -Tình trạng khỉ về phá nương rẫy diễn ra từ hàng chục năm nay, nhưng địa phương chưa có biện pháp ngăn chặn hiệu quả.

Đakrông: Dân khổ vì khỉ phá hại mùa màng

Đakrông: Dân khổ vì khỉ phá hại mùa màng

VOV.VN -Tình trạng khỉ về phá nương rẫy diễn ra từ hàng chục năm nay, nhưng địa phương chưa có biện pháp ngăn chặn hiệu quả.

Ô tô "bay" lên vòng xuyến, 4 người trên xe hú vía
Ô tô "bay" lên vòng xuyến, 4 người trên xe hú vía

VOV.VN -Vụ tai nạn khiến chiếc ô tô bị hư hỏng nhẹ phần đầu và gầm máy. Một số cây xanh, hoa cảnh tại vòng xuyến bị nát bét.

Ô tô "bay" lên vòng xuyến, 4 người trên xe hú vía

Ô tô "bay" lên vòng xuyến, 4 người trên xe hú vía

VOV.VN -Vụ tai nạn khiến chiếc ô tô bị hư hỏng nhẹ phần đầu và gầm máy. Một số cây xanh, hoa cảnh tại vòng xuyến bị nát bét.

“Ngáo đá”, vung dao đuổi chém người loạn xạ trên phố
“Ngáo đá”, vung dao đuổi chém người loạn xạ trên phố

Va phải một thanh niên, đối tượng liền vung dao đâm trực diện nhưng rất may không trúng

“Ngáo đá”, vung dao đuổi chém người loạn xạ trên phố

“Ngáo đá”, vung dao đuổi chém người loạn xạ trên phố

Va phải một thanh niên, đối tượng liền vung dao đâm trực diện nhưng rất may không trúng

Vụ tàu cháy trên vịnh Hạ Long: Đình chỉ công ty chủ quản
Vụ tàu cháy trên vịnh Hạ Long: Đình chỉ công ty chủ quản

VOV.VN - Công ty TNHH Cửu Long sẽ phải tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh để các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Vụ tàu cháy trên vịnh Hạ Long: Đình chỉ công ty chủ quản

Vụ tàu cháy trên vịnh Hạ Long: Đình chỉ công ty chủ quản

VOV.VN - Công ty TNHH Cửu Long sẽ phải tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh để các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hà Nội dành 13.000 tỷ đồng để cải tạo, xây mới nghĩa trang
Hà Nội dành 13.000 tỷ đồng để cải tạo, xây mới nghĩa trang

Từ nay đến năm 2020, Hà Nội dành 13.000 tỷ đồng để đóng cửa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng và xây mới một số nghĩa trang.

Hà Nội dành 13.000 tỷ đồng để cải tạo, xây mới nghĩa trang

Hà Nội dành 13.000 tỷ đồng để cải tạo, xây mới nghĩa trang

Từ nay đến năm 2020, Hà Nội dành 13.000 tỷ đồng để đóng cửa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng và xây mới một số nghĩa trang.

Hai công ty giả mạo chữ ký, con dấu của các tổ chức hội
Hai công ty giả mạo chữ ký, con dấu của các tổ chức hội

VOV.VN - Mượn danh nghĩa của các tổ chức hội, hai công ty công khai tiến hành thu tiền của các hội viên thu lợi bất chính.

Hai công ty giả mạo chữ ký, con dấu của các tổ chức hội

Hai công ty giả mạo chữ ký, con dấu của các tổ chức hội

VOV.VN - Mượn danh nghĩa của các tổ chức hội, hai công ty công khai tiến hành thu tiền của các hội viên thu lợi bất chính.