Sẽ có xe bus từ Việt Nam tới Thái Lan

Chỉ cần 1.000 đến 2.000 baht (khoảng 600.000 - 1,2 triệu đồng) là người Thái Lan hoặc người Việt Nam có thể du lịch đất nước của nhau trong một ngày một đêm  

Đó là khẳng định của ông Surapong Prasert, Chủ tịch Hội đồng công nghiệp tỉnh Nakhon Phanom và là Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn Thai  Phakbhum.

Theo kế hoạch, công ty Thai Phakbhum sẽ đầu tư 300 triệu baht, tương đương 180 tỷ đồng phát triển hệ thống ô tô vận tải hành khách theo đường 12 giữa ba nước Thái Lan – Lào và Việt Nam.

Tuyến vận tải hành khách này dài 200 km, xuất phát từ tỉnh Nakhon Phanom, đông bắc Thái Lan qua tỉnh Khammuon của Lào và điểm cuối cùng là tỉnh Quảng Bình.

Theo ông Surapong, Công ty đã trình kế hoạch này lên nhà chức trách Lào và Việt Nam. Bước đầu đã được phép về mặt nguyên tắc. Cầu hữu nghị thứ ba bắc qua sông Mekong giữa tỉnh Nakhon Phanom của Thái Lan và Khammuon của Lào được xây bằng nguồn vốn 1,8 tỷ baht (1.080 tỷ đồng) của Chính phủ Thái Lan.

Khi cầu được xây xong vào năm sau sẽ rút ngắn quãng đường từ Thái Lan sang Việt Nam, đặc biệt giảm đáng kể tiền du lịch từ Thái Lan sang Việt Nam. Giá vé xe buýt xuyên 3 nước khoảng 500 baht (300.000 đồng), mỗi ngày sẽ có một chuyến xe buýt xuất phát từ tỉnh Nakhon Phanom và một chuyến xuất phát từ Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên