Tai nạn thương tích ở trẻ em: Khi nào mới kiểm soát?

VOV.VN -Theo thống kê, trung bình mỗi năm, cả nước xảy ra từ 130.000 -150.000 vụ tai nạn thương tích ở trẻ em.

Những ngày này, Khoa cấp cứu, Bệnh viện Nhi Trung ương thường xuyên phải tiếp nhận các trường hợp trẻ bị tai nạn thương tích do ngã, bỏng, tai nạn giao thông, hóc dị vật… Mới đây, ngày 25/6, cháu Trần Gia Bảo (2 tuổi, ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội) được đưa vào bệnh viện cấp cứu do ngã cầu thang từ tầng 2 xuống.

Bà Trần Thị Vy, bà nội của cháu cho biết, 2 mẹ con Gia Bảo lên tầng 2 ngủ, khi con ngủ thì mẹ đi xuống nhà. Đến lúc cháu dậy không thấy mẹ đâu, mò mẫm đi tìm thì rơi ngã từ tầng 2 cắm đầu xuống đất.

 

Trẻ bị tai nạn giao thông

Cháu Nguyễn Huy Hoàng (4 tuổi, ở Thạch Thất, Hà Nội) cũng nhập viện do ngã khi đang chơi ở trường mầm non. Trước đó, cháu trơi đu quay ở sân trường mầm non, do không có ai trông nên cháu ngã đập đầu vào tường, phải khâu 3 mũi. Tuy nhiên, sau khi khâu xong, cháu Hoàng nôn từng cơn. Cách 1 tiếng cháu lại nôn 1 lượt.

Cháu Trần Gia Bảo và Nguyễn Huy Hoàng chỉ là 2 trong số gần 300 trẻ em bị tai nạn thương tích mà Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận trong 3 tháng gần đây.

Theo thống kê, trung bình mỗi năm, cả nước xảy ra từ 130.000 -150.000 vụ tai nạn thương tích ở trẻ em. Trong số những nguyên nhân gây tai nạn thương tích ở trẻ em thì chết đuối là nguyên nhân đứng hàng đầu. Đi kèm với trẻ bị tai nạn thương tích là khoảng 31.000 tỷ đồng mỗi năm phải chi để khắc phục hậu quả. Đó là chưa kể đến những tổn thất tinh thần có thể kéo dài dai dẳng nhiều năm sau đó mà nhiều gia đình phải gánh chịu.

Theo thống kê, có đến hơn 70% nguyên nhân gây tai nạn thương tích ở trẻ em có thể phòng chống được. Thế nhưng không phải ai cũng ý thức được vấn đề này. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Long An có khoảng 10 trẻ em tử vong do tai nạn thương tích.

 

Tai nạn thương tích ở trẻ em thường để lại di chứng nặng nề

Theo bà Nguyễn Thị Bạch Huệ, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Long An, khó khăn nhất hiện nay là một số địa phương, một số gia đình chưa nhận thức đúng trong việc chăm sóc trẻ em. Có nhiều gia đình điều kiện kinh tế rất thuận lợi nhưng lại chỉ lo làm kinh tế, không lo để ý đến trẻ em. Còn ở một số nơi vùng sâu vùng xa, điều kiện về cơ sở vật chất sinh hoạt, nơi vui chơi giải trí cho các em chưa được đầu tư nhiều do điều kiện kinh phí khó khăn ở địa phương.
 

Với vai trò, trách nhiệm là cơ quan quản lý Nhà nước về việc đảm bảo quyền được sống, học tập và vui chơi của trẻ em, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực.

Ông Nguyễn Hải Hữu, Cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) cho biết: “Việc quan trọng nhất là làm sao truyền thông đến các bậc cha mẹ, người chăm sóc trẻ để có ý thức tốt hơn nữa trong việc phòng chống tai nạn thương tích trẻ em nói chung và đặc biệt là phòng chống đuối nước. Ngoài ra, các cấp chính quyền địa phương phải quan tâm hơn nữa, tìm cách tuyên truyền để tiếp tục xây dựng cộng đồng an toàn, ngôi nhà an toàn. Đồng thời phối hợp liên ngành, dạy bơi cho trẻ em. Đây là những biện pháp tổng thể cần phải tiếp tục đẩy mạnh”.

