Sở GD-ĐT Nghệ An chỉ đạo, xử lý vụ bé 2 tuổi bị chết đuối

VOV.VN -Sở yêu cầu xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật nghiêm túc, kịp thời các cán bộ quản lý, cá nhân có liên quan.

Liên quan đến vụ việc bé Nguyễn Doãn Nhân (2 tuổi) bị rơi xuống hố cống của trường mầm non Nghi Trường, Nghi Lộc, Nghệ An chết đuối vào ngày 3/9 vừa qua, ngày 6/9, ông Lê Văn Ngọ - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nghệ An đã có văn bản chỉ đạo xử lý nghiêm túc vụ việc này.

Vị trí cháu bé bị chết đuối

Ngay sau khi sự việc xảy ra tại trường mầm non Nghi Trường, Sở GD&ĐT Nghệ An đã có sự chỉ đạo đến Phòng GD&ĐT và UBND huyện Nghi Lộc để tiến hành khắc phục hậu quả sự việc. Cùng ngày xảy ra sự việc, đoàn công tác của Sở GD&ĐT cũng đã có mặt tại hiện trường vụ việc để kiểm tra tình hình, đồng thời đến thăm hỏi, động viên gia đình cháu bé.

Ngày 6/9 vừa qua, Sở GD&ĐT đã có công văn chỉ đạo và yêu cầu Phòng GD&ĐT huyện Nghi Lộc thực hiện nghiêm túc các nội dung: Chỉ đạo trường mầm non Nghi Trường ổn định mọi hoạt động để tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014; nhắc nhở các đơn vị chỉ đạo tốt các hoạt động của nhà trường, đảm bảo an toàn cho trẻ, không để xảy ra trường hợp tai nạn đáng tiếc như sự việc ở trường mầm non Nghi Trường.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu cần căn cứ kết quả xác minh vụ việc của các cơ quan có liên quan, tham mưu UBND huyện Nghi Lộc xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật nghiêm túc, kịp thời các cán bộ quản lý, giáo viên và cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật. Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu phải báo cáo cụ thể về Sở trước ngày 20/9 để có hướng chỉ đạo tiếp theo sự việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lật thuyền một người chết đuối trên lòng hồ thuỷ điện Yaly
Lật thuyền một người chết đuối trên lòng hồ thuỷ điện Yaly

VOV.VN - Hàng trăm lượt người đi tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy nạn nhân.

Lật thuyền một người chết đuối trên lòng hồ thuỷ điện Yaly

Lật thuyền một người chết đuối trên lòng hồ thuỷ điện Yaly

VOV.VN - Hàng trăm lượt người đi tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy nạn nhân.

Nam sinh viên Đại học Bách khoa chết đuối khi tắm biển
Nam sinh viên Đại học Bách khoa chết đuối khi tắm biển

VOV.VN -Danh tính sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội tử vong do bị chết đuối là Nguyễn Hoàng Giang (SN 1990, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội).

Nam sinh viên Đại học Bách khoa chết đuối khi tắm biển

Nam sinh viên Đại học Bách khoa chết đuối khi tắm biển

VOV.VN -Danh tính sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội tử vong do bị chết đuối là Nguyễn Hoàng Giang (SN 1990, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội).

Hà Nội: 2 học sinh chết đuối trong hố công trình
Hà Nội: 2 học sinh chết đuối trong hố công trình

VOV.VN- Hai học sinh rủ nhau đi câu cá nhưng không về nhà, sau khi tìm kiếm, người nhà nhận hung tin các em bị chết đuối.

Hà Nội: 2 học sinh chết đuối trong hố công trình

Hà Nội: 2 học sinh chết đuối trong hố công trình

VOV.VN- Hai học sinh rủ nhau đi câu cá nhưng không về nhà, sau khi tìm kiếm, người nhà nhận hung tin các em bị chết đuối.

Bé 2 tuổi chết đuối tại hố ga trường mầm non
Bé 2 tuổi chết đuối tại hố ga trường mầm non

VOV.VN - Nhận tin con mất tích, chị Hường vội vã đến trường thì hoảng hồn phát hiện con mình đã chết đuối dưới hố ga của trường.

Bé 2 tuổi chết đuối tại hố ga trường mầm non

Bé 2 tuổi chết đuối tại hố ga trường mầm non

VOV.VN - Nhận tin con mất tích, chị Hường vội vã đến trường thì hoảng hồn phát hiện con mình đã chết đuối dưới hố ga của trường.

Đi chơi lễ, nữ sinh bị trượt chân xuống thác nước chết đuối
Đi chơi lễ, nữ sinh bị trượt chân xuống thác nước chết đuối

VOV.VN -Đang đứng chơi trên đỉnh thác nước, một nữ sinh không may bị trượt chân ngã và chết đuối.

Đi chơi lễ, nữ sinh bị trượt chân xuống thác nước chết đuối

Đi chơi lễ, nữ sinh bị trượt chân xuống thác nước chết đuối

VOV.VN -Đang đứng chơi trên đỉnh thác nước, một nữ sinh không may bị trượt chân ngã và chết đuối.