Sẽ kiểm điểm trách nhiệm vụ cháy Đền Trung Túc Vương Lê Lai

VOV.VN - UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho Sở Nội vụ nghiên cứu và có ý kiến đề xuất hình thức, mức độ xử lý.

Sau khi có báo cáo kết quả hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý, bảo vệ, giữ gìn di tích Đền Trung Túc Vương Lê Lai của UBND huyện Ngọc Lặc và báo cáo giải trình, kiểm điểm trách nhiệm của Sở VHTT&DL Thanh Hóa, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản chỉ đạo xử lý, kiểm điểm.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho Sở Nội vụ Thanh Hóa nghiên cứu nội dung các báo cáo kiểm điểm của huyện Ngọc Lặc và Sở VHTT&DL về việc thực thi nhiệm vụ, mức độ sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc để xảy ra hỏa hoạn, từ đó đề xuất hình thức xử lý, mức độ xử lý để trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Đền Trung Túc Vương Lê Lai sau vụ hỏa hoạn

Trước đó, VOV online đã đưa tin, khoảng 1h30’ ngày 1/12/2013, người dân làng Tép, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc đã phát hiện Đền Trung Túc Vương Lê Lai (thuộc quần thể khu di tích lịch sử Lam Kinh) bị cháy.

Người dân đã gọi nhau ra chữa cháy. Đến hơn 4h cùng ngày, ngọn lửa mới được cơ quan chức năng khống chế.

Vụ cháy khiến các cột gỗ lớn dựng trong đền bị cháy xém phần ngoài. Các thiết bị, đồ thờ cúng, sắc phong, kiệu, hòm công đức, vật dụng trong đền bị hư hỏng nặng. Khoảng 90% hạng mục đã bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại nhiều tỷ đồng.

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, tỉnh Thanh Hóa cũng đã chỉ đạo Sở VHTT&DL Thanh Hóa báo cáo với Bộ VHTT&DL để tiến hành ngay việc đánh giá thiệt hại cụ thể sau vụ cháy tại đền thờ Lê Lai; đồng thời có kế hoạch để phục dựng lại đền thờ này trong thời gian sớm nhất, nhằm đảm bảo nơi thờ tự Trung Túc Vương Lê Lai, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh của người dân địa phương.

Tỉnh cũng giao UBND huyện Ngọc Lặc tiến hành kiểm điểm xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể có trách nhiệm, liên quan khi để xảy ra vụ cháy.

Đền Trung Túc Vương Lê Lai mới được công nhận là di tích cấp Quốc gia đặc biệt vào dịp lễ hội Lam Kinh năm nay (2013).

Hiện, tòa tiền bái của đền đang được thi công phục hồi và phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/7 năm Giáp Ngọ (bao gồm cả nội thất và đồ thờ)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh đền Trung túc vương Lê Lai sau hỏa hoạn
Cận cảnh đền Trung túc vương Lê Lai sau hỏa hoạn

VOV.VN -Đa số các cột đã bị cháy xém phần ngoài, mái, khung cửa đã bị lửa làm hư hại nặng.

Cận cảnh đền Trung túc vương Lê Lai sau hỏa hoạn

Cận cảnh đền Trung túc vương Lê Lai sau hỏa hoạn

VOV.VN -Đa số các cột đã bị cháy xém phần ngoài, mái, khung cửa đã bị lửa làm hư hại nặng.

Thanh Hóa: Đền Trung túc vương Lê Lai bị thiêu rụi
Thanh Hóa: Đền Trung túc vương Lê Lai bị thiêu rụi

VOV.VN -Theo quan sát, vụ hỏa hoạn đã khiến trung tâm tòa Tam Quan của đền bị cháy trơ khung gỗ.

Thanh Hóa: Đền Trung túc vương Lê Lai bị thiêu rụi

Thanh Hóa: Đền Trung túc vương Lê Lai bị thiêu rụi

VOV.VN -Theo quan sát, vụ hỏa hoạn đã khiến trung tâm tòa Tam Quan của đền bị cháy trơ khung gỗ.

Bộ Công an điều tra vụ đền Trung túc vương Lê Lai bị cháy
Bộ Công an điều tra vụ đền Trung túc vương Lê Lai bị cháy

VOV.VN - Hiện Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Bộ Công an điều tra vụ đền Trung túc vương Lê Lai bị cháy

Bộ Công an điều tra vụ đền Trung túc vương Lê Lai bị cháy

VOV.VN - Hiện Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.