Phòng, tránh tai nạn thương tích cho trẻ em là trách nhiệm, cũng như mối quan tâm của cả xã hội. Để bảo vệ trẻ khỏi những rủi ro phụ thuộc rất nhiều vào ý thức vào kiến thức của các bậc ông bà, cha mẹ, người chăm sóc trẻ và cả cộng đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tai nạn thương tích trẻ em có xu hướng gia tăng
Tai nạn thương tích trẻ em có xu hướng gia tăng

Mỗi ngày cả nước có hơn 20 trẻ em tử vong do tai nạn thương tích, trong đó nhiều em bị thương tật, tổn thương về tâm lý vĩnh viễn. Tai nạn thương tích trẻ em đang thực sự trở thành một gánh nặng lớn của nhiều gia đình và cả cộng đồng.

Tai nạn thương tích trẻ em có xu hướng gia tăng

Tai nạn thương tích trẻ em có xu hướng gia tăng

Mỗi ngày cả nước có hơn 20 trẻ em tử vong do tai nạn thương tích, trong đó nhiều em bị thương tật, tổn thương về tâm lý vĩnh viễn. Tai nạn thương tích trẻ em đang thực sự trở thành một gánh nặng lớn của nhiều gia đình và cả cộng đồng.

Đẩy mạnh phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em
Đẩy mạnh phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em

Trung bình hàng năm có khoảng 8.000 trẻ em và người chưa thành niên bị tử vong do tai nạn thương tích bởi các nguyên nhân: Bỏng, tai nạn giao thông, đuối nước, ngã, ngộ độc, động vật cắn, điện giật... 

Đẩy mạnh phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em

Đẩy mạnh phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em

Trung bình hàng năm có khoảng 8.000 trẻ em và người chưa thành niên bị tử vong do tai nạn thương tích bởi các nguyên nhân: Bỏng, tai nạn giao thông, đuối nước, ngã, ngộ độc, động vật cắn, điện giật... 

Hà Nội: Phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh
Hà Nội: Phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh

(VOV) - Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu đặc biệt quản lý chặt chẽ học sinh trong thời gian ngoài giờ lên lớp.

Hà Nội: Phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh

Hà Nội: Phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh

(VOV) - Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu đặc biệt quản lý chặt chẽ học sinh trong thời gian ngoài giờ lên lớp.

Gia đình là nhân tố hàng đầu trong phòng, chống đuối nước ở trẻ em
Gia đình là nhân tố hàng đầu trong phòng, chống đuối nước ở trẻ em

VOV.VN -Rất nhiều nguyên nhân trẻ em tử vong là do sự xao nhãng của cha mẹ.

Gia đình là nhân tố hàng đầu trong phòng, chống đuối nước ở trẻ em

Gia đình là nhân tố hàng đầu trong phòng, chống đuối nước ở trẻ em

VOV.VN -Rất nhiều nguyên nhân trẻ em tử vong là do sự xao nhãng của cha mẹ.

Tích cực triển khai biện pháp giảm tai nạn thương tích ở trẻ
Tích cực triển khai biện pháp giảm tai nạn thương tích ở trẻ

Từ đầu năm đến nay đã xảy ra hàng trăm vụ tai nạn thương tích ở trẻ em. Trong số những nguyên nhân chủ yếu khiến trẻ bị chết như tai nạn giao thông, bỏng, chết đuối, ngã và ngộ độc thực phẩm… trong đó, chết đuối chiếm tỷ lệ cao nhất.

