Nắng nóng gần 40 độ, các dịch vụ chống nóng hút khách

(VOV) -Nhiều dịch vụ trong mùa nắng nóng như: bể bơi, mặt hàng nước giải khát, hay điện máy… sức tiêu thụ tăng mạnh.

Những ngày qua, đợt nóng đầu mùa tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực toàn miền Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ tăng cao gần 40 độ C, khiến cuộc sống của người dân bị thay đổi. Nhiều dịch vụ trong mùa nắng nóng như: bể bơi, mặt hàng nước giải khát, hay điện máy… sức tiêu thụ tăng mạnh so với thời điểm trước. Tuy nhiên, giá các dịch vụ này vẫn giữ ở mức ổn định, không có hiện tượng tăng giá đột biến.

Mới đầu giờ sáng, tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đã cảm nhận được nắng oi bức của mùa hè. Tại các nẻo đường, người dân dường như di chuyển nhanh hơn để tránh nắng. Hầu hết, các trường học mần non và tiểu học phải nghỉ hoạt động ngoài trời thay vào đó là ở trong phòng với những trò chơi khác. Đối với các gia đình trên địa bàn thành phố, đợt nắng nóng này đa số người dân đã chọn giải pháp đi biển tránh nắng.

Mặt hàng quạt máy bán chạy những ngày nắng nóng (Ảnh: Lê Minh/VOV online)

Anh Nguyễn Trung Kiên, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa nói: “Nắng nóng gây ảnh hưởng không chỉ tới công việc mà còn tới sức khỏe. Buổi chiều, tôi cho các cháu xuống biển Sầm Sơn chơi giải tỏa cái nắng, vì trên thành phố quá oi bức, lại không có những điểm để cho các cháu tắm, bể bơi cũng đông, chật chội”.

Tại khu vực nội thành Hà Nội, người dân đổ ra các khu vực có nhiều cây xanh, hồ nước, công viên, hoặc đến các dịch vụ như bể bơi, khu vui chơi giải trí (bể bơi Tăng Bạt Hổ, Thanh Niên, Bốn mùa - quận Hai Bà Trưng…). Số lượt người dân đến các bể bơi tăng đột biến từ 20% đến 30% so với ngày trước đây.

Trong số các mặt hàng, dịch vụ mùa hè, mặt hàng điện máy có sức mua tăng hơn cả. Theo thống kê của nhiều siêu thị điện máy, sức mua các mặt hàng điện máy của người dân đã tăng từ 50% đến 300% so với đầu tháng 5.

Ông Nguyễn Việt Trung, phụ trách ngành hàng điện máy của Siêu thị HC Phạm Văn Đồng, Hà Nội cho biết: “Mấy ngày nay, lượng khách đến xem và mua hàng tăng đột biến, mức tăng từ 200% đến 300%. Các mặt hàng bán nhiều là điều hòa, quạt, máy xay sinh tố”.

Đầu mùa nắng là thời điểm hàng điện máy bán chạy nhất trong năm. Nhằm tránh tình trạng “tát nước theo mưa” của các cửa hàng, siêu thị. Lực lượng quản lý thị trường các địa phương tăng cường kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm nếu có hiện tượng tăng giá đột biến.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Trong dịp nắng nóng này và tới đây, các cửa hàng điện lạnh sẽ bán được nhiều hơn so với các mùa khác. Chúng tôi cũng nhận định, đây là vấn đề nhạy cảm theo mùa, do vậy chúng tôi đang tiến hành kiểm tra, giám sát. Các cửa hàng phải có sự niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; xử lý nghiêm những hành vi tăng giá đột biến, hoặc không niêm yết giá hoặc có hành vi lừa dối người tiêu dùng”.

Bên cạnh các loại điều hòa, quạt mát, nhiều gia đình còn sắm cho mình sản phẩm tích điện như quạt tích điện, đèn sạc… đề phòng tình trạng mất điện luân phiên sẽ diễn ra trong mùa hè nóng bức. Đặc biệt, mặt hàng máy phát điện, kích điện cũng khá được ưa chuộng trong năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nắng nóng tới 39 độ kéo dài đến cuối tuần
Nắng nóng tới 39 độ kéo dài đến cuối tuần

(VOV) -Nhiệt độ các tỉnh miền bắc và miền trung tăng cao, có nơi lên tới 38 đến 39 độ C.

Nắng nóng tới 39 độ kéo dài đến cuối tuần

Nắng nóng tới 39 độ kéo dài đến cuối tuần

(VOV) -Nhiệt độ các tỉnh miền bắc và miền trung tăng cao, có nơi lên tới 38 đến 39 độ C.

Trời nắng nóng, nhiều trẻ em nhập viện
Trời nắng nóng, nhiều trẻ em nhập viện

(VOV) - Riêng Bệnh viện Nhi TW, mỗi ngày khoa khám bệnh tiếp từ 2.500-3.000 trường hợp tới khám và điều trị.

Trời nắng nóng, nhiều trẻ em nhập viện

Trời nắng nóng, nhiều trẻ em nhập viện

(VOV) - Riêng Bệnh viện Nhi TW, mỗi ngày khoa khám bệnh tiếp từ 2.500-3.000 trường hợp tới khám và điều trị.

Hà Nội: Vật vã vì nắng nóng gần 40 độ C
Hà Nội: Vật vã vì nắng nóng gần 40 độ C

(VOV) - Thời tiết oi bức khiến công việc mưu sinh vất vả hơn, sinh hoạt có phần đảo lộn vì nắng nóng.

Hà Nội: Vật vã vì nắng nóng gần 40 độ C

Hà Nội: Vật vã vì nắng nóng gần 40 độ C

(VOV) - Thời tiết oi bức khiến công việc mưu sinh vất vả hơn, sinh hoạt có phần đảo lộn vì nắng nóng.

Miền Trung: Nắng nóng ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt
Miền Trung: Nắng nóng ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt

(VOV) -Thời tiết nắng nóng và hanh khô cùng với sự chủ quan của người dân đốt thực bì nên nguy cơ cháy rừng rất cao.

Miền Trung: Nắng nóng ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt

Miền Trung: Nắng nóng ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt

(VOV) -Thời tiết nắng nóng và hanh khô cùng với sự chủ quan của người dân đốt thực bì nên nguy cơ cháy rừng rất cao.