Nobel Kinh tế thuộc về 3 nhà kinh tế Mỹ

VOV.VN - Giải Nobel kinh tế năm nay chia đôi, theo đó một nửa giải thuộc về ông David Card và một nửa giải là phần thương chung của hai chuyên gia kinh tế Joshua D. Angrist và Guido W. Imbens. 

Khép lại một mùa Nobel đầy bất ngờ và đã có nhiều đồn đoán về những gương mặt sáng giá đề cử cho Nobel Kinh tế 2021, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển chiều 11/10 (theo giờ Việt Nam) đã trao giải thưởng này cho ba nhà kinh tế học người Mỹ là David Card, Joshua D. Angrist và Guido W. Imbens.

Theo thông báo của Viện Hàn lâm khoa học Hoàng gia Thụy Điển, giải Nobel kinh tế năm nay chia đôi, theo đó một nửa giải thuộc về ông David Card và một nửa giải là phần thương chung của hai chuyên gia kinh tế Joshua D. Angrist và Guido W. Imbens. 

Theo Ban tổ chức, nhà kinh tế David Card đã được trao giải Nobel Kinh tế năm 2021 vì những đóng góp thực tế của ông đối với lĩnh vực kinh tế lao động. Trong khi đó, hai chuyên gia kinh tế Joshua D. Angrist và Guido W. Imbens được trao giải với công trình nghiên cứu khoa học liên quan tới phương pháp luận trong việc phân tích các mối tương quan giữa nguyên nhân và hệ quả trong lĩnh vực kinh tế.

Phát biểu tại lễ công bố, bà Ava van Mourich, thành viên ban công bố giải thưởng nhấn mạnh: “Nghiên cứu của các chủ nhân giải thưởng Nobel kinh tế năm nay đã cung cấp cho chúng ta những hiểu biết mới về thị trường lao động và chỉ ra những kết luận nào về nhân quả có thể rút ra từ các thí nghiệm tự nhiên. Cách tiếp cận của họ cũng góp phần mở rộng sự hiểu biết của chúng ta sang các lĩnh vực khác cũng như nghiên cứu thực nghiệm”.

Nobel Kinh tế là giải thưởng thứ 6 và cũng là giải thưởng khép lại mùa Nobel 2021. Trước đó, các giải Nobel Hóa học, Nobel Vật lý, Nobel Y học, Nobel Văn học và Nobel Hòa bình 2021 đã được công bố.

Năm ngoái, giải Nobel Kinh tế đã được trao cho hai nhà kinh tế Mỹ Paul Milgrom và Robert Winson nhờ công trình nghiên cứu về lý thuyết đấu giá và những sáng tạo về các hình thức đấu giá mới. Các phát hiện của họ giúp ích cho người bán, người mua và người đóng thuế trên khắp thế giới.

Giống như những người đoạt giải Nobel trong các lĩnh vực y học, hóa học, vật lý, văn học, những người đoạt giải Nobel Kinh tế là do Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển bầu chọn.

Mỗi giải thưởng Nobel năm nay sẽ bao gồm huy chương, bằng chứng nhận cá nhân và một khoản tiền thưởng trị giá 10 triệu Cu-ron Thụy Điển (khoảng 1,1 triệu USD)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những sự thật ít biết về giải Nobel trong lịch sử 120 năm
Những sự thật ít biết về giải Nobel trong lịch sử 120 năm

VOV.VN - Bắt đầu từ năm 1901, cho tới nay, giải Nobel đã được trao 609 lần cho 975 cá nhân và tổ chức. Trong lịch sử 120 năm của giải thưởng danh giá này, có những người đã từ chối nhận giải và có những người giành được giải thưởng nhiều lần.

Những sự thật ít biết về giải Nobel trong lịch sử 120 năm

Những sự thật ít biết về giải Nobel trong lịch sử 120 năm

VOV.VN - Bắt đầu từ năm 1901, cho tới nay, giải Nobel đã được trao 609 lần cho 975 cá nhân và tổ chức. Trong lịch sử 120 năm của giải thưởng danh giá này, có những người đã từ chối nhận giải và có những người giành được giải thưởng nhiều lần.

Nhận diện các chủ nhân giải Nobel năm 2021
Nhận diện các chủ nhân giải Nobel năm 2021

VOV.VN - Trải qua 120 năm, giải Nobel đã vinh danh những người có thành tựu nổi bật trên khắp thế giới. Dưới đây là các chủ nhân giải Nobel 2021 trên 6 lĩnh vực y học, vật lý, hóa học, văn học, hòa bình và kinh tế.

Nhận diện các chủ nhân giải Nobel năm 2021

Nhận diện các chủ nhân giải Nobel năm 2021

VOV.VN - Trải qua 120 năm, giải Nobel đã vinh danh những người có thành tựu nổi bật trên khắp thế giới. Dưới đây là các chủ nhân giải Nobel 2021 trên 6 lĩnh vực y học, vật lý, hóa học, văn học, hòa bình và kinh tế.

Nobel Hòa bình 2021: Vinh danh các nhà báo
Nobel Hòa bình 2021: Vinh danh các nhà báo

VOV.VN - Ủy ban trao giải cho biết 2 nhân vật giành giải năm nay "đại diện cho tất cả các nhà báo dám bảo vệ lý tưởng trong một thế giới mà báo chí phải đối mặt với những điều kiện ngày càng bất lợi".

Nobel Hòa bình 2021: Vinh danh các nhà báo

Nobel Hòa bình 2021: Vinh danh các nhà báo

VOV.VN - Ủy ban trao giải cho biết 2 nhân vật giành giải năm nay "đại diện cho tất cả các nhà báo dám bảo vệ lý tưởng trong một thế giới mà báo chí phải đối mặt với những điều kiện ngày càng bất lợi".