Tích cực triển khai biện pháp giảm tai nạn thương tích ở trẻ

Tích cực triển khai biện pháp giảm tai nạn thương tích ở trẻ

Từ đầu năm đến nay đã xảy ra hàng trăm vụ tai nạn thương tích ở trẻ em. Trong số những nguyên nhân chủ yếu khiến trẻ bị chết như tai nạn giao thông, bỏng, chết đuối, ngã và ngộ độc thực phẩm… trong đó, chết đuối chiếm tỷ lệ cao nhất.

Hơn 34.000 người chết do tai nạn thương tích
Hơn 34.000 người chết do tai nạn thương tích

Trong số này có 60%  nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông và đuối nước.

Hơn 34.000 người chết do tai nạn thương tích

Hơn 34.000 người chết do tai nạn thương tích

Trong số này có 60%  nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông và đuối nước.

Dạy bơi miễn phí giúp trẻ phòng chống đuối nước
Dạy bơi miễn phí giúp trẻ phòng chống đuối nước

Từ 6-21/7, các em thiếu nhi sẽ được thực hành những kỹ thuật bơi cơ bản, xử lý tình huống khi đuối nước hoặc cứu người bị đuối nước

Dạy bơi miễn phí giúp trẻ phòng chống đuối nước

Dạy bơi miễn phí giúp trẻ phòng chống đuối nước

Từ 6-21/7, các em thiếu nhi sẽ được thực hành những kỹ thuật bơi cơ bản, xử lý tình huống khi đuối nước hoặc cứu người bị đuối nước

Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2011-2015
Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2011-2015

Trong 5 năm qua, mỗi ngày trên thế giới có khoảng 2.000 trẻ tử vong do tai nạn thương tích

Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2011-2015

Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2011-2015

Trong 5 năm qua, mỗi ngày trên thế giới có khoảng 2.000 trẻ tử vong do tai nạn thương tích

Sơ kết Kế hoạch liên tịch phòng chống đuối nước trẻ em
Sơ kết Kế hoạch liên tịch phòng chống đuối nước trẻ em

VOV.VN-Buổi sơ kết đã nhìn lại một năm triển khai kế hoạch chống đuối nước vừa qua và chia sẻ kinh nghiệm để phòng chống đuối nước hiệu quả

Sơ kết Kế hoạch liên tịch phòng chống đuối nước trẻ em

Sơ kết Kế hoạch liên tịch phòng chống đuối nước trẻ em

VOV.VN-Buổi sơ kết đã nhìn lại một năm triển khai kế hoạch chống đuối nước vừa qua và chia sẻ kinh nghiệm để phòng chống đuối nước hiệu quả

Việt Nam có tỷ lệ tử vong do đuối nước cao nhất khu vực
Việt Nam có tỷ lệ tử vong do đuối nước cao nhất khu vực

Hiện tại, Việt Nam là nước có tỷ lệ tử vong do đuối nước cao nhất khu vực và cao gấp 10 lần các nước phát triển, với khoảng trên 3.000 ca tử vong do đuối nước được ghi nhận mỗi năm. 

Việt Nam có tỷ lệ tử vong do đuối nước cao nhất khu vực

Việt Nam có tỷ lệ tử vong do đuối nước cao nhất khu vực

Hiện tại, Việt Nam là nước có tỷ lệ tử vong do đuối nước cao nhất khu vực và cao gấp 10 lần các nước phát triển, với khoảng trên 3.000 ca tử vong do đuối nước được ghi nhận mỗi năm. 

Cảnh báo từ những tai nạn thương tích trẻ em
Cảnh báo từ những tai nạn thương tích trẻ em

Mặc dù đã có nhiều biện pháp cảnh báo để phòng chống tối đa tai nạn thương tích cho trẻ em, nhưng tình hình trẻ nhập viện cấp cứu vẫn không giảm.

Cảnh báo từ những tai nạn thương tích trẻ em

Cảnh báo từ những tai nạn thương tích trẻ em

Mặc dù đã có nhiều biện pháp cảnh báo để phòng chống tối đa tai nạn thương tích cho trẻ em, nhưng tình hình trẻ nhập viện cấp cứu vẫn không giảm.