Phó Thủ tướng kiểm tra, chỉ đạo công tác đối phó bão

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý công tác sơ tán dân, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho dân.

Sau khi đi kiểm tra và chỉ đạo công tác đối phó với báo số 14 tại 2 tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam, cuối buổi chiều 9/11, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn công tác Chính phủ có buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố Đà Nẵng. 

Đến 14h chiều 9/11, các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên đã tập trung sơ tán gần 70.000 hộ, với 270.000 người đi tránh bão. Toàn bộ tàu thuyền đánh bắt trong vùng nguy hiểm đã vào bờ, hiện còn 9 tàu với 94 lao động, gồm 2 tàu của Quảng Nam và 7 tàu của Quảng Ngãi đang trên đường vào bờ. Các địa phương đang khẩn trương sơ tán dân tránh bão và kêu gọi số tàu thuyền còn lại vào bờ.


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác phòng chống bão tại cảng Dung Quất vào sáng 9/11

Đối phó với bão số 14 , Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thành lập 3 sở chỉ huy tiền phương tại 3 địa phương là thành phố Đà Nẵng, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam và phía Bắc tỉnh Bình Định do Tư lệnh và các phó Tư lênh Quân khu trực tiếp chỉ huy. Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cũng chỉ đạo Lữ đoàn CB 270 chuẩn bị đội cứu hộ, sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có lệnh của quân khu.

Hai ngày nay, các đơn vị lực lượng vũ trang thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu đã huy động 22.500 lượt cán bộ, chiến sỹ cùng hàng trăm phương tiện tham gia chằng chống 29.000 nhà dân trường học, trạm y tế; di dời  hơn 36.000 hộ dân, với 137.000 nhân khẩu ở các địa phương miền Trung đi tránh bão

Tại thành phố Đà Nẵng, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố có phương án sơ tán 22.000 hộ dân với 74.000 nhân khẩu ở vùng cách bờ biển 500m, vùng xung yếu đi tránh bão. Từ đầu giờ chiều 9/11, các chợ đã tạm ngưng hoạt động.

Thành phố Đà Nẵng cũng thành lập 3 đội cứu hộ cứu nạn gồm: đội cứu hộ đường sông, đội ứng cứu sập đổ công trình, đội ứng cứu khẩn cấp trong bão do các lực lượng quân đội, bộ đội biên phòng, công an làm nòng cốt, xử lý các tình huống xảy ra trong và sau bão .

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý Bộ Tư lệnh Quân khu 5, thành phố Đà Nẵng tiếp tục theo dõi và thực hiện nghiêm các công điện của Thủ tướng, đặc biệt chú ý đến công tác sơ tán dân, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng: Thực phẩm, rau xanh tăng giá do bão số 14
Đà Nẵng: Thực phẩm, rau xanh tăng giá do bão số 14

VOV.VN - Trước thông tin bão số 14 đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, giá nhiều mặt hàng lương thực, thực phẩm tại Đà Nẵng có xu hướng tăng.

Đà Nẵng: Thực phẩm, rau xanh tăng giá do bão số 14

Đà Nẵng: Thực phẩm, rau xanh tăng giá do bão số 14

VOV.VN - Trước thông tin bão số 14 đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, giá nhiều mặt hàng lương thực, thực phẩm tại Đà Nẵng có xu hướng tăng.

Người dân miền Trung tất bật chuẩn bị ứng phó bão số 14
Người dân miền Trung tất bật chuẩn bị ứng phó bão số 14

VOV.VN - Người dân các tỉnh miền Trung đã chủ động triển khai chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền và sơ tán để ứng phó với bão số 14.

Người dân miền Trung tất bật chuẩn bị ứng phó bão số 14

Người dân miền Trung tất bật chuẩn bị ứng phó bão số 14

VOV.VN - Người dân các tỉnh miền Trung đã chủ động triển khai chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền và sơ tán để ứng phó với bão số 14.

Bình Định và Nghệ An di dời dân, bảo vệ hồ đập
Bình Định và Nghệ An di dời dân, bảo vệ hồ đập

VOV.VN -Chiều 9/11, tại tỉnh Bình Định, Nghệ An các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 14.

Bình Định và Nghệ An di dời dân, bảo vệ hồ đập

Bình Định và Nghệ An di dời dân, bảo vệ hồ đập

VOV.VN -Chiều 9/11, tại tỉnh Bình Định, Nghệ An các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 14.

Bão số 14 di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc
Bão số 14 di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc

VOV.VN - Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30 - 35km.

Bão số 14 di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc

Bão số 14 di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc

VOV.VN - Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30 - 35km.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải họp bàn đối phó với bão số 14
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải họp bàn đối phó với bão số 14

VOV.VN - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã động viên chính quyền, bà con nhân dân sẵn sàng ứng phó với bão số 14...

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải họp bàn đối phó với bão số 14

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải họp bàn đối phó với bão số 14

VOV.VN - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã động viên chính quyền, bà con nhân dân sẵn sàng ứng phó với bão số 14...

Thanh Hóa sẵn sàng phương án ứng phó bão số 14
Thanh Hóa sẵn sàng phương án ứng phó bão số 14

VOV.VN -Sáng 9/11, tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 13 đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác triển khai ứng phó tại 13 huyện về cơn bão số 14.

Thanh Hóa sẵn sàng phương án ứng phó bão số 14

Thanh Hóa sẵn sàng phương án ứng phó bão số 14

VOV.VN -Sáng 9/11, tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 13 đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác triển khai ứng phó tại 13 huyện về cơn bão số 14.

Thủ tướng gửi công điện chỉ đạo đối phó với bão số 14
Thủ tướng gửi công điện chỉ đạo đối phó với bão số 14

VOV.VN - Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ban ngành từ Trung ương đến địa phương tập trung đối phó với bão  số 14

Thủ tướng gửi công điện chỉ đạo đối phó với bão số 14

Thủ tướng gửi công điện chỉ đạo đối phó với bão số 14

VOV.VN - Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ban ngành từ Trung ương đến địa phương tập trung đối phó với bão  số 14