Lào Cai: Gần 500 trâu bò chết rét

Trong số này hầu hết đều là bê nghé non dưới 1 tuổi và trâu bò già yếu hoặc đang bị bệnh tật

Theo ông Ma Quang Trung, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, giám đốc sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai, tính đến 10 giờ ngày 13/1, qua báo cáo nhanh của các địa phương trong tỉnh Lào Cai, đã có gần 500 con trâu bò đã bị chết rét, trong số đó hầu hết đều là bê, nghé non dưới 1 tuổi và trâu bò già yếu hoặc đang bị bệnh tật.

Các huyện có nhiều trâu bò bị chết rét trong đợt này là huyện vùng cao Sa Pa (hơn 100 con), Bắc Hà, Văn Bàn gần 100 con, các huyện còn lại và TP Lào Cai mỗi nơi đều có vài chục con trâu bò bị chết rét.

Trong những ngày tới, sẽ có thêm 2 đợt không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn tỉnh Lào Cai, do vậy số lượng trâu bò của địa phương sẽ tiếp tục bị chết rét nhiều hơn.

Trước tình hình đó UBND tỉnh Lào Cai tiếp tục chỉ đạo ngành Nông nghiệp phối hợp với các cấp các ngành, các địa phương trong tỉnh dồn sức phòng chống rét cho trâu bò, kiên quyết không để đàn đại gia súc chết rét do sự chủ quan.

Kinh nghiệm sơ tán đàn trâu bò từ vùng cao giá rét xuống vùng thấp ấm áp hơn và có nhiều cỏ tươi hơn đang được tỉnh chỉ đạo nhân rộng mô hình tới tất cả các làng bản. Chính quyền các địa phương tiếp tục vận động các gia đình không thả rông trâu bò vào rừng trong ngày lạnh giá, che đậy chuồng trại kín gió sương, cắt thêm cỏ tươi, nấu thêm cám ngô, cháo gạo cho trâu bò ăn thêm để tăng sức đề kháng.

Huyện Sa Pa đã có sáng kiến hỗ trợ kinh phí cho các gia đình nông dân nghèo mua gạo, bột ngô nấu cháo cho trâu bò ăn thêm ngày giá rét, mua ni lon để may áo cho bê nghé non hoặc vải bạt che lán trâu bò khi đưa đi sơ tán ở vùng thấp...

Tỉnh đoàn Lào Cai đã ra quân xuống cơ sở vận động bà con nông dân chủ động phòng chống rét cho người và đàn đại gia súc, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thời tiết giá lạnh bất thường, kéo dài gây ra.

Tuy nhiên, những biện pháp nêu trên của tỉnh Lào Cai cũng chỉ là giải pháp mang tính cấp bách trước mắt. Về lâu dài, việc phòng chống rét cho đàn trâu bò với tổng đàn hàng vạn con ở Lào Cai và các tỉnh miền núi khác cần có những dự án cấp nhà nước như chương trình 135 CP, chương trình 134CP... của Chính phủ dành cho vùng miền núi, vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn. Có như vậy mới có thể ngăn chặn hiệu quả việc đàn đại gia súc ở vùng cao bị chết rét quá nhiều, như trận rét lịch sử năm 2008 đã từng xảy ra ở tỉnh Lào Cai và cả vùng Tây Bắc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên