Lai Châu: Quốc lộ 4D chưa thể thông đường sau 2 ngày sạt lở núi

VOV.VN -Tại hiện trường hiện có trên 300 xe tải trọng xếp hàng dài hơn 3km dừng đỗ ở hai đầu chờ đợi thông đường.

Như tin đã đưa, vụ sạt trượt núi xảy ra rạng sáng ngày 20/9 làm gần 10.000 mét khối đất, đá sạt xuống quốc lộ 4D, gây ách ách tắc giao thông cục bộ giữa tỉnh Lai Châu với tỉnh Lào Cai. Ngay sau khi xảy ra sự cố, tỉnh Lai Châu đã huy động các lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương huy động các phương tiện máy móc, con người tập trung khắc phục. Tuy nhiên, cuối giờ chiều nay (21/9), do lượng đất, đá lớn, nền đường yếu, công với trên địa bàn vẫn còn mưa gây khó khăn cho việc khắc phục.



Gần hai ngày trôi qua, các lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu đã huy động tối đa các phương tiện, lực lượng để khắc phục, song thời tiết trên địa bàn đang gây rất nhiều khó khăn. Theo ghi nhận của phóng viên, tại hiện trường hiện có trên 300 xe tải trọng xếp hàng dài hơn 3km dừng đỗ ở hai đầu chờ đợi thông đường. Trong khi điểm sạt núi lại nằm trên đèo, không có hộ dân, gây khó khăn cho việc sinh hoạt của hàng trăm lái, phụ xe.

 Điểm sạt trượt núi thuộc thuộc km 74+800 trên quốc lộ 4D nằm phía chân đèo Hoàng Liên Sơn, thuộc địa phận xã Sơn Bình, huyện Tam Đường. Do xảy ra vào rạng sáng, ít phương tiện giao thông đi lại nên không gây thiệt hại về người và tài sản.

Tại hiện trường, toàn bộ sườn núi cao sạt xuống và vùi lấp hoàn toàn khoảng 100 mét đường. Các lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu đã huy động các máy xúc lật, máy múc nhưng đến nay mới chỉ giải phóng được cho các loại xe con và một số xe chở xăng dầu, xe chở hàng cứu trợ đi qua, toàn bộ xe tải trọng lớn không thể qua.



Trên 300 xe tải trọng xếp hàng dài hơn 3km dừng đỗ ở hai đầu chờ đợi thông đường

Ông Tạ Tấn Vĩnh, Phó Giám đốc Sở Giao thông, Vận tải tỉnh Lai Châu cho biết: Đây là một trong ba tuyến quốc lộ lối tỉnh Lai Châu với các tỉnh, lưu lượng xe đi lại rất lớn. Việc tắc đường đã gây gián đoạn, cản trở cho việc lưu thông hàng hóa của tỉnh Lai Châu với tỉnh Lào Cai. Bằng mọi giá, Sở sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng khắc phục sớm để cho các phương tiện đi lại. Tuy nhiên, do toàn bộ đường cũ bị vùi lấp và lún nên các lực lượng chức năng buộc phải mở đường mới sang phía ta tuy âm. Hiện đất, đá từ phía ta luy dương vẫn tiếp tục sạt xuống, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là người tham gia giao thông bằng xe máy. Lực lượng thanh tra giao thông đã phối hợp với cảnh sát giao thuông thường xuyên túc trực tại hiện trường để phân luồng, đảm bảo ban toàn cho người và tài sản qua lại.

Ông Điêu Tiến Dương, Phó Chánh thanh tra Sở Giao thông, Vận tải tỉnh Lai Châu cho biết: "Sau khi nhận được tin tắc đường, đơn vị quản lý đường bộ cử cả máy móc và nhân công lên. Trong khi đó, thanh tra Sở cũng cử người lên phối hợp với lực lượng cảnh sát để đảm bảo giao thông. Phương tiện, lưu lượng xe tải tương đối lớn nên chúng tôi sẽ cố gắng tìm mọi biện pháp để thông được càng sớm càng tốt"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lai Châu: Sạt  lở núi, gây ách tắc giao thông trên Quốc lộ 4D
Lai Châu: Sạt lở núi, gây ách tắc giao thông trên Quốc lộ 4D

VOV.VN -Sạt lở núi cũng đã gây ách tắc giao thông làm chia cắt tỉnh Lai Châu với tỉnh Lào Cai.

Lai Châu: Sạt  lở núi, gây ách tắc giao thông trên Quốc lộ 4D

Lai Châu: Sạt lở núi, gây ách tắc giao thông trên Quốc lộ 4D

VOV.VN -Sạt lở núi cũng đã gây ách tắc giao thông làm chia cắt tỉnh Lai Châu với tỉnh Lào Cai.