Một nhà dân bị phóng hỏa trong đêm

Khoảng 21h45’ đêm 20/10, trong lúc đang ngủ, chị Lê Thị Phương Đạm (33 tuổi) ở thôn Hòa Đa, xã An Mỹ, huyện Tuy An (Phú Yên) bất ngờ tỉnh giấc khi phát hiện phòng khách nhà mình bị cháy.

Hốt hoảng, chị Phương chỉ kịp gọi chồng là anh Vũ Đình Bửu thoát ra ngoài bằng cửa sau và kêu cứu.

Nhiều người trong xóm chạy đến dùng nước dập tắt ngọn lửa ngay sau đó 15 phút. Rất may không có thiệt hại về người, nhưng nhiều vật dụng sinh hoạt trong gia đình đã bị lửa thiêu rụi, cửa sắt và vách nhà bà Đạm bị lửa bén nám khói đen.

Tại hiện trường vụ cháy, cơ quan công an phát hiện tang vật gồm 1 can nhựa đựng xăng (loại 20 lít) và 1 bật lửa ga.

Theo gia đình và người dân trong xóm, nguyên nhân có thể là do mâu thuẫn, xích mích cá nhân. Hiện vụ việc đã được Công an huyện Tuy An thụ lý hồ sơ, điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên