Miền Trung di dời hàng chục ngàn hộ dân tránh bão

VOV.VN -Chiều 9/11, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi đã thực hiện phương án di dời dân vùng nguy hiểm đến nơi an toàn tránh bão số 14.

Người dân các làng quê ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế đã tập trung di dời tránh bão số 14. Dọc con đường Hoàng Sa chạy ra cửa biển Thuận An, huyện Phú Vang đâu đâu cũng thấy cảnh người dân dùng xe máy chở nhau đi tránh bão, những phụ nữ bồng bế con, mang theo đồ đạc di dời sang các ngôi nhà cao tầng, kiên cố hơn. 

Mới đầu giờ chiều, cảnh làng quê ở Thuận An đã trở nên hoang vắng. Những ngôi nhà cửa đóng then cài, chỉ còn lại lực lượng chức năng làm nhiệm vụ giúp dân tránh bão. Ông Hoàng Hữu Phước, Chủ tịch UBND thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang cho biết, toàn thị trấn có 1.800 hộ với 7.800 khẩu tập trung tại 5 thôn ven biển đã được di dời. 

Ông Nguyễn Anh Tuấn, ở thôn Hái Bình, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang cho biết: "Các thôn như Hải Tiến, Hải Bình và thôn Minh Hải ở đây là phải di dời hết để đảm bảo an toàn. Những nhà có bà con ở Huế hoặc có điều kiện thì sẽ đi lên Huế để tránh bão, còn hầu hết người dân ở đây thì vào trường cấp 3 Thuận An hoặc trường tiểu học Thuận An".

Các hộ dân đã được di dời tại Quảng Ngãi

** Còn tại tỉnh Quảng Ngãi, từ chiều đến giờ, đã có mưa vừa đến mưa to ở một số nơi, gió giật cấp 5, cấp 6. Đêm 9/11, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Ngãi đặt sở chỉ huy tại huyện Bình Sơn, giáp ranh với tỉnh Quảng Nam để thuận tiện trong công tác chỉ đạo. 

Đến 19h tối 9/11, tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành di dời được hơn 36.700 trong tổng số 54.000 hộ phải di dời theo kế hoạch đến nơi cao ráo, kiên cố như: trường học, trụ sở UBND và các khách sạn. Đến tối 9/11, tại Quảng Ngãi đã có 1 người tử vong ở huyện Đức Phổ do ngã khi đang chằng chống nhà cửa.

Bên cạnh công tác di dời, chiều 9/11, hồ chứa nước Nước Trong đã tiến hành xả lũ với lưu lượng 200 m3/s để chủ động đón lũ. Hiện, các địa phương trong tỉnh đã dự trữ được hơn 90 tấn gạo, gần 8.000 thùng mỳ tôm cùng nước uống dự trữ ở UBND huyện, xã và các địa điểm sơ tán để phục vụ nhân dân trong những ngày bão.

Người dân chủ động phòng tránh bão số 14

Anh Phạm Tấn Hùng, ở xã Sơn Hải, huyện Bình Sơn vừa được di dời đến nơi an toàn cho biết: "Nhà tôi dưới bãi ngang gần biển sợ sóng bão ập về nên di chuyển lên đây cho yên tâm. Tôi cũng chỉ kịp đem một ít xôi cùng đồ ăn, nước uống và sữa cho trẻ con".

Ông Phan Vinh, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh đang trực tiếp chỉ đạo tại 1 điểm di dời dân cho biết: "Hiện nay tại địa điểm này chúng tôi chia khoảng 10 phòng, với 50 người ở 1 phòng cùng mỳ tôm, nước khoáng đã chuẩn bị sẵn. Nếu tối 9/11 có xảy ra mất điện thì đèn dầu và đèn pin cũng được chuẩn bị đầy đủ"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh Hóa sẵn sàng phương án ứng phó bão số 14
Thanh Hóa sẵn sàng phương án ứng phó bão số 14

VOV.VN -Sáng 9/11, tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 13 đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác triển khai ứng phó tại 13 huyện về cơn bão số 14.

Thanh Hóa sẵn sàng phương án ứng phó bão số 14

Thanh Hóa sẵn sàng phương án ứng phó bão số 14

VOV.VN -Sáng 9/11, tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 13 đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác triển khai ứng phó tại 13 huyện về cơn bão số 14.

Từ Quảng Ngãi đến Quảng Bình, gió giật mạnh từ đêm 9/11
Từ Quảng Ngãi đến Quảng Bình, gió giật mạnh từ đêm 9/11

VOV.VN- Từ đêm 9/11 các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Quảng Bình có gió mạnh cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão cấp 10 - 11, giật cấp 12, cấp 13

Từ Quảng Ngãi đến Quảng Bình, gió giật mạnh từ đêm 9/11

Từ Quảng Ngãi đến Quảng Bình, gió giật mạnh từ đêm 9/11

VOV.VN- Từ đêm 9/11 các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Quảng Bình có gió mạnh cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão cấp 10 - 11, giật cấp 12, cấp 13

Bình Định và Nghệ An di dời dân, bảo vệ hồ đập
Bình Định và Nghệ An di dời dân, bảo vệ hồ đập

VOV.VN -Chiều 9/11, tại tỉnh Bình Định, Nghệ An các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 14.

Bình Định và Nghệ An di dời dân, bảo vệ hồ đập

Bình Định và Nghệ An di dời dân, bảo vệ hồ đập

VOV.VN -Chiều 9/11, tại tỉnh Bình Định, Nghệ An các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 14.

Cảnh sát biển giúp dân ứng phó bão số 14
Cảnh sát biển giúp dân ứng phó bão số 14

VOV.VN -Hải đội 102 Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với UBND huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cấp phát hàng trăm áo phao cho dân xóm đảo Hồng Lam.

Cảnh sát biển giúp dân ứng phó bão số 14

Cảnh sát biển giúp dân ứng phó bão số 14

VOV.VN -Hải đội 102 Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với UBND huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cấp phát hàng trăm áo phao cho dân xóm đảo Hồng Lam.

Ngư dân Nghệ An gánh thuyền chạy bão số 14
Ngư dân Nghệ An gánh thuyền chạy bão số 14

VOV.VN - Sáng 9/11 người dân ven biển các xã thuộc ven biển ở Nghệ An đã thực hiện các phương án đối phó bão số 14.

Ngư dân Nghệ An gánh thuyền chạy bão số 14

Ngư dân Nghệ An gánh thuyền chạy bão số 14

VOV.VN - Sáng 9/11 người dân ven biển các xã thuộc ven biển ở Nghệ An đã thực hiện các phương án đối phó bão số 14.

20h30 hôm nay, bão đi qua đảo Song Tử Tây
20h30 hôm nay, bão đi qua đảo Song Tử Tây

VOV.VN - Hiện nay trên đảo đang có gió cấp 4-5, trời ít mưa nhưng rất mù, sóng biển cao 4-5 m.

20h30 hôm nay, bão đi qua đảo Song Tử Tây

20h30 hôm nay, bão đi qua đảo Song Tử Tây

VOV.VN - Hiện nay trên đảo đang có gió cấp 4-5, trời ít mưa nhưng rất mù, sóng biển cao 4-5 m.

Phó Thủ tướng kiểm tra, chỉ đạo công tác đối phó bão
Phó Thủ tướng kiểm tra, chỉ đạo công tác đối phó bão

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý công tác sơ tán dân, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho dân.

Phó Thủ tướng kiểm tra, chỉ đạo công tác đối phó bão

Phó Thủ tướng kiểm tra, chỉ đạo công tác đối phó bão

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý công tác sơ tán dân, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho dân.