Ngày 6 tháng Giêng, chính thức khai hội Chùa Hương

VOV.VN -Năm nay, mở  thêm một tuyến đường mới từ Hà Nam tới Đền Trình

Chiều 7/1, Ban tổ chức Lễ hội Chùa Hương cho biết, lễ hội Chùa Hương- lễ hội dài nhất trong các lễ hội của cả nước, chính thức khai hội vào ngày 5/2/2014 (tức 6 tháng Giêng năm Giáp Ngọ), ước tính thu hút khoảng 1,5 triệu lượt khách trong 3 tháng lễ hội.

Đi đò trên suối Yến 

Ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội Chùa Hương cho biết lễ hội năm nay có nhiều nét mới, quy mô không gian lễ hội có khác các năm trước.

Cụ thể đường giao thông vào Chùa Hương Tích trước đây chỉ đi bằng 3 hướng là cổng Hội Xá, cổng Đục Khê, cổng Tiên Mai nhưng năm nay có thêm một cổng mới là cổng Hang Cò. Cổng mới này được Sở Thể thao-Văn hóa và Du lịch, UBND huyện Mỹ Đức cùng tỉnh Hà Nam tổ chức mở một tuyến đường từ Hà Nam lên tới thẳng vị trí bên kia Đền Trình. Tuyến đường có chiều dài 7km, mặt cắt 14m  có hành lang hai bên và mặt đường được đổ bê tông.

Ngoài ra, Huyện Mỹ Đức cũng đầu tư xây dựng cổng Hội Xá Hương Tích môn có kết cấu hoàn toàn bằng đá xanh, tổng mức đầu tư là 11 tỷ đồng. Trong bến đò Thiên Trù đi qua trạm soát vé, trước đây che ô khiến cảnh quan không đẹp. Năm nay đã được đầu tư 7 tỷ đồng làm nhà 4 mái có tên gọi Phổ Độ môn, được thiết kế kiểu mái chùa ngay tại bến đò Thiên Trù và tất cả hệ thống kiểm soát vé được đặt bên trong để khách không bị mưa, nắng.

Sư trụ trì Chùa Hương Thích Minh Hiền, Phó Trưởng ban tổ chức lễ hội Chùa Hương cho biết thêm, trong năm nay các vị trụ trì trong quần thể khu di tích lịch sử danh lam thắng cảnh Chùa Hương cũng đã tiến hành cải tạo xây dựng một số công trình, hạng mục như nhà khách tại Thiên Trù hơn 1.000m2; Khu xử lý rác thải vị trí gần tuyến đi Hương Tích cách xa khu vực động để xử lý gần 5 tấn rác/ngày tại riêng khu vực này, rác thải cứng được xử lý có thể tái sử dụng làm vật liệu xây dựng; Hoàn thành đưa vào sử dụng sân chùa Giải Oan.

Bên cạnh lễ khai Hội, ngày mùng 6 tháng Giêng âm lịch, Ban tổ chức cũng khai trương Triển lãm nhiếp ảnh Chùa Việt ngay tại phòng triển lãm của chùa ở Thiên Trù; ngày Rằm tháng Giêng sẽ tổ chức đêm thơ Nguyên tiêu, tổ chức Khánh đản vào 19 tháng Hai âm lịch, kéo dài trong 7 ngày.

Theo ông Nguyễn Văn Hậu, năm 2013, suối Yến chính thức được Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo ký quyết định là tuyến giao thông đường thủy nội địa của TP Hà Nội vì thế các phương tiện đường thủy phải chấp hành các quy định an toàn của giao thông đường thủy nội địa. Đến thời điểm hiện nay đã có 4.300 phương tiện thuyền đăng ký chở khách và khoảng 300 thuyền chở hàng hóa.

Về trách nhiệm của chủ phương tiện chở khách phải cung cấp áo phao cứu hộ cho khách, ông Hậu cho biết: “4 đò chuyên vớt rác trên suối Yến chở kèm theo hàng chục phao gối (được Bộ GT-VT cho phép) nếu gặp sự cố có thể kịp thời cấp cứu. Ngoài ra chỗ nước sâu sẽ cắm cọc và bố trí phao cứu sinh tại đó”.

Giá vé đò 35.000 đồng/người 2 lượt (vào-ra), phí thắng cảnh là 50.000 đồng/người.

Ông Hậu lưu ý du khách nên mua vé từ ban tổ chức, giá vé trên là trọn gói không thu thêm khoản nào hết. Vì thế cần cảnh giác không để lái đò kể lể, chèo kéo xin thêm… nếu có trường hợp nào bị cưỡng ép thì hãy gọi theo số điện thoại nóng, lực lượng chức năng sẽ có mặt xử lý ngay.

Trao đổi với báo chí, Thượng tọa Thích Minh Hiền cho biết thêm, đến nay hiện tượng rải tiền công đức bừa bãi không còn nhưng hiện tượng cài tiền vào tượng, đặt bừa bãi trên mâm cúng vẫn còn. Đây là loại tiền mệnh giá nhỏ 200 đồng. “Chúng tôi luôn luôn dùng loa nhắc nhở nhân dân và các sư đi nhặt cho vào hòm công đức”.

Theo Thượng tọa Thích Minh Hiền, ở chùa Hương không có đốt vàng mã mà chỉ đốt tiền vàng âm phủ, trong 3 tháng lễ hội chưa có ai mang ngựa giấy hay ô tô giấy… vào Chùa Hương. Tuy nhiên bà con đốt tiền âm phủ rất nhiều, chủ yếu là bà con kinh doanh buôn bán. "Về phía nhà chùa chúng tôi nhắc nhở, khuyến cáo rõ trong chùa không sử dụng tiền âm phủ".

Nhà chùa cũng không tổ chức ăn mặn khi tiếp khách, cố gắng giảm thiểu việc lễ mặn của bà con trong chùa, nhất là ở động Hương Tích. Đến nay tình trạng mang lễ mặn để cũng đã giảm, ước năm ngoái chỉ còn khoảng 10% bà con cố tình mang vào lễ, Thượng tọa Thích Minh Hiền cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà hàng tại Chùa Hương ngang nhiên bán động vật hoang dã
Nhà hàng tại Chùa Hương ngang nhiên bán động vật hoang dã

(VOV) -Việc bày bán ĐVHD tại Chùa Hương không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng rất lớn tới mỹ quan của nơi cửa Phật linh thiêng.

Nhà hàng tại Chùa Hương ngang nhiên bán động vật hoang dã

Nhà hàng tại Chùa Hương ngang nhiên bán động vật hoang dã

(VOV) -Việc bày bán ĐVHD tại Chùa Hương không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng rất lớn tới mỹ quan của nơi cửa Phật linh thiêng.

Chùa Hương sẵn sàng cho ngày khai hội
Chùa Hương sẵn sàng cho ngày khai hội

Huyện Mỹ Đức cũng đã đầu tư kinh phí 21 tỷ đồng để cải tạo, xây dựng một số hạng mục để phục vụ du kh

Chùa Hương sẵn sàng cho ngày khai hội

Chùa Hương sẵn sàng cho ngày khai hội

Huyện Mỹ Đức cũng đã đầu tư kinh phí 21 tỷ đồng để cải tạo, xây dựng một số hạng mục để phục vụ du kh

Sẽ không còn cảnh tắc đò trong lễ hội chùa Hương
Sẽ không còn cảnh tắc đò trong lễ hội chùa Hương

Lễ hội chùa Hương năm nay là sẽ không còn tình trạng loa đài quảng cáo bán hàng, làm mất trật tự nơi chốn chùa thanh tịnh.  

Sẽ không còn cảnh tắc đò trong lễ hội chùa Hương

Sẽ không còn cảnh tắc đò trong lễ hội chùa Hương

Lễ hội chùa Hương năm nay là sẽ không còn tình trạng loa đài quảng cáo bán hàng, làm mất trật tự nơi chốn chùa thanh tịnh.  

Xả rác bừa bãi tại chùa Hương sẽ bị chụp ảnh
Xả rác bừa bãi tại chùa Hương sẽ bị chụp ảnh

Lễ hội chùa Hương năm nay sẽ có 2 tổ kiểm tra có máy chụp hình tại chỗ để xử lý các hành vi vứt rác không đúng nơi quy định.  

Xả rác bừa bãi tại chùa Hương sẽ bị chụp ảnh

Xả rác bừa bãi tại chùa Hương sẽ bị chụp ảnh

Lễ hội chùa Hương năm nay sẽ có 2 tổ kiểm tra có máy chụp hình tại chỗ để xử lý các hành vi vứt rác không đúng nơi quy định.  

Tăng phí đi đò tại thắng cảnh chùa Hương
Tăng phí đi đò tại thắng cảnh chùa Hương

Phí đi đò dọc tuyến Hương Tích (7km) là 35.000 đồng/người/2 lượt vào ra (mức cũ là 25.000 đồng). Phí đi đò dọc tuyến Long Vân, Tuyết Sơn (5km) là 25.000 đồng/người/2 lượt vào ra (mức cũ là 15.000 đồng).

Tăng phí đi đò tại thắng cảnh chùa Hương

Tăng phí đi đò tại thắng cảnh chùa Hương

Phí đi đò dọc tuyến Hương Tích (7km) là 35.000 đồng/người/2 lượt vào ra (mức cũ là 25.000 đồng). Phí đi đò dọc tuyến Long Vân, Tuyết Sơn (5km) là 25.000 đồng/người/2 lượt vào ra (mức cũ là 15.000 đồng).

Cấm dùng thuyền có động cơ trên Suối Yến-Chùa Hương
Cấm dùng thuyền có động cơ trên Suối Yến-Chùa Hương

(VOV)-Xuồng công tác của lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, ban tổ chức lễ hội chùa Hương được hoạt động.

Cấm dùng thuyền có động cơ trên Suối Yến-Chùa Hương

Cấm dùng thuyền có động cơ trên Suối Yến-Chùa Hương

(VOV)-Xuồng công tác của lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, ban tổ chức lễ hội chùa Hương được hoạt động.